Học sinh TP Hồ Chí Minh háo hức trong ngày đầu tiên trở lại trường sau thời gian nghỉ do dịch COVID-19

Sáng 11/5, toàn bộ học sinh các khối lớp tại TP Hồ Chí Minh đã trở lại trường sau thời gian dài tạm nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức tại trường Tiểu học Phạm Văn Chính (Quận 9), hầu hết học sinh đều rất háo hức trong ngày đầu tiên đến trường. Ngay tại cổng trường, học sinh được giáo viên đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp học.

 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Học sinh được rửa tay và đo nhiệt độ ngay từ cổng trường.

Ngày đầu tiên đến trường, học sinh được giáo viên phổ biến các thông tin về phòng chống dịch COVID-19, hướng dẫn cách đeo khẩu trang, các bước rửa tay, mỗi học sinh còn được phát 9 khẩu trang kháng khuẩn.

Chú thích ảnh
Học sinh háo hức trong ngày đầu tiên trở lại trường sau hơn 3 tháng nghỉ học vì dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Phụ huynh đeo khẩu trang cho con trước cổng trường.

 Cô Nguyễn Kim Trang, Hiệu trưởng trường Tiểu học Phạm Văn Chính cho biết, để đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường, nhà trường phối hợp với phòng Y tế tiến hành phun xịt khử khuẩn toàn bộ trường học, vệ sinh các lớp, mỗi lớp học được trang bị nước rửa tay sát khuẩn, máy đo nhiệt độ, khẩu trang y tế... Bên cạnh đó, nhà trường cũng trang bị 21 bồn rửa tay, một phòng cách ly để sẵn sàng cách ly nếu học sinh có những biểu hiện sốt, ho…

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Trường chuẩn bị sẵn một phòng cách ly với nhưng trang thiết bị cần thiết và cán bộ y tế trực để sẵn sàng cách ly nếu phát hiện học sinh có những dấu hiệu nghi ngờ dịch bệnh.
Chú thích ảnh
Nhà trường cũng trang bị các bồn rửa tay ở sân trường và trong nhà vệ sinh với hơn 100 vòi rửa.
Chú thích ảnh
Trước các lớp học đều được dán những bảng thông báo về phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Chú thích ảnh
Mỗi lớp học được trang bị nước rửa tay sát khuẩn, máy đo thân nhiệt

“Do số lượng học sinh tại trường ít và trung bình mỗi lớp học dưới 37 học sinh nên nhà trường không tổ chức tách lớp và không tổ chức học lệch giờ. Tuy nhiên, nhà trường sẽ phân chia học sinh theo các khu. Theo đó, giờ ra chơi chủ yếu để học sinh ăn uống, đi vệ sinh, thư giãn những trò chơi nhẹ, đọc sách báo xem những phim hoạt hình hay tư liệu về Lịch sử, Địa lý”, cô Kim Trang cho hay.

Chú thích ảnh
Giáo viên hướng dẫn học sinh đeo khẩu trang.
Chú thích ảnh
Hướng dẫn học sinh 6 bước rửa tay phòng chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Học sinh được rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn tại lớp học.
Chú thích ảnh
Đối với học sinh không mang bình nước cá nhân, giáo viên chuẩn bị sẵn cho một chai nước suối.
Chú thích ảnh
Mỗi học sinh được phát 9 khẩu trang kháng khuẩn theo quy định.
Chú thích ảnh
Học sinh lớp 2 được giáo viên hướng dẫn ghi những thông tin về những việc cần làm trong ngày đầu đến trường.

Hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm, tuy đã có quy định không phải giãn cách học sinh nhưng trong tuần đầu tiên đi học lại, nhà trường vẫn không tổ chức dạy học bán trú. Dự định tuần sau, nhà trường sẽ tổ chức dạy học bán trú trở lại.

Chú thích ảnh
Tại lớp học, 100% học sinh đều đeo khẩu trang.

Cũng theo cô Kim Trang, nhà trường vẫn đảm bảo chương trình cho học sinh khi học sinh quay trở lại học. Hai tuần đầu nhà trường sẽ hướng dẫn cho các em ôn tập, củng cố kiến thức và dạy lại những kiến thức học sinh chưa nắm vững và cơ bản nhất. Riêng đối với học sinh lớp 1, do mới tập làm quen với chữ viết, thời gian nghỉ dịch dài nên có thể các em quên bài học nên nhà trường đã có kế hoạch chọn những kiến thức trọng tâm nhất để truyền đạt cho học sinh. Song song với dạy học trực tiếp, trong tuần, nhà trường cũng sẽ tiếp tục dạy học trực tuyến cho học sinh.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
Hà Nội: Các trường mầm non, tiểu học sẵn sàng đón học sinh trở lại
Hà Nội: Các trường mầm non, tiểu học sẵn sàng đón học sinh trở lại

Từ ngày 11/5, các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn Hà Nội sẽ đón học sinh quay trở lại sau thời gian dài nghỉ học do dịch COVID-19. Công tác vệ sinh trường lớp đã được các thầy cô gấp rút thực hiện trong những ngày cuối tuần, trong đó các trường đặc biệt chú ý đến việc kiểm soát y tế và nâng cao chất lượng bữa ăn học đường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN