Khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Lóng Sập - Pa Háng

Ngày 19/11, tại Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập đã diễn ra lễ công bố khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La (Việt Nam) - Pa Háng, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào).
Chú thích ảnh
Lễ cắt băng khai trương cặp cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập và Pa Háng. 

Cửa khẩu chính Lóng Sập được thành lập ngày 1/3/1990 theo Hiệp định Quy chế biên giới Việt Nam - Lào năm 1990, cửa khẩu ở bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đối diện là cửa khẩu Pa Háng thuộc bản Pa Háng, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, Lào. Khu vực cửa khẩu có Cột mốc 255.

Ngày 22/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 182/NQ-CP về việc nâng cấp Cửa khẩu chính Lóng Sập, tỉnh Sơn La thành cửa khẩu quốc tế. Tiếp đó, ngày 31/12/2020, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có Công hàm thông báo cho phía Lào về việc Chính phủ Việt Nam đã quyết định nâng cấp Cửa khẩu chính Lóng Sập, tỉnh Sơn La, thành cửa khẩu quốc tế và đề nghị phía Lào sớm nâng cấp Cửa khẩu chính Pa Háng, tỉnh Hủa Phăn, thành cửa khẩu quốc tế. Đến ngày 16/9/2024, Chính phủ Lào đồng ý phê duyệt nâng cấp Cửa khẩu chính Pa Háng, tỉnh Hủa Phăn, thành cửa khẩu quốc tế.

Chú thích ảnh
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại Giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia Việt Nam Nguyễn Minh Vũ phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia Việt Nam Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, việc khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Lóng Sập - Pa Háng là sự kiện quan trọng, tạo thuận lợi trong giao lưu, hợp tác phát triển giữa hai tỉnh Sơn La - Hủa Phăn. Qua đó cải thiện đời sống, tăng cường đoàn kết giữa nhân dân các địa phương khu vực biên giới.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia Việt Nam đề nghị, các cơ quan, địa phương liên quan của hai nước quan tâm đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tại vùng biên giới và cửa khẩu biên giới; trong đó, có cặp cửa khẩu Lóng Sập - Pa Háng nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại và du lịch giữa hai nước.

Ông Phô Xay Khảy Khăm Phi Thun, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào cho hay, việc khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Lóng Sập - Pa Háng là sự kiện quan trọng, biểu hiện sinh động của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác chiến lược toàn diện, thành quả của tình bạn, tình đồng chí thủy chung, son sắt, thể hiện sự đoàn kết nhất trí, sự tin cậy lẫn nhau giữa các cấp lãnh đạo và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại Giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia nước CHDCND Lào Phô Xay Khảy Khăm Phi Thun phát biểu. 

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào đề nghị, các cơ quan, địa phương liên quan của hai nước tiếp tục phối hợp xây dựng đường biên giới hữu nghị, hòa bình, hợp tác; góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt bày tỏ trân trọng cảm ơn Đảng, Chính phủ và các ban, ngành Trung ương của hai nước, quyết định nâng cấp cặp cửa khẩu Lóng Sập - Pa Háng lên cửa khẩu quốc tế. Sơn La sẽ khai thác tối đa tiềm năng của cặp cửa khẩu quốc tế này, phục vụ đắc lực trong xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững và góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh Hủa Phăn, Lào. Đồng thời đưa hai tỉnh cùng hội nhập nhanh, an toàn, sâu rộng vào môi trường chung của khu vực ASEAN và bạn bè quốc tế, đóng góp tích cực vào việc củng cố, vun đắp cũng như phát triển mối quan hệ đặc biệt hữu nghị Việt Nam - Lào ngày càng phát triển.

Thay mặt tỉnh Hủa Phăn, ông Khăm Pheng Xay Xổm Pheng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng khẳng định, việc khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Lóng Sập - Pa Háng là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, đáp ứng nhu cầu giao lưu cũng như hợp tác thương mại, xuất nhập khẩu giữa các tỉnh biên giới hai nước vì sự phát triển phồn vinh của cả hai nước Việt Nam - Lào.

Chú thích ảnh
Đoàn xe đầu tiên của Việt Nam xuất cảnh qua cửa khấu Quốc tế Lóng Sập (Việt Nam) sang Pa Háng (Lào).
Chú thích ảnh
Đoàn xe đầu tiên của Việt Nam xuất cảnh qua cửa khấu Quốc tế Lóng Sập (Việt Nam) sang Pa Háng (Lào). 
Chú thích ảnh
Khu vực cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập, tỉnh Sơn La và Pa Háng, tỉnh Hủa Phăn. 
Bài, ảnh: Quang Quyết (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.