NYT: Tên lửa và UAV Nga đánh trúng nhiều cơ sở liên quan tới tập đoàn lớn của Mỹ ở Ukraine

Các cuộc tấn công gần đây của Liên bang Nga đã đánh trúng hoặc gây hư hại cho những cơ sở tại Ukraine có liên quan đến nhiều công ty lớn của Mỹ tại Ukraine như Cargill, Coca-Cola, Boeing, Mondelez, Philip Morris, Bunge và Flex Ltd, làm dấy lên lo ngại về việc lựa chọn mục tiêu.
Chú thích ảnh
Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy sau cuộc tấn công của Nga vào thành phố Ternopil ở miền Tây Ukraine vào ngày 6/6/2025. Ảnh: Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine

Theo tờ New York Times (NYT), các cuộc tấn công của Liên bang Nga đã đánh trúng những cơ sở liên quan đến nhiều công ty lớn của Mỹ tại Ukraine, bao gồm Cargill, Coca-Cola, Boeing, Mondelez, Philip Morris, Bunge và Flex Ltd.

Đại diện các công ty cùng giới lãnh đạo doanh nghiệp đã bày tỏ lo ngại với các quan chức Mỹ rằng những cuộc tấn công này có thể là hành động có chủ đích, trong khi Washington tránh công khai lên án các vụ tấn công mà Ukraine công bố trong năm nay.

Báo The Kyiv Post ngày 13/5 dẫn thông tin do NYT đăng tải cho biết thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa của Liên bang Nga đã tấn công các cơ sở liên quan đến một số công ty lớn của Mỹ tại Ukraine, làm dấy lên lo ngại trong giới lãnh đạo doanh nghiệp rằng Moskva có thể đang cố tình nhắm vào các lợi ích thương mại của Mỹ.

Theo bài báo, các cuộc tấn công gần đây của Liên bang Nga đã đánh trúng hoặc gây hư hại cho những cơ sở có liên quan đến Cargill, Coca-Cola, Boeing, Mondelez, Philip Morris, Bunge và Flex Ltd.

Một trong những vụ tấn công mới nhất xảy ra vào giữa tháng 4. Đoạn video mà NYT thu thập và xác minh cho thấy chỉ trong vòng ba phút có bảy thiết bị bay không người lái của Liên bang Nga tấn công một cảng ngũ cốc ở miền Nam Ukraine thuộc sở hữu của tập đoàn nông nghiệp Mỹ Cargill.

Tờ báo cho biết các cuộc tấn công nhằm vào Cargill và Coca-Cola trước đây chưa từng được công bố.

Động cơ của các cuộc tấn công hiện vẫn chưa rõ ràng. Một số doanh nhân Ukraine nói với NYT rằng các vụ tấn công có thể là một phần trong chiến dịch rộng lớn hơn của Liên bang Nga nhằm gây tổn hại cho nền kinh tế Ukraine.

Trong khi đó, một số người khác cho rằng Moskva có thể đang tìm cách ngăn cản đầu tư của Mỹ vào Ukraine khi mà Kiev muốn mở rộng quan hệ kinh doanh với Washington.

Đại diện của một số công ty Mỹ, bao gồm Coca-Cola, Cargill và Bunge, đã nêu lo ngại về các cuộc tấn công trong cuộc họp hồi tháng 2 với một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ thuộc cả hai đảng đang thăm Ukraine.

Trong một phát biểu với NYT, Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen, thành viên Dân chủ cấp cao nhất trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, nói: “Một số người trong số họ nói rằng họ tin mình đang bị tấn công có chủ đích”.

Về phần mình, ông Andy Hunder, Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại Ukraine, cho rằng Liên bang Nga dường như đang cố gắng khiến các doanh nghiệp Mỹ sợ hãi.

Theo NYT, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa công khai lên án các cuộc tấn công mà Ukraine công bố trong năm nay.

Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói với NYT rằng Washington đã “kêu gọi cả hai bên tránh nhắm vào các lợi ích kinh doanh của Mỹ”.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tàu thuyền ở eo biển Hormuz, gần thành phố cảng Bandar Abbas, Iran. Ảnh: The Guardian/TTXVN

Nghịch lý tại Hormuz: Tàu quan sát được giảm 94% nhưng hàng triệu thùng dầu vẫn đi qua

Iran tuyên bố eo biển Hormuz vẫn chưa được mở cửa trở lại, nhưng dữ liệu hàng hải cho thấy một bức tranh phức tạp hơn: Kpler ước tính khoảng 9,9 triệu thùng dầu/ngày vẫn đi qua tuyến đường thủy này trong tháng 9, trong khi Windward ghi nhận số lượt tàu có thể quan sát bằng AIS giảm tới 94% so với trước chiến tranh.

Slovenia: Sông băng biểu tượng có thể biến mất trong vài ngày tới

Slovenia: Sông băng biểu tượng có thể biến mất trong vài ngày tới

Từng thu hút người trượt tuyết vào mùa Hè và gắn bó với nhiều thế hệ như một biểu tượng di sản vùng Alps tại Slovenia, sông băng Triglav nay chỉ còn sót lại vài mảng băng nhỏ. Các nhà nghiên cứu cảnh báo những dấu tích cuối cùng này có thể biến mất hoàn toàn trong vài ngày tới.