Điện thoại chống nghiện của Hàn Quốc và vấn đề đặt ra với Việt Nam

Hàn Quốc đang nghiên cứu phát triển điện thoại thông minh dành riêng cho thanh thiếu niên, nhằm mở rộng các tính năng hữu ích đồng thời hạn chế nguy cơ nghiện thiết bị số. Cách tiếp cận này cho thấy yêu cầu đặt công nghệ trong mối quan hệ với nhu cầu thực tế của người dùng, qua đó gợi mở một số vấn đề đối với Việt Nam trong quá trình phát triển xã hội số.

Biểu tượng của các nền tảng mạng xã hội trên màn hình điện thoại thông minh. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba).
Biểu tượng của các nền tảng mạng xã hội trên màn hình điện thoại thông minh. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba).

Theo truyền thông Hàn Quốc, ngày 14/9, Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Choi Kyo-jin cho biết ông sẽ giao cho một bộ phận chuyên trách thuộc Bộ Giáo dục nghiên cứu về loại điện thoại thông minh (smartphone) dành riêng cho thanh thiếu niên với sự hỗ trợ của chính phủ. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh mối lo ngại ngày càng gia tăng về tình trạng trẻ em nghiện các thiết bị kỹ thuật số.

“Nếu cần thiết, tôi sẽ chỉ định một bộ phận chuyên trách trong Bộ Giáo dục để tích cực giải quyết vấn đề này”, Bộ trưởng Choi phát biểu tại phiên chất vấn ở Quốc hội.

“Việc thảo luận công khai là rất quan trọng. Để học sinh có thể sử dụng thiết bị như vậy, cần có sự thảo luận giữa Bộ Giáo dục, Bộ Khoa học và các nhà sản xuất điện thoại thông minh, cũng như sự đồng thuận giữa 16 cơ quan giáo dục địa phương và cộng đồng giáo dục rộng lớn hơn”, ông nói.

Khi được hỏi lại liệu ông có thành lập một bộ phận chịu trách nhiệm về vấn đề này trong Bộ hay không, ông Choi khẳng định sẽ thực hiện.

Cam kết của nhà chức trách được đưa ra tại phiên chất vấn ở Quốc hội ngày 14/9, sau khi nghị sĩ Kim Young-ho thuộc đảng Dân chủ Hàn Quốc kêu gọi chính phủ thúc đẩy phát triển một loại điện thoại thông minh được thiết kế riêng cho thanh thiếu niên, trong bối cảnh các bậc phụ huynh ngày càng lo ngại về việc con em sử dụng điện thoại thông minh và nguy cơ nghiện thiết bị kỹ thuật số.

Nghị sĩ Kim cho rằng các loại điện thoại thông minh này nên mở rộng các “tính năng tiện ích” cho học sinh, đồng thời hạn chế những tính năng có thể gây nghiện hoặc dẫn đến sự phụ thuộc quá mức.

“Thật đáng lo ngại khi học sinh bắt đầu sử dụng điện thoại thông minh ở độ tuổi ngày càng nhỏ”, ông Kim nói.

Ông Kim dẫn số liệu khảo sát cho thấy khoảng 60% học sinh lớp 2 đã sử dụng điện thoại thông minh, và tỷ lệ này tăng lên 95,7% ở học sinh lớp 6.

Ông cũng trích dẫn kết quả khảo sát trên 52.000 phụ huynh, trong đó 98,1% số người được hỏi cho rằng cần có sự can thiệp của chính phủ, và 99,2% ủng hộ việc đưa vào sử dụng một thiết bị thay thế có các biện pháp bảo vệ dành cho trẻ em.

“Học sinh, phụ huynh và giáo viên cần xây dựng sự đồng thuận xã hội về một thiết bị vừa cung cấp các tính năng hữu ích, vừa giảm thiểu nguy cơ nghiện thiết bị kỹ thuật số”, ông Kim nói.

“Nếu Bộ Giáo dục có thể đảm bảo tính an toàn cho thiết bị như vậy, thì chiếc điện thoại thông minh đầu tiên trên thế giới được thiết kế dành riêng cho thanh thiếu niên có thể được tạo ra thông qua cộng đồng giáo dục Hàn Quốc”, nghị sĩ nói thêm.

Điện thoại thông minh dành cho thanh thiếu niên không phải là một khái niệm hoàn toàn mới.

