Cầu phao tạm Km3+4 Hải Yên thuộc Cửa khẩu quốc tế Móng Cái hoạt động trở lại từ 13/9

Bà Trần Bích Ngọc, Trưởng Ban quản lý Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết: Để đảm bảo an toàn phòng, chống bão số 3, từ ngày 7/9, các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn thành phố Móng Cái tạm dừng hoạt động; trong đó có lối mở Cầu phao tạm Km3+4 Hải Yên.

Tuy nhiên, bão và hoàn lưu bão số 3 đã khiến nước lũ trên sông Ka Long (thành phố Móng Cái) dâng cao, làm Cầu phao tạm Km3+4 thuộc Cửa khẩu quốc tế Móng Cái bị chệch nhịp, nên chưa thể mở cửa trở lại.

Chú thích ảnh
Xe chở hàng xuất khẩu qua lối mở cầu phao tạm km3+4 Hải Yên. Ảnh minh họa: Văn Đức/TTXVN

Để đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu trở lại bình thường, ngày 12/9, Công ty cổ phần Thành Đạt (thành phố Móng Cái) đã phối hợp với doanh nghiệp phía Trung Quốc khắc phục sự cố chệch nhịp Cầu phao tạm Km3+4 Hải Yên.

Dự kiến trong ngày 12/9, sự cố chệch nhịp Cầu phao tạm Km3+4 Hải Yên sẽ được khắc phục và hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua đây sẽ trở lại bình thường.

Ngay sau bão số 3 đi qua, từ ngày 8/9, hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu, lối mở của Cửa khẩu quốc tế Móng Cái trở lại bình thường. Nhưng do nước lũ trên sông biên giới Ka Long dâng cao khiến cho hoạt động xuất nhập khẩu qua lối mở Cầu phao tạm Km3+4 Hải Yên vẫn tạm dừng.

Theo Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, đến hết tháng 8/2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn thành phố Móng Cái đạt 2,64 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ; thu xuất nhập khẩu đạt 1.588 tỷ đồng, đạt 99,2% dự toán năm, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng số doanh nghiệp làm thủ tục tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái là 1.115 doanh nghiệp, tăng 265 doanh nghiệp so với cùng kỳ.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.