Nỗ lực linh hoạt dạy học khi số ca mắc COVID-19 tăng

Sắp tới, học sinh lớp 12 sẽ phải tham gia ít nhất từ 1-2 kỳ thi quan trọng là kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy. Tuy nhiên, tình trạng học trực tiếp-trực tuyến không ổn định do số F0 tăng nhanh đã tác động không nhỏ đến việc dạy-học trong nhà trường.  

Video ghi nhận của báo Tin tức về việc dạy-học trong bối cảnh dịch COVID-19 phức tạp tại Trường THPT Phan Đình Phùng (quận Ba Đình, Hà Nội):

Việc trở lại trường của học sinh ở nhiều địa phương giảm mạnh. Tình trạng tạm dừng học trực tiếp và tiếp tục học online diễn ở nhiều địa phương trên toàn quốc.  

Tại Hà Nội, tỷ lệ học sinh đi học trực tiếp giảm mạnh vì số ca nhiễm COVID-19 liên tục tăng mạnh. Nếu học sinh khối THPT những ngày đầu đi học với tỷ lệ trên 90% thì cuối tháng 2/2022 đã giảm xuống còn 75,4%; học sinh khối THCS đến trường còn 77,02%; học sinh tiểu học ở các huyện đến trường còn 79%.  

Theo thống kê chưa đầy đủ của các phòng Giáo dục và Đào tạo thì tỷ lệ học sinh đi học trực tiếp sẽ tiếp tục giảm trong những ngày đầu tháng 3/2022. Hà Nội buộc phải tạm dừng các kế hoạch đón học sinh từ lớp 1-6 nội thành trở lại trường và tạm dừng học trực tiếp học sinh từ lớp 1-6 ở các huyện, thị ngoại thành.  

Việc dạy-học trong điều kiện dịch bệnh khiến giáo viên phải cố gắng gấp nhiều lần bình thường khi phải linh hoạt thích ứng với dịch bệnh. Có những buổi học 5 tiết học sinh phải học online vì giáo viên F0. Tỷ lệ học sinh đến lớp chỉ đạt cao nhất 50%. Nhiều Hiệu trưởng chia sẻ, dù vậy việc đảm bảo kiến thức trong giai đoạn nước rút vẫn là trách nhiệm của giáo viên và tiếp tục động viên học sinh nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn này.  

Lê Vân-Lê Phú

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.