Ukraine ký hàng loạt thỏa thuận về UAV bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Ankara

Ukraine đã ký các thỏa thuận về UAV mới với Estonia, Hà Lan và Đan Mạch bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Ankara, mở rộng hợp tác về sản xuất chung, đổi mới công nghệ quốc phòng và xuất khẩu các công nghệ UAV đã được kiểm chứng trên chiến trường của Ukraine.
Chú thích ảnh
Hình minh họa. Ảnh: PAP/TTXVN

Ngày 7/7, Ukraine thông báo đã ký các thỏa thuận về thiết bị bay không người lái (UAV) với thêm ba quốc gia châu Âu, tiếp tục tận dụng những kinh nghiệm và năng lực mà nước này đã phát triển trong lĩnh vực tác chiến bằng thiết bị bay không người lái kể từ khi Liên bang Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine.

Các thỏa thuận này được thiết kế riêng cho từng quốc gia, nhưng theo hãng tin AFP, nhìn chung đều bao gồm việc Kiev cung cấp các bản thiết kế công nghệ thiết bị bay không người lái để đổi lấy tiền bản quyền, các khoản đầu tư và các loại khí tài quân sự khác.

Trong các tuyên bố riêng biệt trên Facebook, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã ký các thỏa thuận với Estonia, Hà Lan và Đan Mạch tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiẹp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Zelensky cho biết các thỏa thuận về thiết bị bay không người lái này sẽ tạo ra “những cơ hội mới cho hoạt động sản xuất chung, phát triển các công nghệ quốc phòng tiên tiến, trao đổi chuyên môn một cách có hệ thống và xuất khẩu các giải pháp đã được kiểm chứng trên chiến trường của Ukraine”.

Trước đó, Ukraine đã ký các thỏa thuận tương tự với sáu quốc gia khác, bao gồm Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cùng các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) là Litva và Latvia.

Ông Zelensky cũng thông báo Ukraine có kế hoạch ký thêm các thỏa thuận về thiết bị bay không người lái với Đức, Na Uy, Phần Lan và Canada.

Tuy nhiên, Kiev thường không công bố các điều khoản chi tiết của những thỏa thuận này.

Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, Kiev đã đầu tư mạnh mẽ vào ngành công nghiệp thiết bị bay không người lái trong nước, phát triển cả thiết bị bay không người lái tấn công lẫn thiết bị bay không người lái đánh chặn, và khẳng định rằng các công nghệ này hiện thuộc hàng tiên tiến nhất thế giới.

Trước các bước tiến của Ukraine về thiết bị bay không người lái, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã bác bỏ sự cần thiết phải cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Ukraine, cho rằng Kiev hiện đã có thể tiến hành các cuộc tấn công hiệu quả vào sâu bên trong lãnh thổ Liên bang Nga bằng các hệ thống UAV do nước này tự phát triển.

Theo kênh truyền hình n-tv, ông Pistorius cho rằng năng lực tấn công tầm xa hiện nay của Ukraine đã đủ để đáp ứng các mục tiêu chiến lược.

Ông Pistorius nói: “Ukraine ngày càng thành công trong việc tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Liên bang Nga, qua đó phá hủy các nhà máy lọc dầu và hệ thống hậu cần quân sự”.

Trên cơ sở những thành công từ các chiến dịch sử dụng thiết bị bay không người lái do Ukraine tự phát triển, Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho biết ông không tin rằng “Ukraine vẫn còn cần đến tên lửa Taurus”.

Ông Pistorius cũng đưa ra đánh giá khá lạc quan về cục diện chiến trường, cho rằng chiến tuyến nhìn chung vẫn ít thay đổi, nhưng phía Moskva đang phải chịu mức độ tiêu hao rất lớn.

Ông Pistorius cho rằng: “Tình hình chưa bao giờ khả quan như hiện nay. Gần như không có nhiều biến động trên chiến trường. Đôi khi chiến tuyến dịch chuyển vài km theo hướng này hoặc hướng khác, nhưng luôn đi kèm với những tổn thất rất lớn đối với các lực lượng vũ trang Liên bang Nga”.

Hiện nay, cả Liên bang Nga và Ukraine đều sử dụng thiết bị bay không người lái với quy mô rất lớn trên chiến trường, liên tục phóng hàng nghìn thiết bị bay không người lái nhằm vào nhau kể từ khi Moskva phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine vào tháng 2/2022.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.