Các công ty tại Mỹ đã và đang kinh doanh các thiết bị dành cho trẻ em và thanh thiếu niên với các tính năng hạn chế ứng dụng, kiểm soát của phụ huynh, cũng như giới hạn quyền truy cập mạng xã hội hoặc Internet. Đề xuất của phía Hàn Quốc dường như có điểm khác biệt ở chỗ có thể huy động sự tham gia của chính phủ trung ương, các cơ quan quản lý giáo dục và các nhà sản xuất điện thoại thông minh vào quá trình phát triển một thiết bị dành cho học sinh.

Kinh nghiệm của Hàn Quốc cho thấy cùng với việc mở rộng ứng dụng công nghệ số, cần quan tâm đến cách công nghệ tác động đến người sử dụng, đặc biệt là thanh thiếu niên. Với Việt Nam, vấn đề này cũng đặt ra trong quá trình phát triển xã hội số. Nghị quyết 57-NQ/TW xác định phát triển các nền tảng số an toàn, xây dựng xã hội số an toàn, lành mạnh và giảm thiểu tác động tiêu cực của công nghệ số đối với xã hội. Thông báo 24-TB/CQTTBCĐ đồng thời yêu cầu chuyển mạnh từ chủ trương sang sản phẩm, kết quả và giá trị cụ thể. Vì vậy, phát triển và ứng dụng công nghệ số ở Việt Nam cần gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn, hiệu quả và lợi ích thực tế cho người dân, trong đó có việc chủ động hạn chế những tác động tiêu cực của công nghệ đối với thế hệ trẻ.
Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Trong phiên giao dịch ngày 12/10, giá dầu thế giới tăng gần 2 USD/thùng, khi những lo ngại về nguồn cung sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia đã lấn át triển vọng nguồn cung tăng nhờ các thông báo mới về xuất khẩu dầu diesel của Nga và thỏa thuận ngừng bắn vào các mục tiêu năng lượng.

Chỉ số Nasdaq Composite giảm trước thềm mùa báo cáo lợi nhuận

Chỉ số Nasdaq Composite giảm trước thềm mùa báo cáo lợi nhuận

Tại thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số Nasdaq Composite, với tỷ trọng lớn là các cổ phiếu công nghệ, chốt phiên 12/10 giảm điểm, khi giá dầu tăng gần 2 USD/thùng sau các cuộc tấn công vào một sân bay tại Saudi Arabia, đồng thời nhà đầu tư đang chờ các ngân hàng khởi động mùa báo cáo lợi nhuận quý III/2026 và đón nhận các số liệu kinh tế trong tuần này.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Peru, trao tặng sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Peru, trao tặng sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Từ ngày 9 - 12/10/2026, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Peru nhằm góp phần củng cố quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các chính đảng, tổ chức chính trị, xã hội của Peru, qua đó thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Chủ động từ mái nhà: Giải pháp giảm thiểu thiệt hại thiên tai

Chủ động từ mái nhà: Giải pháp giảm thiểu thiệt hại thiên tai

Nhân Ngày Quốc tế Giảm nhẹ rủi ro thiên tai (13/10) năm 2026, thông điệp “Khả năng chống chịu bắt đầu từ chính ngôi nhà của bạn” mà Văn phòng Liên hợp quốc (LHQ) về Giảm nhẹ rủi ro thiên tai (UNDRR) truyền tải nhấn mạnh vai trò của nhà ở an toàn, quy hoạch dựa trên rủi ro và sự chủ động của cộng đồng. Trong bối cảnh thiên tai ngày càng gây tổn thất lớn về người và tài sản, nâng cao khả năng chống chịu cần bắt đầu từ nơi mỗi người sinh sống, đồng thời gắn với các chính sách và giải pháp phòng ngừa đồng bộ.

LHQ cảnh báo nguy cơ thiếu kinh phí hỗ trợ người tị nạn

LHQ cảnh báo nguy cơ thiếu kinh phí hỗ trợ người tị nạn

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, người đứng đầu Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) Barham Salih ngày 12/10 cảnh báo, hệ thống bảo hộ người tị nạn toàn cầu đang đứng trước nguy cơ sụp đổ do thiếu hụt kinh phí nghiêm trọng, trong khi số người phải rời bỏ nhà cửa vì xung đột và khủng hoảng đã lên tới 117 triệu người.