Những xu hướng công nghệ mới và kỹ năng cần có khi tuyển dụng

Ngày 8/9, Tập đoàn FPT khởi động chuỗi chương trình Leader Talk - Journey To Your Future dành cho sinh viên công nghệ và mở màn tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT).

Chú thích ảnh
Ông Hoàng Nam Tiến giới thiệu về xu hướng công nghệ, kỹ năng mà sinh viên công nghệ cần hướng đến.

Ông Hoàng Nam Tiến, Chủ tịch FPT Telecom cho rằng, cơ hội công việc dành cho sinh viên Công nghệ Viễn thông đang rộng mở với mức đãi ngộ tốt. Theo nghiên cứu, đến năm 2030 những ngành học được ưa chuộng gồm: Công nghệ thông tin (Khoa học máy tính, lập trình, phân tích dữ liệu, phát triển phần mềm, trí thuệ nhân tạo); marketing phát triển sản phẩm; sản xuất nội dung. Tất cả đều có yếu tố số hoá - “Digital”.

“Ở Việt Nam, chúng tôi đang cần hàng vạn kỹ sư thành thạo AI, Blockchain, Cloud, Data… Để trở thành ứng viên mơ ước của các doanh nghiệp lớn, các bạn cần rèn luyện khả năng tự học, học tập liên tục và suốt đời để đảm bảo sống sót trong thời kỳ này. Vì trong 5 năm tới, khoảng 35% các kỹ năng được giới chuyên gia đánh giá là quan trọng ở thời điểm hiện tại sẽ không còn được trọng dụng.

Các sinh viên cần có kỹ năng Tiếng Anh thành thạo, rèn luyện thể lực, kỹ năng sống vững vàng, phong cách sống khác biệt. Kỹ năng cần trau dồi: Phản biện và tư duy khác biệt; tự học và nghiên cứu; tự thích nghi trong mọi hoàn cảnh; trở thành công dân toàn cầu.

Tiến sĩ Vũ Tuấn Lâm, Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) cho biết: Là đơn vị đào tạo công lập duy nhất của Bộ Thông tin và Truyền thông, PTIT nhiều năm đồng hành cùng sinh viên nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ. Chúng tôi luôn nỗ lực mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng hợp tác kết nối doanh nghiệp, tổ chức các sự kiện kết nối, giới thiệu việc làm cho sinh viên. 

“Thông qua sự kiện FPT Leader talk 2022, chúng tôi mong muốn các chuyên gia từ FPT sẽ chia sẻ xu hướng công nghệ mới, những cơ hội việc làm, cách đầu quân cho tập đoàn lớn với sinh viên. Thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt, các doanh nghiệp lớn như FPT sẽ lựa chọn nguồn nhân lực rất kỹ lưỡng, tôi mong muốn các em sinh viên sẽ hiểu rõ hơn nghề nghiệp, kỹ năng”, Tiến sĩ Vũ Tuấn Lâm cho biết.

Chuỗi chương trình Leader Talk - Journey To Your Future tại PTIT thu hút hàng nghìn sinh viên tham gia. Tổ chức chuỗi chương trình này, FPT hợp tác cùng các trường đại học trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ sinh viên xây dựng nền tảng kỹ năng, kiến thức và tìm kiếm cơ hội việc làm để phát triển sự nghiệp. Chuỗi chương trình sẽ tiếp tục được tổ chức tại các trường đại học trong tháng 10 và tháng 11/2022.

XM/Báo Tin tức
Hà Nội nhận giải thưởng 'Điểm đến du lịch thành phố hàng đầu Châu Á 2022'
Hà Nội nhận giải thưởng 'Điểm đến du lịch thành phố hàng đầu Châu Á 2022'

Theo Sở Du lịch Hà Nội, Thành phố Hà Nội vừa được nhận giải thưởng “Điểm đến du lịch thành phố hàng đầu Châu Á 2022”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN