Linh hoạt và không cầu toàn

Hà Nội những ngày này liên tiếp lập kỷ lục về số ca mắc COVID-19, nhưng cuộc sống “bình thường mới” lại bỗng “tự nhiên” hơn giai đoạn phải áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội bằng những mệnh lệnh hành chính.
Chú thích ảnh
Hà Nội linh hoạt điều chỉnh việc đi học trực tiếp của học sinh nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Trong 7 ngày qua, trung bình số ca mới mắc COVID-19 được ghi nhận trong nước là gần 110.000 ca/ngày và Thủ đô Hà Nội luôn dẫn đầu với số ca đã vượt 25.000 trong ngày 5/3.

Số ca bệnh tăng cao đã gây ra nhiều hệ luỵ. Công chức, viên chức, người lao động phải nghỉ làm; học sinh phải dừng đến trường. Thiếu hụt nhân sự ở các cơ quan, công sở, doanh nghiệp, có nơi đến 50% lực lượng lao động là F0, đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ công việc. Lực lượng y tế cơ sở bỗng quá tải vì số lượng F0 tăng đột biến cần những thủ tục xác nhận, quản lý. Ngành giáo dục cũng bối rối khi cả thầy cô và học sinh phải xoay vần với cảnh học on – off, đến trường vài bữa lại quay về học trực tuyến. Với mỗi gia đình có F0, cuộc sống cũng bị đảo lộn không nhỏ, chưa kể tốn thêm chi phí cho việc phòng, chống dịch. Hệ quả là những cơn “sốt giá” kit test, thuốc hỗ trợ, thuốc điều trị, thậm chí đến cả nước muối sinh lý cũng khan hiếm…

Thế nhưng nhìn một cách tổng thể, các hoạt động kinh tế - xã hội ở Thủ đô - trái tim của cả nước vẫn đang diễn ra một cách “bình thường mới”. Không còn cảnh phong toả diện rộng, nhiều cửa hàng, dịch vụ vẫn mở cửa đón khách và mọi người đều nâng cao ý thức tuân thủ 5K, nhất là đeo khẩu trang. Các F0 khỏi bệnh lại đi làm, thậm chí F0 triệu chứng nhẹ vẫn làm việc online. Thời gian điều trị và cách ly đã được rút ngắn. Các trường học vẫn nỗ lực bằng nhiều cách tổ chức học tập để truyền đạt đầy đủ kiến thức cho học sinh…

Điều quan trọng nhất để nhịp sống vẫn tiếp diễn trong bối cảnh làn sóng dịch dâng cao là hệ thống y tế vẫn trụ vững. Tại cuộc họp thứ 13 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COIVD-19 ngày 5/3, Bộ Y tế đã nhận định đến nay dịch COVID-19 cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước cho dù so với tháng trước, số ca cộng đồng cả nước tăng 197,9% nhưng số ca tử vong giảm 47,1%. Số ca đang điều trị tại bệnh viện giảm 24,5%, số ca nặng, nguy kịch giảm 43,1%, vẫn trong khả năng đáp ứng của hệ thống y tế. Tỷ lệ chết/mắc của 30 ngày qua là 0,2%, giảm 0,8% so với tháng trước.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: “Vaccine hiện nay đặc biệt hiệu quả trong giảm mức độ nặng, ca tử vong và nhập viện. Vì vậy việc tiêm chủng phải được coi là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, khả năng tái nhiễm của biến chủng Omicron là có nên vẫn phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Trong giai đoạn này, việc thực hiện thông điệp 5K + vaccine + thuốc điều trị và ý thức người dân là rất quan trọng”.

Đánh giá về kết quả trên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, do kiểm soát tốt dịch COVID-19 nên việc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả tích cực trên tất cả các mặt. Từ mối quan hệ chặt chẽ của hai nhiệm vụ này, khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng khi chuyển hướng chiến lược trong phòng, chống dịch; việc triển khai chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự đồng tình, ủng hộ của người dân và cộng đồng doanh nghiệp; sự hỗ trợ của bạn bè, đối tác quốc tế.

Chú thích ảnh
Khách du lịch tham quan Khu di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh tư liệu: Đinh Thuận/TTXVN

Với tinh thần phòng, chống dịch là không có tiền lệ nên không cầu toàn, không nóng vội, bám sát tình hình để tiếp tục rút kinh nghiệm, điều chỉnh phù hợp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kiên trì, kiên quyết thực hiện chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, kiểm soát các trường hợp nguy cơ cao, chuyển nặng, tử vong; tiếp tục thực hiện nghiêm và linh hoạt, hiệu quả công thức “5K+vaccine+thuốc điều trị+công nghệ+đề cao ý thức người dân và các biện pháp linh hoạt khác”, vận dụng linh hoạt trong điều kiện cụ thể.

Điều đó có nghĩa là trong thời gian tới, sẽ tiếp tục có nhiều biện pháp thích ứng linh hoạt để phòng, chống dịch. Nhưng cũng như mở cửa trường học vào tháng trước, đa số các ý kiến đều đồng thuận cho học sinh đến trường. Đến khi số ca mắc bùng phát, nhiều trường học phải quay trở lại học trực tuyến, có những ý kiến lại lên tiếng chỉ trích mà quên mất rằng đó là giải pháp tối ưu nhất chứ không thể cầu toàn, buộc chúng ta phải linh hoạt.

Mới đây Bộ Y tế đã đề xuất, F0 không có triệu chứng, đang cách ly, tự nguyện quay lại làm việc có thể chăm sóc người bệnh COVID-19; F1 được phép tham gia các công việc trực tiếp và trực tuyến với những điều kiện nhất định. Sẽ có những rủi ro nhất định khi nới lỏng cho F0 và F1, nhưng để đạt được “đa mục tiêu” kiểm soát dịch, thúc đẩy phục hồi, phát triển nhanh và bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh thì chúng ta cũng phải cân nhắc, so sánh thiệt hơn.

Ngày 15/3 tới đây, ngành du lịch sẽ được mở cửa đón khách quốc tế. Dù chưa có phương án cụ thể cuối cùng nhưng chắc chắn cũng sẽ không thể cầu toàn. Bởi vậy, mọi giải pháp đều lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm như Thủ tướng chỉ đạo thì sẽ luôn có sự đồng thuận cao nhất.

Trần Ngọc Tú

Tin cùng chuyên mục

Hải Yên

Trợ lực thiết thực cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập

Sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương đúng đắn để tinh gọn bộ máy. Việc chủ động xây dựng chính sách hỗ trợ cán bộ dôi dư và người làm việc xa nhà không chỉ thể hiện tính nhân văn sâu sắc mà còn là động lực để bộ máy mới vận hành thông suốt, hiệu quả.

Hoài Nam

Từ tiêu chuẩn đến năng lực thực thi

Kết luận 96-KL/TW đặt phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực và quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ trong cùng một mạch giám sát. Khi quyền hạn được trao ngày càng rõ hơn, thước đo cán bộ cũng cần chuyển mạnh từ “đủ tiêu chuẩn” sang năng lực thực thi và kết quả công việc.

Thùy Hương

'Bước chuyển tư duy' về dữ liệu

Nghị định số 363/2026/NĐ-CP ngày 19/9/2026 là một bước hoàn thiện quan trọng trong hệ thống pháp luật về dữ liệu, thể hiện rõ “bước chuyển tư duy" từ “bảo vệ” sang “quản trị” nguồn “tài nguyên” quan trọng này.

Hà Ngọc

Sau tiếng cồng nâng hạng

Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, mở cánh cửa lớn hơn với dòng vốn toàn cầu, nhưng thách thức cũng bắt đầu, nhất là làm sao để thu hút và giữ chân dòng vốn dài hạn.

Thu Hằng

Bữa cơm học đường: Không chỉ là chuyện 'ăn no'

“Ăn no” mới chỉ là điểm bắt đầu. Mục tiêu của bữa ăn học đường phải là giúp trẻ lớn lên khỏe mạnh, học tập tốt và hình thành một nền tảng dinh dưỡng cho cả cuộc đời.

Dành cho bạn

Minh Thuyết

Xây dựng kỹ năng dùng AI

Trong thời đại mà trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng rộng rãi vào đời sống, việc xây dựng kỹ năng về sử dụng, tránh lạm dụng hay tạo “sức đề kháng” để nhận diện thông tin giả từ AI là cần thiết.

Xuân Phong

'Nấc thang mới' trong học tập và thực hành theo Bác

Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị là một bước ngoặt, tạo sức bật đưa việc học tập và thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Yến Nhi

Khơi dậy khát vọng cống hiến

Nghị quyết số 24-NQ/TW về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới được Bộ Chính trị ban hành như thổi một luồng gió mới, một khí thế mới vào đời sống chính trị của đất nước.
Tiến Hiếu

Đột phá phát triển giáo dục

Năm học 2026-2027, năm học đầu tiên sau Đại hội Đảng XIV được ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xác định là dấu mốc chuyển trạng thái trong thực hiện Nghị quyết 71- NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục, xây dựng nền tảng đổi mới thực chất.
Trung Sơn

Khoan thư sức dân

Việc Quốc hội thông qua Nghị quyết về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất (khóa XVI) đang được cộng đồng những người kinh doanh đặc biệt quan tâm và hoan nghênh.