Truyền thông Anh-Mỹ: Tổng thống Trump cân nhắc các đòn tấn công mới nhằm vào Iran

Theo các nguồn tin truyền thông, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc tiến hành các cuộc tấn công quân sự mới nhằm vào Iran, với mục tiêu kích thích một làn sóng biểu tình mới và đáp trả việc các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa thất bại.
Chú thích ảnh
Ngày 29/1/2026, các nguồn tin riêng của đài CNN cho biết Tổng thống Trump đang cân nhắc tấn công các cơ sở hạt nhân và các thiết chế của chính phủ Iran. (Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo tại Washington D.C. Ảnh: THX/TTXVN)

Kênh RT của Liên bang Nga tối 29/1, theo giờ địa phương, cho biết hai nguồn thạo tin về các cuộc thảo luận nói với hãng tin Reuters của Anh rằng các lựa chọn đang được xem xét bao gồm các đòn tấn công có mục tiêu nhằm vào lực lượng an ninh và các lãnh đạo Iran để tạo ra các điều kiện cho “thay đổi chế độ” sau nhiều tuần biểu tình bạo lực.

Trong khi đó, đài CNN của Mỹ dẫn các nguồn riêng của mình cho biết Tổng thống Trump cũng đang cân nhắc tấn công các cơ sở hạt nhân và các thiết chế của chính phủ Iran.

Hiện tại, nhà lãnh đạo Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có hành động quân sự hay không.

Việc lập kế hoạch diễn ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố rằng thế bố trí quân sự của Mỹ trong khu vực “có thể đáp trả và thậm chí… ngăn chặn trước” một cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ.

Trong phiên điều trần tại Thượng viện Mỹ, ông Rubio mô tả Iran là “yếu hơn bao giờ hết”, nhưng thừa nhận rằng bất kỳ nỗ lực thay đổi chế độ nào cũng sẽ “phức tạp hơn nhiều” so với Venezuela, nơi Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro hồi đầu tháng này.

Một nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ, do hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln dẫn đầu, gần đây đã tiến vào khu vực.

Tổng thống Trump công khai cảnh báo Iran rằng “cuộc tấn công tiếp theo sẽ còn khủng khiếp hơn nhiều” so với đợt Mỹ ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6 năm ngoái, đồng thời kêu gọi Tehran “đạt được một thỏa thuận” về chương trình hạt nhân.

Tuy nhiên, Iran đã bác bỏ yêu cầu của Tổng thống Trump về việc “đạt được thỏa thuận”, và tuyên bố rằng nước này sẵn sàng để tự vệ trước một cuộc tấn công mới của Mỹ.

Tại cuộc họp với các đại diện truyền thông nước ngoài ngày 28/1, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách pháp lý và các vấn đề quốc tế của Iran, ông Kazem Gharibabadi, khẳng định quyết tâm chống lại các mối đe dọa ở Trung Đông, trong đó có việc Mỹ tăng cường quân sự ở khu vực này.

Ông Gharibabadi nêu rõ: “Nếu họ thực hiện một hành động quân sự hạn chế, Iran sẽ đáp trả thích đáng, chứ không phải là đáp trả tương xứng, để ngăn chặn họ lặp lại các cuộc tấn công của mình”, đồng thời cảnh báo bất kỳ hành động quân sự mới nào “cũng sẽ không dễ dàng” đối với Mỹ và Israel, đồng thời nhấn mạnh áp lực quân sự của Mỹ không thể buộc Iran phải nhượng bộ.

Theo ông Gharibabadi, Tehran không coi các quốc gia trong khu vực là thù địch và nước này sẵn sàng cho cả giải pháp ngoại giao và xung đột, nhưng ưu tiên chính vẫn là tăng cường phòng thủ.

Phái bộ Iran tại Liên hợp quốc cũng tuyên bố Tehran “sẵn sàng đối thoại trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung, nhưng nếu bị ép buộc, Iran sẽ tự vệ và đáp trả theo cách chưa từng có trước đây”.

Về phần mình, Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi nêu rõ Tehran sẽ không tiến hành đàm phán với Mỹ dưới sự đe dọa quân sự.

Ngoại trưởng Araghchi cho biết Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff đã không liên lạc với ông trong những ngày gần đây và cả 2 bên không đưa ra bất kỳ yêu cầu đàm phán nào.

Theo Ngoại trưởng Iran, Mỹ cần từ bỏ các mối đe dọa và những gì ông cho là những yêu cầu phi lý nếu thực sự muốn đàm phán.

Nhà ngoại giao hàng đầu của nước Cộng hòa Hồi giáo này nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng phải diễn ra trên cơ sở bình đẳng, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung.

Ông Araghchi cho biết Tehran vẫn giữ liên lạc với hầu hết các nước láng giềng và hiện đang có mối quan ngại khá lớn trong khu vực rằng bất kỳ mối đe dọa quân sự nào cũng có thể gây bất ổn trên khắp Trung Đông.

Theo hãng tin IRNA của Iran, phát biểu nêu trên được Ngoại trưởng Araghchi đưa ra bên lề cuộc họp nội các Iran ngày 28/1.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.

Thiết bị bay không người lái. Ảnh minh họa: PAP/TTXVN

Nga chuyển hướng sang UAV đánh chặn đơn giản

Cả Nga và Ukraine đều đang đẩy mạnh phát triển thiết bị bay không người lái (UAV) đánh chặn nhằm bảo vệ binh sĩ và các tài sản chiến lược, trong bối cảnh những cuộc tấn công bằng UAV vẫn chiếm phần lớn thiệt hại trên chiến trường.

Hàn Quốc và Mỹ tập trận hải quân liên hợp trên Hoàng Hải

Hàn Quốc và Mỹ tập trận hải quân liên hợp trên Hoàng Hải

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 20/10, hải quân Hàn Quốc bắt đầu cuộc diễn tập cơ động trên biển quy mô lớn tại Hoàng Hải cùng các lực lượng không quân và hải quân Mỹ nhằm nâng cao khả năng phối hợp tác chiến và củng cố trạng thái sẵn sàng ứng phó với các tình huống đe dọa trên biển.

Israel đàm phán bán tàu chiến cho Cộng hòa Síp

Israel đàm phán bán tàu chiến cho Cộng hòa Síp

Thỏa thuận dự kiến được ký trong vài tuần tới, giúp Cộng hòa Síp tăng cường năng lực trên biển và mở rộng hợp tác quốc phòng với Israel trong bối cảnh an ninh Đông Địa Trung Hải ngày càng được chú trọng.