Hàng loạt CEO Mỹ bán tháo hàng tỷ USD cổ phiếu ngay trước khi ông Trump áp thuế quan

Hàng loạt tỷ phú, giám đốc điều hành (CEO) tập đoàn lớn tại Mỹ đã bán ra số cổ phiếu trị giá hàng tỷ USD trước khi xuất hiện thông báo áp thuế quan đối ứng của Tổng thống Donald Trump lên hàng chục đối tác thương mại.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong danh sách bán tháo cổ phiếu đều là những nhân vật không hề xa lạ, tronng đó có tỷ phú Mark Zuckerberg của hãng công nghệ Meta, tỷ phú Safra Catz của Tập đoàn Oracle và CEO Jamie Dimon của công ty tài chính JPMorgan Chase. Những người này đã bán ra số cổ phiếu trị giá hàng tỷ USD trước khi thông báo áp thuế của Tổng thống Donald Trump được ban bố, làm thị trường chao đảo.

Theo phân tích từ Washington Service – tổ chức theo dõi giao dịch nội bộ của doanh nghiệp – tỷ phú Mark Zuckerberg đã bán 1,1 triệu cổ phiếu thông qua Sáng kiến Chan Zuckerberg và các tổ chức liên quan trong quý I, thu về 733 triệu USD. Tất cả các đợt bán diễn ra vào tháng 1 và tháng 2, khi cổ phiếu của hãng Meta vẫn còn giao dịch trên mức 600 USD. Cổ phiếu của Meta từng đạt đỉnh khi có giá trị hơn 736 USD vào ngày Valentine (14/2). Kể từ mức đỉnh đó, giá cổ phiếu của công ty truyền thông xã hội này đã giảm 32% do làn sóng bán tháo trên thị trường.

Một nhân vật cũng đẩy mạnh các giao dịch bán ra khác chính là tỷ phú Safra Catz, CEO của Oracle, người đã bán ra 3,8 triệu cổ phiếu, thu về 705 triệu USD trước khi cổ phiếu của gã công nghệ khổng lồ này sụt hơn 30%. Kết hợp số tiền trên cùng trị giá số cổ phần còn lại và danh mục đầu tư cá nhân của bà Safra Catz, khối tài sản vị tỷ phú này đang nắm giữ hiện nay được Bloomberg Billionaires Index định giá ở mức 2,4 tỷ USD.

Ông Dimon, CEO của ngân hàng lớn nhất nước Mỹ, đã bán số lượng cổ phiếu trị giá khoảng 234 triệu USD trong quý I. Theo số liệu của Bloomberg, ông Dimon có khối tài sản ròng trị giá 3 tỷ USD.

Quý đầu năm 2025 là giai đoạn đầy biến động trên thị trường. Dù cổ phiếu công nghệ tăng mạnh trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump, nhưng sự bất ổn xoay quanh chính sách thuế quan trước thềm “Ngày giái phóng” (2/4) đã thúc đẩy một làn sóng bán tháo, khiến thị trường toàn cầu bị thổi bay hàng nghìn tỷ USD.

Tỷ phú Elon Musk – người giàu nhất thế giới – đã bị “bốc hơi” 129 tỷ USD tài sản kể từ đầu năm đến nay. Sự bất ổn về thuế quan với sức ảnh hưởng lớn đến mọi thứ từ điện thoại đến chất bán dẫn, đã tác động mạnh đến cổ phiếu của ngành công nghệ. Tuy nhiên, một số tỷ phú đã tận dụng thời điểm giá thấp để mua vào, tăng tỷ lệ sở hữu.

Theo Washington Service, khi so sánh với cùng kỳ năm 2024 thì tổng giao dịch nội bộ cổ phiếu của quý I/2025 đã chứng kiến mức giảm khá lớn. Theo đó, quý đầu tiên năm 2024 có 4.702 người bán cổ phiếu với tổng giá trị 28,1 tỷ USD, so với con số 3.867 người bán với tổng trị giá 15,5 tỷ USD trong cùng kỳ năm 2025. Năm ngoái, phần lớn giá trị cố phiếu bán ra đến từ tỷ phú Jeff Bezos – người đã bán một lượng lớn cổ phiếu Amazon trị giá hơn 8,5 tỷ USD trong tháng 2. Trong quý I năm nay, nhóm 10 nhân vật bán cổ phiếu hàng đầu đã thu lại trị giá hơn 3,8 tỷ USD.

