IRGC cảnh báo tung chiến thuật mới khiến đối thủ bất ngờ nếu chiến sự tái diễn

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo rằng các lực lượng vũ trang Iran chưa sử dụng hết năng lực trong các đợt tấn công trả đũa Mỹ và Israel trên toàn khu vực. IRGC đồng thời khẳng định sẽ trình làng những năng lực mới vượt xa mọi hình dung của đối phương nếu chiến sự tái diễn.
Chú thích ảnh
Lực lượng IRGC trong một cuộc duyệt binh tại Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Kênh Press TV (Iran) dẫn lời người phát ngôn IRGC - Chuẩn tướng Hossein Mohebbi - phát biểu ngày 13/4: “Chúng tôi vẫn chưa sử dụng toàn bộ năng lực của mình. Nếu chiến sự tiếp diễn, chúng tôi sẽ ra mắt những năng lực mà đối phương hoàn toàn không thể hình dung. Chúng tôi sẽ tung ra những chiến thuật tác chiến mới mà đối phương không có khả năng đối phó”.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran cũng đưa ra đánh giá tương tự. Chuẩn tướng Reza Talaei Nik cùng ngày 13/4 nhấn mạnh rằng các lực lượng vũ trang Iran đã tái bổ sung đầy đủ kho dự trữ chiến lược, bao gồm tên lửa và thiết bị bay không người lái, đồng thời sẵn sàng bảo vệ đất nước.

Sau 40 ngày giao tranh dữ dội lan rộng khắp khu vực, Iran và Mỹ đã nhất trí ngừng bắn kéo dài hai tuần vào ngày 8/4 nhằm tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao hướng tới chấm dứt chiến sự vĩnh viễn.

Tuy nhiên, căng thẳng trong khu vực lại leo thang khi các nhà đàm phán cấp cao của Iran và Mỹ rời Islamabad (Pakistan) hôm 12/4 mà không đạt được đột phá nào sau 21 giờ thương lượng căng thẳng.

Các quan chức Iran cho rằng “những yêu sách thái quá” từ phía Mỹ là nguyên nhân khiến cuộc đàm phán thất bại. Trong đó, quyền làm giàu urani của Iran và vấn đề eo biển Hormuz được xem là hai trở ngại lớn nhất.

Iran đã áp đặt các hạn chế tại eo biển Hormuz nhằm đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel, qua đó thực tế ngăn chặn hoạt động vận tải của các tàu liên quan đến các bên tấn công Tehran và đồng minh của họ.

Dữ liệu hàng hải cho thấy lưu lượng qua eo biển Hormuz đã giảm mạnh, đẩy giá năng lượng tăng vọt và gây xáo trộn nền kinh tế thế giới.

Về phần mình, Tổng thống Donald Trump ngày 12/4 tuyên bố quân đội Mỹ sẽ áp đặt lệnh phong tỏa toàn diện đối với eo biển Hormuz. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết biện pháp này sẽ áp dụng với mọi tàu thuyền đi đến hoặc rời khỏi các cảng của Iran.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cảnh báo rằng bất kỳ tàu quân sự nào tìm cách phá vỡ vòng phong tỏa sẽ bị “tiêu diệt”, làm dấy lên nguy cơ tái bùng phát xung đột ngay cả khi lệnh ngừng bắn hiện tại vẫn còn hiệu lực.

Lực lượng vũ trang Iran gọi các hạn chế trong vùng biển quốc tế là “hành động phi pháp” và “cướp biển”. IRGC cũng cảnh báo rằng mọi tàu chiến tiếp cận eo biển Hormuz sẽ bị coi là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mong manh.

Quân đội Iran ngày 13/4 tuyên bố rằng mọi mối đe dọa nào nhằm vào các cảng của nước này sẽ kéo theo phản ứng rộng hơn trên toàn khu vực, đồng thời khẳng định sẽ không có cảng nào tại Vịnh Ba Tư hay Biển Oman còn an toàn nếu các cảng của Iran bị tấn công.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cũng thông báo bắt đầu phong tỏa toàn bộ các cảng của Iran tại Vịnh Ba Tư cùng những khu vực ven biển. Trong khi đó, Cơ quan Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết đã nhận được cảnh báo rằng lệnh phong tỏa áp dụng với mọi tàu thuyền, không phân biệt treo cờ quốc gia nào.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.