Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần đầu tổ chức trực tuyến thành công

Vòng chung kết Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ III năm 2021 đã vinh danh những cán bộ trẻ xuất sắc nhất. Đây là năm thứ ba, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức và lần đầu tiên tổ chức cuộc thi này dưới hình thức trực tuyến thu hút hơn 90.000 cán bộ trẻ tham gia.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, qua các vòng thi đã lựa chọn được 15 bạn thí sinh rất suất sắc để tham dự vòng chung kết. Vì điều kiện phòng chống dịch bệnh COVID-19, đã có 2 thí sinh không thể có mặt tại hội trường Đại học Hà Nội. Tuy nhiên, nhờ ứng dụng công nghệ thông tin, hai thí sinh đã tham dự cuộc thi bằng hình thức trực tuyến cùng 13 thí sinh có mặt trực tiếp.  

Chú thích ảnh
Đội chơi gồm 3 thí sinh nữ: Hà Hồng Ngọc - Thành đoàn Đồng Hới (Quảng Bình, Võ Thị Thu Giang (Báo Nghệ An) và Hoàng Thị Linh Chi (Học viện Cảnh sát nhân dân) đã đoạt giải nhất cuộc thi. Ảnh: TĐ

Ở vòng chung kết, 15 thí sinh được chia làm 5 đội. Chung cuộc, Ban Tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích. Đó là những cán bộ đoàn đến từ các địa phương như Quảng Bình, Báo Nghệ An, sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện An ninh nhân dân, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines, Trung tâm phê duyệt tín dụng và đầu tư BIDV, Trường Sỹ quan thông tin, Điều dưỡng viên của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Cán bộ Công An Hà Tĩnh… đều có chung tình yêu với ngoại ngữ tiếng Anh cũng như đầy nhiệt huyết và khát khao cống hiến.    

Anh Nguyễn Tường Lâm cho biết: “Ban Tổ chức nhận thấy các bạn trẻ không chỉ giỏi về năng lực ngoại ngữ tiếng Anh, mà còn giỏi về kiến thức chuyên môn, kiến thức kinh tế, xã hội, lịch sử, văn hoá Việt Nam, thế giới và giỏi về những kỹ năng cần thiết để hội nhập quốc tế như: Kỹ năng quản lý thời gian, làm việc nhóm, thuyết trình, giải quyết vấn đề, tư duy toàn cầu… Các bạn chính là nguồn nhân lực chất lượng cao, tiên phong, sáng tạo, xung kích góp phần hiện thực hoá khát vọng Việt Nam thịnh vượng vào năm 2045".    

“Ban Bí thư Trung ương Đoàn tin tưởng rằng, những năm tiếp theo, phát huy thành công của Cuộc thi năm 2021 nói riêng và Đề án nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2018 - 2022 nói chung, phong trào học tập, nâng cao Ngoại ngữ trong cán bộ trẻ và thanh thiếu niên Việt Nam sẽ ngày một phát triển, góp phần nâng cao năng lực hội nhập quốc tế của thanh niên Việt Nam”, anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh. 

Lê Vân/Báo Tin tức
Hơn 90 nghìn cán bộ trẻ tham dự cuộc thi Olympic tiếng Anh
Hơn 90 nghìn cán bộ trẻ tham dự cuộc thi Olympic tiếng Anh

Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ 3 năm 2021 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức đã đi đến vòng chung kết. Cuộc thi dành cho cán bộ Đoàn, thanh niên công chức, viên chức, khối doanh nghiệp, thanh niên lực lượng vũ trang từ 18 - 35 tuổi thu hút 90.184 thí sinh tham dự.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN