Anh thành lập đơn vị thiết bị bay không người lái (UAV) mới theo mô hình của Ukraine

Các lực lượng vũ trang Anh đang thành lập một nhóm tác chiến mới, chịu trách nhiệm phát triển và triển khai các hệ thống thiết bị bay không người lái (UAV).
Chú thích ảnh
Hình minh họa. Ảnh: PAP/TTXVN

Hãng thống tấn nhà nước Ukraine (Ukrinform) ngày 6/7 dẫn thông tin đăng tải trên tờ The Telegraph cho biết các lực lượng vũ trang Anh đang thành lập một nhóm tác chiến mới, chịu trách nhiệm phát triển và triển khai các hệ thống thiết bị bay không người lái (UAV).

Theo bài báo, kế hoạch này bao gồm khoản đầu tư trị giá 5 tỷ bảng Anh nhằm mở rộng việc sử dụng các thiết bị bay không người lái và hệ thống vũ khí tự động để đối phó với mối đe dọa từ Liên bang Nga.

Đơn vị mới được xây dựng theo mô hình Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine, lực lượng hiện đã trở thành một quân chủng độc lập thuộc Các lực lượng Vũ trang Ukraine.

Tuy nhiên, nhóm tác chiến của Anh sẽ không phải là một quân chủng độc lập mà đơn vị này sẽ bao gồm quân nhân thuộc Lục quân, Hải quân Hoàng gia, Không quân Hoàng gia và Thủy quân Lục chiến Hoàng gia, đặt dưới sự chỉ huy của một sĩ quan cấp cao.

Theo Kế hoạch Đầu tư Quốc phòng (DIP) của Anh, nhiệm vụ chính của đơn vị là “kết nối con người, dữ liệu và máy móc nhằm nhanh chóng giải quyết các thách thức tác chiến thực tế trên quy mô lớn với chi phí hiệu quả”.

Một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Anh cho biết thêm: “Không còn nghi ngờ gì nữa, nhiều quyết định trong Kế hoạch Đầu tư Quốc phòng được xây dựng dựa trên những bài học rút ra từ cách Ukraine tiến hành chiến đấu chống lại các lực lượng của Liên bang Nga”.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ trong Kế hoạch Đầu tư Quốc phòng kéo dài bốn năm với tổng trị giá 298 tỷ bảng Anh sẽ có bao nhiêu kinh phí được phân bổ cho việc thành lập nhóm tác chiến này, cũng như thời điểm đơn vị chính thức đi vào hoạt động.

Hiện Ukraine sử dụng khoảng 200.000 thiết bị bay không người lái mỗi tháng để phòng thủ trước các cuộc tấn công của Liên bang Nga.

Trong khi đó, kho dự trữ của Anh được cho là chỉ có khoảng 10.000 thiết bị bay không người lái, số lượng có thể cạn kiệt chỉ trong vài ngày nếu xảy ra một cuộc xung đột quy mô lớn.

Theo Kế hoạch Đầu tư Quốc phòng của Anh, đến năm 2030, các đơn vị lục quân được trang bị trực thăng tấn công Apache sẽ được bổ sung 24 thiết bị bay không người lái có vũ trang để phối hợp tác chiến cùng các trực thăng này.

Nhờ khoản kinh phí bổ sung trị giá 50 triệu bảng Anh, các đơn vị bộ binh cũng sẽ được trang bị các thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) tấn công mới. Ngoài ra, nguồn vốn cũng sẽ được dành cho việc phát triển các phương tiện mặt đất không người lái có khả năng vận chuyển hàng tiếp tế cho binh sĩ hoặc thực hiện nhiệm vụ chiến đấu cùng lực lượng trên bộ.

Kế hoạch Đầu tư Quốc phòng cũng dành hơn 8,6 tỷ bảng Anh cho Không quân Hoàng gia (RAF) để phát triển mẫu tiêm kích thế hệ mới mang tên Tempest.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Anh cho biết: “Ukraine đã chứng minh tốc độ, quy mô và hiệu quả của việc tiến hành chiến tranh bằng thiết bị bay không người lái. Chính phủ này đang đầu tư 5 tỷ bảng Anh nhằm đẩy nhanh quá trình triển khai các thiết bị bay không người lái và hệ thống tự động trong toàn bộ Các lực lượng Vũ trang”.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Anh cho biết thêm: “Nhóm tác chiến Hệ thống Không người lái sẽ phát triển năng lực trinh sát và tấn công tầm xa, giúp các lực lượng Anh phát hiện, theo dõi và tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách rất xa, đồng thời tăng cường khả năng phòng thủ trước các thiết bị bay không người lái của đối phương”.

Theo Ukrinform, Thủ tướng Anh Keir Starmer gần đây cũng đã công bố gói đầu tư bổ sung cho quốc phòng trị giá 15 tỷ bảng Anh (gần 20 tỷ USD).

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.