Ba Lan bất ngờ triển khai toàn bộ lực lượng không quân chiến thuật sẵn sàng chiến đấu

Trong bối cảnh Liên bang Nga triển khai chiến dịch tấn công ồ ạt nhằm vào Ukraine thì cùng với việc điều động các cặp chiến đấu cơ, các đơn vị tên lửa phòng không mặt đất và hệ thống radar trinh sát tầm xa của Ba Lan đã được chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu tối đa.
Chú thích ảnh
Tiêm kích F-16 của Không quân Ba Lan tại căn cứ ở Poznan - Krzesiny. Ảnh: PAP/TTXVN

Báo The Kyiv Post ngày 24/5 cho biết trong đêm 23 rạng sáng 24/5, Bộ Tư lệnh Tác chiến của Các Lực lượng Vũ trang Ba Lan đã điều động chiến đấu cơ và kích hoạt các mạng lưới giám sát phòng không trên toàn quốc nhằm đáp trả cuộc oanh kích hỗn hợp quy mô lớn của Liên bang Nga trên khắp Ukraine.

Vácsava (Warsaw) xác nhận đã triển khai toàn bộ lực lượng không quân chiến thuật sẵn sàng chiến đấu và đặt các đơn vị radar mặt đất cùng tên lửa phòng không trong trạng thái báo động tối đa để bảo vệ không phận có chủ quyền dọc biên giới với Ukraine.

Vào đêm 23, rạng sáng 24/5, Bộ Tư lệnh Tác chiến của Các Lực lượng Vũ trang Ba Lan đã điều động các chiến đấu cơ chiến thuật đa năng và đặt các mạng lưới radar toàn quốc vào tình trạng báo động cao, nhằm bảo vệ sườn Đông Nam của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong bối cảnh Liên bang Nga tiến hành cuộc oanh kích bằng tên lửa hành trình và thiết bị bay không người lái (UAV) quy mô lớn nhằm vào Ukraine.

Việc triển khai quân sự mang tính phòng ngừa được thực hiện khi lực lượng không quân tầm xa của Liên bang Nga tiến hành nhiều đợt tấn công chính xác vào nhiều tỉnh của Ukraine, khiến các tín hiệu theo dõi tiến sát lãnh thổ các nước châu Âu ở lân cận.

Bộ chỉ huy quân sự Ba Lan đã phát đi thông báo an ninh công cộng khẩn cấp trên nền tảng mạng xã hội X (trước đây là Twitter) vào sáng sớm 24/5 để cảnh báo cư dân khu vực biên giới về việc triển khai đột ngột máy bay chiến đấu trong các hành lang bay nội địa.

Bộ Tư lệnh Tác chiến của Các Lực lượng Vũ trang Ba Lan cho biết: “Chú ý. Do hoạt động của lực lượng không quân tầm xa của Liên bang Nga đang thực hiện các cuộc tấn công bằng vũ khí đường không nhằm vào lãnh thổ Ukraine, không quân quân sự đang hoạt động trong không phận của chúng ta”.

Để bảo đảm tuyệt đối an ninh khu vực, Bộ chỉ huy quân sự Ba Lan xác nhận quân đội đã triển khai thành công toàn bộ lực lượng và phương tiện sẵn có được phân bổ cho chiến trường.

Cùng với việc điều động các cặp chiến đấu cơ, các đơn vị tên lửa phòng không mặt đất và hệ thống radar trinh sát tầm xa đã được chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu tối đa.

Các quan chức quốc phòng Ba Lan nhấn mạnh việc triển khai này hoàn toàn mang tính phòng ngừa, nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh không phận có chủ quyền của nước này tại những khu vực nằm sát các vùng xung đột xuyên biên giới đang diễn ra.

Các hoạt động giám sát quân sự được tiến hành trong lúc lực lượng của Liên bang Nga triển khai chiến dịch tấn công ồ ạt nhằm vào cơ sở hạ tầng chiều sâu và dân thường Ukraine.

Trong khi hệ thống phòng không tại thủ đô Kiev phải đối phó với nhiều đợt tấn công dữ dội bằng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, một thiết bị bay không người lái tấn công của Liên bang Nga đã xuyên thủng thành công mạng lưới phòng thủ tại thành phố Cherkasy ở miền Trung Ukraine.

Trong bối cảnh các tên lửa hành trình khác của Liên bang Nga tiếp tục đánh trúng các cơ sở nông nghiệp tại khu vực Zolotonosha lân cận và tấn công mạng lưới giao thông ở Odessa, các trung tâm tác chiến của Ba Lan vẫn duy trì các cuộc tuần tra phòng thủ cho tới khi những đợt máy bay ném bom tầm xa cuối cùng của Liên bang Nga quay đầu rời khỏi khu vực biên giới Ukraine.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.