NYT tiết lộ đánh giá của tình báo Mỹ về ‘khả năng nắm giữ quyền lực của chính phủ Iran’

Theo New York Times (NYT), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận được nhiều bản báo cáo tình báo của Mỹ cho thấy quyền kiểm soát của chế độ tại nước Cộng hòa Hồi giáo Iran đang suy yếu.
Chú thích ảnh
Các cuộc biểu tình bùng phát từ cuối tháng 12/2025 tại nhiều thành phố của Iran do đồng rial mất giá mạnh và các cải cách sâu rộng đối với trợ cấp của chính phủ. Ban đầu các cuộc biểu tình khá ôn hòa, tập trung vào các vấn đề kinh tế, sau đó lan rộng và dẫn tới các vụ đụng độ gây thiệt hại cho tài sản công, đặc biệt vào ngày 8 và 9/1. (Trong ảnh: Người dân tham gia biểu tình tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN)

Báo The Times of Israel ngày 27/1 dẫn thông tin do báo New York Times của Mỹ đăng tải cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận được nhiều bản báo cáo tình báo của Mỹ cho thấy quyền kiểm soát của chế độ tại nước Cộng hòa Hồi giáo Iran đang suy yếu.

Theo New York Times, một số nguồn nắm rõ thông tin cho hay các đánh giá tình báo của Mỹ chỉ ra rằng “khả năng nắm giữ quyền lực của chính phủ Iran đang ở mức yếu nhất kể từ khi Quốc vương Shah bị lật đổ trong cuộc cách mạng năm 1979”.

Dù chưa rõ Tổng thống Trump sẽ quyết định hành động ra sao, nhưng các cố vấn theo đường lối cứng rắn đã thúc đẩy nhà lãnh đạo Mỹ ra tay.

Trong phát biểu với tờ Times, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham thuộc đảng Cộng hòa một đồng minh thân cận của Tổng thống Trump, nói rằng: “Mục tiêu là chấm dứt chế độ (ở Iran)”.

Sau đó, trong một bài viết trên nền tảng mạng xã hội X, Thượng nghị sĩ Graham nói rằng ông cầu nguyện để Tổng thống Trump và đội ngũ của ông “đưa ra những quyết định đúng đắn nhằm giữ cho nước Mỹ được an toàn trong thời điểm nguy hiểm này”.

Các cuộc biểu tình bùng phát từ cuối tháng 12/2025 tại nhiều thành phố của Iran do đồng rial mất giá mạnh và các cải cách sâu rộng đối với trợ cấp của chính phủ.

Ban đầu các cuộc biểu tình khá ôn hòa, tập trung vào các vấn đề kinh tế, sau đó lan rộng và dẫn tới các vụ đụng độ gây thiệt hại cho tài sản công, đặc biệt vào ngày 8 và 9/1.

Chính quyền Iran cho biết tình hình đã được kiểm soát, đồng thời cáo buộc các thế lực bên ngoài đứng sau kích động bạo lực.

Chú thích ảnh
Các phương tiện bị người biểu tình thiêu rụi tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN

Về phía Mỹ, Tổng thống Trump đã nhiều lần đe dọa Iran bằng khả năng hành động quân sự, thậm chí nói với những người biểu tình rằng “sự hỗ trợ đang trên đường tới”.

Vào trung tuần tháng 1, ông Trump dường như hạ giọng, cho rằng mình đã “tự thuyết phục” bản thân không tấn công Iran.

Tuy nhiên, vào ngày 23/1, nhà lãnh đạo Mỹ một lần nữa cảnh báo Tehran rằng Washington đang “theo dõi chặt chẽ” tình hình trong nước Iran, dù ông nói rằng Mỹ “không muốn thấy bất cứ điều gì xảy ra” ở đó.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One, Tổng thống Trump nói: “Chúng tôi có một hạm đội khổng lồ đang tiến theo hướng đó… và có thể chúng tôi sẽ không phải sử dụng đến… chúng tôi có rất nhiều tàu đang đi theo hướng đó, chỉ để phòng trường hợp”.

Trên thực địa, Mỹ điều động nhóm tàu sân bay USS Abraham Lincoln tới Trung Đông và cảnh báo sẽ có biện pháp quân sự nếu Tehran mạnh tay với người biểu tình.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ ngày 26/1 xác nhận tàu USS Abraham Lincoln cùng các tàu hộ tống “hiện đã được triển khai tới Trung Đông nhằm thúc đẩy an ninh và sự ổn định khu vực”.

Ngoài tàu sân bay USS Abraham Lincoln, quân đội Mỹ cũng gửi thêm máy bay chiến đấu F‑15 và F‑35, máy bay tiếp nhiên liệu và các hệ thống phòng không bổ sung đến khu vực.

Trả lời phỏng vấn trang tin Axios ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định tình hình liên quan tới Iran đang “thay đổi liên tục”, song cho rằng vẫn còn dư địa cho các nỗ lực đối thoại.

Một số nguồn tin am hiểu tình hình cho biết Tổng thống Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng, có thể sẽ tiếp tục tham khảo ý kiến trong tuần này và được trình bày thêm các lựa chọn quân sự.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.