Khó tuyển nhân viên pha chế, quán bar Nhật Bản chuyển sang robot

Do gặp khó khăn trong tuyển dụng nhân sự, một quán bar ở Tokyo (Nhật Bản) đã sử dụng robot để phục vụ đồ uống cho khách hàng một cách nhanh chóng.
Chú thích ảnh
Robot pha chế tại quán bar Zeroken Robo Tavern. Ảnh: Daily Mail

“Nhân viên” robot này đang làm việc tại quán bar mang tên Zeroken Robo Tavern mở tại ga tàu hỏa Ikebukuro đông đúc ở Tokyo. Tờ Daily Mail (Anh) ngày 6/2 cho biết Zeroken Robo Tavern thuộc công ty Yoronotaki, chuyên vận hành chuỗi nhà hàng phong cách izakaya (phục vụ đồ uống và đồ ăn nhẹ).

Quán bar trong không gian nhỏ này là dự án thử nghiệm mở từ 23/1 và sẽ đóng cửa vào 19/3 để nghiên cứu phản ứng của khách hàng đối với “nhân viên” phục vụ là máy móc thay vì con người.

Khách hàng khi đến Zeroken Robo Tavern sẽ trả tiền đồ uống qua quầy thanh toán tự động. Sau đó, khách hàng nhận hóa đơn có mã QR. Việc còn lại họ cần làm là đưa hóa đơn này cho robot. Tiếp đó, robot quét mã QR và chuẩn bị đồ uống.

Sẽ mất khoảng 40 giây để robot chuẩn bị một cốc bia hoặc chưa đầy một phút để chuyển tới khách hàng đồ uống cocktail (video dưới, nguồn: Daily Mail).

Robot được lắp camera vào màn hình để theo dõi tâm trạng khách hàng, xem họ vui vẻ hay thiếu kiên nhẫn.

Với 1/3 dân số trên 65 tuổi, Nhật Bản đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động nghiêm trọng. Ngành chăm sóc sức khỏe tại Nhật Bản đến năm 2025 sẽ thiếu tới 380.000 nhân sự.

Do vậy, Yoronotaki quyết định thực hiện dự án robot pha chế bởi đây có thể là giải pháp cho công ty đối với khó khăn về nhân sự.

Robot pha chế có giá khoảng 82.000 USD, tương đương mức lương trung bình 3 năm đối với một nhân viên pha chế tại Nhật Bản. Phản ứng ban đầu của khách hàng đối với robot pha chế này là khá tích cực.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.