Ukraine bắt đầu tham gia sâu vào tập trận của NATO từ năm 2027 nhờ một ngoại lệ

Bắt đầu từ năm 2027, Ukraine sẽ tham gia các cuộc tập trận của NATO không chỉ ở giai đoạn triển khai thực hiện mà còn ngay từ giai đoạn lập kế hoạch, qua đó cho phép các kịch bản tác chiến của NATO tích hợp những kinh nghiệm thực tế từ chiến tranh hiện đại.
Chú thích ảnh
Binh sĩ tham gia cuộc tập trận BALTOPS của NATO tại Nemirseta, Litva. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN. Ảnh không được phép khai tác và chia sẻ bởi bên thứ ba

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước Ukraine Ukrinform, đăng phát tối 7/7, ông Valerii Vyshnivskyi, Giám đốc Chương trình triển khai tại Trung tâm Phân tích, Huấn luyện và Giáo dục chung NATO–Ukraine (JATEC), cho biết bắt đầu từ năm 2027, Ukraine sẽ tham gia các cuộc tập trận của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Đáng chú ý là việc tham gia này không chỉ ở giai đoạn triển khai thực hiện mà còn ngay từ giai đoạn lập kế hoạch, qua đó cho phép các kịch bản tác chiến của NATO tích hợp những kinh nghiệm thực tế từ chiến tranh hiện đại.

Theo quan chức đồng thời là đại diện cấp cao của Ukraine tại JATEC này, vào tháng 9 và tháng 10 năm nay, NATO sẽ tổ chức một loạt cuộc tập trận, bao gồm Steadfast Pyramid và Pinnacle, Noble Jolt và Steadfast Duel, trong đó Ukraine sẽ tham gia ở giai đoạn triển khai thực hiện.

Ông Vyshnivskyi cho biết: “Chúng tôi sẽ tham gia ba cuộc tập trận này trong giai đoạn triển khai, tập trung vào việc phát triển và sử dụng lực lượng lục quân, hệ thống chỉ huy và kiểm soát, cũng như thực hành các cơ chế răn đe tập thể”.

Đại diện của Ukraine tại JATEC lưu ý rằng các cuộc tập trận này theo truyền thống chỉ dành cho các quốc gia thành viên NATO, tuy nhiên lần này Ukraine đã được dành một ngoại lệ để tham gia.

Ngoài ra, các chuyên gia Ukraine cũng sẽ tham gia cuộc tập trận LCI-X, vốn tập trung vào việc phát triển năng lực phòng không trong điều kiện tác chiến hiện đại.

Ông Vyshnivskyi nhấn mạnh rằng trong cuộc tập trận này, Ukraine sẽ đóng vai đối phương giả định, mô phỏng hoạt động của không quân Liên bang Nga và xây dựng các kịch bản có mức độ sát thực tế rất cao.

Theo ông Vyshnivskyi, từ năm 2027, Ukraine sẽ được phép tham gia các cuộc tập trận này không chỉ trong giai đoạn thực hiện mà còn ngay từ giai đoạn lập kế hoạch.

Đại diện của Ukraine tại JATEC nhấn mạnh: “Và tại đó, chúng tôi sẽ có thể xây dựng những kịch bản sát với thực tế”.

Ông Vyshnivskyi cũng cho biết hiện nay các bên đang chuẩn bị chương trình hoạt động của JATEC cho năm 2027.

Các lĩnh vực trọng tâm bao gồm phát triển các sáng kiến đổi mới; thử nghiệm các giải pháp công nghệ chung trong điều kiện chiến đấu thực tế; mở rộng sự tham gia của Ukraine vào các cuộc tập trận của NATO; áp dụng kinh nghiệm chiến trường của Ukraine để nâng cao chất lượng huấn luyện cho lực lượng của NATO.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp Tổng Thư ký NATO Mark Rutte bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ.

Hai bên đã thảo luận về việc khẩn trương chuyển giao tên lửa cho các hệ thống phòng không, cũng như đóng góp của các nước thành viên NATO cho sáng kiến Danh mục Nhu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL) .

Thành Nam

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).