Tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam đang theo học tại Australia

Ngày 1/12, Tổ chức Study Melbourne (bang Victoria, Australia) khai trương Trung tâm Giáo dục Melbourne tại TP Hồ Chí Minh. Trung tâm là không gian học tập, giao lưu cho sinh viên đã, đang và sẽ tham gia học tại các cơ sở giáo dục của bang Victoria nói riêng và Australia nói chung.

Chú thích ảnh
Các đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm Giáo dục Melbourne tại TP Hồ Chí Minh.

Trung tâm có phòng học, phòng họp, thiết bị hỗ trợ sinh viên tham gia học trực tuyến; hỗ trợ học sinh, sinh viên kết nối với các dịch vụ, chương trình học của các tổ chức giáo dục của bang Victoria. Đây là trung tâm thứ 4 trong mạng lưới các trung tâm giáo dục do chính quyền bang Victoria (Australia) thành lập tại các thị trường giáo dục quốc tế có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực. 

Theo thống kê, trước đại dịch COVID-19, khoảng 24.000 sinh viên Việt Nam sinh sống và học tập tại Australia. Việt Nam có khoảng 70.000 cựu sinh viên từ các trường đại học Australia, hiện làm việc trên tất cả các lĩnh vực từ nghệ thuật, công nghệ sáng tạo đến y tế, nông nghiệp… đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Bà Rebecca Hall, Ủy viên cấp cao bang Victoria phụ trách khu vực Đông Nam Á chia sẻ, sinh viên quốc tế đóng vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục và cộng đồng của bang Victoria. Đến nay, khoảng 121.000 sinh viên quốc tế đang theo học tại các cơ sở giáo dục của bang Victoria, trong đó khoảng 6.400 sinh viên có quốc tịch Việt Nam. Hiện phần lớn sinh viên quốc tế, trong đó có Việt Nam đang sống và học tập tại bang Victoria. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch COVID-19, nhiều sinh viên đã đăng ký nhưng phải theo học trực tuyến tại quê hương.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Cục trưởng phụ trách Cục công tác phía Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ), phát biểu tại lễ khai trương.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Cục trưởng phụ trách Cục công tác phía Nam Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, giáo dục và khoa học - công nghệ là các hợp tác trụ cột trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam và Australia đã được Thủ tướng, các Bộ trưởng hai nước khẳng định trong các cuộc điện đàm, hội nghị diễn ra năm 2021. Việt Nam và Australia đã có quan hệ hợp tác lâu năm trong lĩnh vực khoa học – công nghệ cũng như giáo dục và đào tạo, trong đó các viện nghiên cứu, trường đại học của bang Victoria đã góp phần không nhỏ vào việc củng cố, mở rộng các hợp tác này. Việc đưa vào hoạt động Trung tâm Melbourne tại TP Hồ Chí Minh sẽ góp phần giúp sinh viên Việt Nam theo học tại các cơ sở giáo dục của bang Victoria nói riêng, Australia nói chung có điều kiện tốt để học tập, phát triển năng lực cá nhân, góp phần ươm mầm các tài năng cho Việt Nam.

Tin, ảnh: T.Hoài (TTXVN)
125 sinh viên Việt Nam tham gia cuộc thi lập trình Zoohackathon Vietnam 2021
125 sinh viên Việt Nam tham gia cuộc thi lập trình Zoohackathon Vietnam 2021

Ngày 13/11, 125 sinh viên Việt Nam đã tham gia cuộc thi lập trình Zoohackathon Vietnam 2021 tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, do CHANGE phối hợp cùng WildAid, Đại học FPT và VietSeeds Foundation tổ chức dưới sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Cuộc thi diễn ra từ chiều ngày 13/11/2021 và kéo dài đến chiều ngày 15/11/2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN