Nga sẽ phóng tàu vũ trụ Soyuz dự bị lên ISS sau sự cố rò rỉ chất làm lạnh

Cơ quan vũ trụ Nga (Roscosmos) ngày 11/1 thông báo tàu vũ trụ Soyuz MS-23 sẽ được phóng lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) ngày 20/2 theo chế độ tự động để đưa hàng hóa lên trạm, sau đó đưa 2 nhà du hành vũ trụ Nga và 1 nhà du hành vũ trụ Mỹ trên trạm quay trở về Trái Đất.
Chú thích ảnh
Hình ảnh do NASA công bố ngày 15/12/2022 cho thấy chất làm mát rò rỉ từ tàu vũ trụ Soyuz MS-22. Ảnh: AFP/TTXVN

Roscosmos cũng cho biết tàu vũ trụ Soyuz MS-22 hiện đang lắp ghép với ISS và gặp sự cố rò rỉ chất làm lạnh mới đây sẽ được đưa trở về Trái Đất theo chế độ tự động.

Roscomos thông báo: "Cuộc thám hiểm của các nhà du hành vũ trụ Sergey Prokopyev, Dmitry Petelin và Francisco Rubio lên ISS được kéo dài. Họ sẽ trở về Trái Đất trên tàu Soyuz MS-23". 

Tàu Soyuz MS-22 đã dự kiến đưa 3 nhà du hành quay trở về Trái Đất vào tháng 3/2023. Tuy nhiên, tàu bị rò rỉ chất làm lạnh vào ngày 14/12/2022 do một lỗ thủng nhỏ ở bộ tản nhiệt bên ngoài. Trong khi đó, tàu Soyuz MS-23 được dự kiến phóng lên ISS vào ngày 16/3 chở theo phi hành đoàn thứ 69 gồm 2 nhà du hành Nga và 1 nhà du hành Mỹ. 

Theo thông tin ban đầu, sự cố tàu Soyuz MS-22 có thể do tiểu thiên thạch hoặc rác vũ trụ đâm vào gây ra. 

Trước đó, Roscosmos thông báo sự cố với tàu Soyuz MS-22 không ảnh hưởng đến hoạt động của các nhà du hành Nga trên ISS.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.