Tổng thống Zelensky nói UAV Nga lao thẳng vào văn phòng lãnh đạo Cơ quan An ninh Ukraine

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, một UAV Nga đã đánh trúng trực tiếp văn phòng của quyền Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Aleksandr Poklad.

Trong một bài viết đăng trên nền tảng mạng xã hội X vào tối 4/9, theo giờ địa phương, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã trao đổi với người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Oleksandr Poklad.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, một UAV của Liên bang Nga đã đánh trúng tòa nhà trung tâm của Cơ quan An ninh Ukraine trên phố Volodymyrska ở Kyiv, đối diện Nhà thờ Chính tòa Thánh Sophia.

Đáng chú ý, chiếc UAV này đã nhắm thẳng vào văn phòng của người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine trong tòa nhà.

Tổng thống Zelensky cho biết ông đã chỉ thị cho quyền Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Aleksandr Poklad rằng sau khi mọi công tác chuẩn bị hoàn tất, tiến hành một đòn đáp trả thích đáng, hữu hình nhằm vào phía Liên bang Nga và, nếu có thể, theo cách tương tự như chính cuộc tấn công này.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh: “Quân đội của chúng tôi sẽ hỗ trợ cho hành động đáp trả đó”.

Liên quan tới vụ tấn công, kênh RT của Liên bang Nga cho biết thêm các đoạn video từ hiện trường xuất hiện trên những kênh Telegram của Ukraine (xem dưới đây) dường như cho thấy một vụ nổ đã làm hư hại mặt tiền của tòa nhà, với những cột khói đen dày đặc cuồn cuộn thoát ra từ hai cửa sổ.

Đoạn video từ camera giám sát xuất hiện trên mạng ngay sau vụ việc cho thấy một vật thể bay không xác định, có vẻ là một UAV cảm tử có thiết kế cánh tam giác, lao nhanh về phía tòa nhà trước khi phát nổ, tạo thành một quả cầu lửa lớn.

Theo Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko, chín người đã bị thương tại quận Shevchenkovsky, nơi tòa nhà Cơ quan An ninh Ukraine tọa lạc, sau khi một UAV rơi xuống khu vực này. Bảy người trong số đó đã phải nhập viện.

Trước đó cùng ngày, truyền thông Ukraine đưa tin về các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào sân bay Zhulyany ở Kiev.

Theo nghị sĩ Ukraine Aleksey Goncharenko, cuộc tấn công đã ảnh hưởng đến hai máy bay chở khách Yak-40 từ thời Liên Xô.

Hai chiếc máy bay đã xuống cấp nghiêm trọng từ lâu này không còn đủ khả năng bay và đã nằm tại sân bay trong nhiều thập kỷ.

Vụ việc xảy ra không lâu sau khi Tổng thống Zelensky đưa ra lời đe dọa đối với hoạt động hàng không dân dụng tại Liên bang Nga.

Trong bài phát biểu bằng video vào đêm 1/9, Tổng thống Zelensky cho biết: “Hôm nay, chúng tôi muốn cảnh báo tất cả các hãng hàng không đang sử dụng không phận Liên bang Nga, tất cả các công ty bảo hiểm và tất cả những ai vẫn đang sử dụng các sân bay trọng yếu của Liên bang Nga: không phận Liên bang Nga đang trở nên hoàn toàn nguy hiểm”.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Kiev không gây ra mối đe dọa đối với hàng không dân dụng nói chung, đối với bất kỳ máy bay dân dụng nào, nhưng sẽ có UAV trên bầu trời Liên bang Nga. Vì vậy ,điều này cần phải được tính đến.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng mặc dù phía Liên bang Nga không thông báo đầy đủ về vấn đề này, nhưng trên thực tế, không phận Liên bang Nga sẽ bị đóng cửa và cuộc chiến mà Moskva phát động đang khiến chính bầu trời Liên bang Nga phải đóng lại.

Chú thích ảnh
ổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, sử dụng bởi bên thứ ba)

Dẫn phát biểu của ông Zelensky, hãng thông tấn nhà nước Ukraine Ukrinform cho biết Tổng thống Ukraine nói rằng ông đưa ra cảnh báo đối với các đối tác của Kiev vì không muốn những người vô tội thiệt mạng.

Tổng thống Zelensky cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển thông tin này tới đại sứ các nước đang hoạt động tại Ukraine cũng như tại Liên bang Nga.

Tổng thống Zelensky tuyên bố: “Mỗi người trong số họ đều hiểu chính xác cuộc chiến của Liên bang Nga có ý nghĩa như thế nào đối với đất nước và người dân chúng tôi và phải chuyển thông tin này về thủ đô của họ. Điều quan trọng là các hãng hàng không liên quan hiện đang khai thác các chuyến bay tới các sân bay của Liên bang Nga, chủ yếu ở Moskva, St. Petersburg và các điểm đến quan trọng khác tại Liên bang Nga, phải biết được điều này”.

Tổng thống Zelensky cho biết thêm Bộ Ngoại giao Ukraine và các cơ quan liên quan khác sẽ cung cấp cho các tổ chức quốc tế thông tin toàn diện về những nguy cơ trong không phận Liên bang Nga, đồng thời nhấn mạnh rằng hàng không dân dụng không nên hoạt động trong môi trường có sự hiện diện của UAV.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.

Thiết bị bay không người lái. Ảnh minh họa: PAP/TTXVN

Nga chuyển hướng sang UAV đánh chặn đơn giản

Cả Nga và Ukraine đều đang đẩy mạnh phát triển thiết bị bay không người lái (UAV) đánh chặn nhằm bảo vệ binh sĩ và các tài sản chiến lược, trong bối cảnh những cuộc tấn công bằng UAV vẫn chiếm phần lớn thiệt hại trên chiến trường.

Hàn Quốc và Mỹ tập trận hải quân liên hợp trên Hoàng Hải

Hàn Quốc và Mỹ tập trận hải quân liên hợp trên Hoàng Hải

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 20/10, hải quân Hàn Quốc bắt đầu cuộc diễn tập cơ động trên biển quy mô lớn tại Hoàng Hải cùng các lực lượng không quân và hải quân Mỹ nhằm nâng cao khả năng phối hợp tác chiến và củng cố trạng thái sẵn sàng ứng phó với các tình huống đe dọa trên biển.

Israel đàm phán bán tàu chiến cho Cộng hòa Síp

Israel đàm phán bán tàu chiến cho Cộng hòa Síp

Thỏa thuận dự kiến được ký trong vài tuần tới, giúp Cộng hòa Síp tăng cường năng lực trên biển và mở rộng hợp tác quốc phòng với Israel trong bối cảnh an ninh Đông Địa Trung Hải ngày càng được chú trọng.