Hậu quả nghiêm trọng với nhà máy lọc dầu ở Moskva sau khi bị UAV tấn công liên tục

Theo truyền thông Nga, một nhà máy lọc dầu lớn ở phía Nam Moskva dự kiến sẽ phải ngừng hoạt động ít nhất sáu tháng sau khi liên tiếp hứng chịu các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine trong tháng này.
Chú thích ảnh
Ảnh chụp màn hình video ghi lại vụ cháy nhà máy lọc dầu ở Moskva. 

Nhà máy lọc dầu này do tập đoàn Gazprom Neft vận hành và lần đầu bị tấn công ngày 16/6. Trong vụ tấn công đó, một phân xưởng chưng cất chiếm 53% công suất của nhà máy lọc dầu đã bị hư hại. Một cuộc tấn công khác vào ngày 18/6 đã làm hư hại tổ hợp Euro+ hiện đại hơn, chiếm 47% công suất còn lại.

Theo một nguồn tin trong ngành, công tác sửa chữa sẽ mất ít nhất nửa năm.

Nhà máy này đã chế biến 11,6 triệu tấn dầu trong năm 2024, sản xuất 2,9 triệu tấn xăng và 3,2 triệu tấn dầu diesel.

Giới chức Nga hiện chưa bình luận công khai về thiệt hại tại cơ sở do Gazprom Neft vận hành.

Ukraine bắt đầu tăng cường tấn công các nhà máy lọc dầu và tuyến cung ứng của Nga từ mùa xuân năm nay. Các đợt tấn công bằng UAV đã khiến một số cơ sở chiếm tỷ trọng lớn trong sản lượng xăng của Nga phải ngừng hoặc cắt giảm sản xuất, dẫn tới việc áp dụng các biện pháp phân phối nhiên liệu theo định mức tại một số khu vực.

Giá xăng trung bình tại Nga đã tăng 6,6% kể từ đầu năm. Tính đến ngày 15/6, sau một tuần tăng mạnh, giá trung bình trên toàn quốc đã lên 69,11 ruble/lít.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak ngày 23/6 cho biết tình hình trên thị trường nhiên liệu trong nước đầy thách thức nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Ông lưu ý rằng Chính phủ Nga đang cân nhắc lệnh cấm hoàn toàn xuất khẩu dầu diesel bên cạnh các biện pháp hạn chế hiện hành đối với xuất khẩu xăng và nhiên liệu hàng không.

Phó Thủ tướng Novak nói trong cuộc họp với Tổng thống Vladimir Putin và các quan chức cấp cao khác: “Chúng ta đã khai thác tối đa công suất tại tất cả các nhà máy lọc dầu, rút ngắn thời gian sửa chữa và lùi lịch bảo dưỡng định kỳ sang thời điểm khác”.

Phát biểu này cho thấy thay đổi so với đầu tháng, khi ông cho rằng chưa cần áp dụng lệnh cấm toàn diện đối với xuất khẩu dầu diesel. Hiện nay, chỉ các công ty Nga trực tiếp sản xuất dầu diesel mới được phép xuất khẩu mặt hàng này.

Ông Novak cũng tìm cách giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của các biện pháp phân phối nhiên liệu theo định mức đang gia tăng trên khắp cả nước khi mô tả đây chỉ là những trục trặc giao hàng thỉnh thoảng xảy ra tại một số khu vực và một số trạm xăng nhất định.

Theo các hãng truyền thông độc lập, khoảng 20 khu vực của Nga đã áp dụng các biện pháp hạn chế mua xăng và dầu diesel trong những tuần gần đây. Tình trạng gián đoạn này diễn ra đúng thời điểm nhu cầu nhiên liệu tăng mạnh do mùa du lịch hè và mùa sản xuất nông nghiệp đang ở giai đoạn cao điểm.

Đầu tháng này, Bộ Năng lượng Nga đã thành lập một nhóm công tác toàn ngành với sự tham gia của các tập đoàn năng lượng lớn nhất nước nhằm bảo đảm hoạt động ổn định và hiệu quả của toàn bộ lĩnh vực năng lượng. Qua đó, bộ này lần đầu tiên thừa nhận các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine là nguyên nhân trực tiếp gây ra những khó khăn đang diễn ra trên thị trường nhiên liệu trong nước.

Cũng trong ngày 24/6, báo Kommersant đưa tin Giám đốc điều hành Rosneft Igor Sechin đã gửi thư cho Tổng thống Putin vào tháng 5, đề nghị tạm thời cải tổ cơ chế phân phối nhiên liệu nhằm ngăn chặn tình trạng thiếu hụt.

Trong bức thư, ông Sechin đề xuất chính phủ buộc tất cả các công ty dầu mỏ phải chuyển ít nhất 30% lượng dầu thô khai thác được tới các nhà máy lọc dầu trong nước. Ông cũng đề xuất tạm dừng các quy định yêu cầu doanh nghiệp dầu khí bán các loại nhiên liệu chất lượng cao trên các sàn giao dịch công khai, cho rằng các đơn vị trung gian đang tích trữ nhiên liệu để gia tăng lợi nhuận.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.