Theo Washington Service, sau đây là những nhân vật đã bán số lượng cổ phiếu hàng đầu trong 3 tháng đầu năm 2025:
1. Mark Zuckerberg: Chủ tịch kiêm CEO công ty Meta.
Tổng số cổ phiếu đã bán: 1.102.945.
Tổng giá trị đã bán: 733.483.827 USD.
2. Safra Catz: CEO của Tập đoàn Oracle.
Tổng số cổ phiếu đã bán: 3.805.082
Tổng giá trị đã bán: 705.455.414 USD
3. Nikesh Arora: Chủ tịch và CEO của công ty Palo Alto Networks.
Tổng số cổ phiếu đã bán: 2.365.196.
Tổng giá trị đã bán: 432.371.610 USD.
4. Max de Groen: Giám đốc công ty Nutanix.
Tổng số cổ phiếu đã bán: 5.500.000
Tổng giá trị đã bán: 409.805.000 USD
5. Chuck Davis: Giám đốc công ty Axis Capital Holdings.
Tổng số cổ phiếu đã bán: 4.373.673
Tổng giá trị đã bán: 399.999.882 USD
6. Stephen Cohen: Chủ tịch công ty Palantir Technologies Inc.
Tổng số cổ phiếu đã bán: 4.060.000
Tổng giá trị đã bán: 337.239.916 USD
7. Jamie Dimon: Chủ tịch kiêm CEO của công ty JPMorgan Chase.
Tổng số cổ phiếu đã bán: 866.361
Tổng giá trị đã bán: 233.776.513 USD
8. Eric Lefkofsky: Chủ tịch kiêm CEO công ty Tempus AI.
Tổng số cổ phiếu đã bán: 4.052.579
Tổng giá trị đã bán: 231.462.927 USD
9. Ted Sarandos: Đồng CEO của công ty Netflix.
Tổng số cổ phiếu đã bán: 199.063
Tổng giá trị đã bán: 194.880.917 USD
10. Travis Boersma: Đồng sáng lập và Chủ tịch công ty Dutch Bros.
Tổng số cổ phiếu đã bán: 2.500.000.
Tổng giá trị đã bán: 189.611.197 USD.
Bình Thanh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Người dân mua xăng tại trạm xăng ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN phát

EU ứng phó với tình trạng giá nhiên liệu cao kỷ lục

Giá nhiên liệu vận tải tại Liên minh châu Âu (EU) đã chạm mức cao kỷ lục trong những ngày gần đây, do giá dầu thô tăng vọt theo diễn biến xung đột tại Trung Đông và các hoạt động quân sự của Ukraine (U-crai-na) nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Tuy nhiên, có sự khác biệt đáng kể giữa các quốc gia về mức độ tăng giá cũng như những biện pháp ứng phó.

Nhà đầu tư Nga tìm kiếm cơ hội mới trên thị trường BĐS Việt Nam

Nhà đầu tư Nga tìm kiếm cơ hội mới trên thị trường BĐS Việt Nam

Chuyên trang tài chính, thương mại và kinh tế RBC của Nga vừa đăng bài phân tích cho biết sự quan tâm của các nhà đầu tư Nga đối với thị trường bất động sản Việt Nam đang gia tăng, trong đó xuất hiện nhu cầu tìm hiểu các dự án bất động sản thương mại như văn phòng và trung tâm logistics.

ADB nâng mạnh dự báo tăng trưởng của kinh tế Việt Nam

ADB nâng mạnh dự báo tăng trưởng của kinh tế Việt Nam

Trong báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á mới nhất được công bố ngày 23/9 của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Việt Nam tiếp tục được dự báo là nền kinh tế tăng trưởng thuộc hàng cao nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương đang phát triển trong năm 2026, với mức điều chỉnh tăng mạnh nhất trong khu vực.