Bước sang mùa thứ 9, cuộc thi hướng đến hỗ trợ người trẻ hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, thông qua kết nối với chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Cuộc thi đồng thời xây dựng nền tảng tích hợp giữa nghiên cứu - phát triển (R&D), sản xuất và kinh doanh nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số.
PGS. TS. Phạm Trần Vũ - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh thông tin về cuộc thi Bách khoa Innovation lần thứ 9.
PGS. TS. Phạm Trần Vũ - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh cho biết, sau 8 mùa tổ chức từ năm 2018, Bách khoa Innovation đã thu hút 646 dự án đến từ 94 trường đại học, 48 trường THPT và 31 startup, với hơn 3.000 thí sinh tham gia. Mạng lưới của cuộc thi hiện kết nối hơn 150 chuyên gia, giám khảo và lan tỏa tới hơn 20 quốc gia.
Năm nay, cuộc thi tiếp tục mở rộng cấu trúc với hai nhóm bảng thi gồm Khởi nghiệp sáng tạo truyền thống (Standard E&I) và Đại học - Doanh nghiệp (U-I Challenge).
Nhóm Khởi nghiệp sáng tạo truyền thống gồm các bảng dành cho học sinh THPT, sinh viên đại học và startup. Ban tổ chức khuyến khích thí sinh phát triển các giải pháp liên ngành trong nhiều lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), chuyển đổi số, chăm sóc sức khỏe, môi trường, hóa học, cơ điện tử…
Trong khi đó, nhóm bảng Đại học - Doanh nghiệp tiếp tục được mở rộng sau mùa đầu tiên triển khai năm 2025. Các bảng thi gắn với bài toán thực tế do doanh nghiệp đề xuất nhằm tìm kiếm giải pháp có tính ứng dụng cao.
Các bạn sinh viên tìm hiểu thông tin về cuộc thi năm 2026.
Cụ thể, bảng thi hợp tác với Schneider Electric tập trung vào các giải pháp năng lượng sáng tạo cho tòa nhà nhằm giảm tiêu thụ điện năng và phát thải CO₂. Bảng thi phối hợp với Dow Vietnam hướng đến giải quyết các thách thức trong vòng đời nhựa, từ thiết kế tuần hoàn, tái chế đến ứng dụng AI trong kinh tế tuần hoàn. Trong khi đó, bảng thi cùng Indefol GmbH tìm kiếm giải pháp về năng lượng xanh trong các lĩnh vực như pin nhiên liệu, turbine gió, robot leo cột và phương tiện chạy bằng hydro.
Theo Ban tổ chức, tổng giá trị giải thưởng của nhóm bảng Khởi nghiệp sáng tạo truyền thống lên đến 600 triệu đồng, cùng nhiều hỗ trợ từ doanh nghiệp đồng hành. Các đội vượt qua các vòng thi sẽ được hỗ trợ kinh phí phát triển dự án; các đội quốc tế và đội trong nước từ Đà Nẵng trở ra phía Bắc vào vòng chung kết tại TP Hồ Chí Minh cũng được hỗ trợ vé máy bay khứ hồi.
Ngoài giải thưởng, các đội thi còn có cơ hội sử dụng cơ sở vật chất tại Innovation FabLab của trường để phát triển sản phẩm với hệ thống thiết bị hiện đại trong các lĩnh vực AI, IoT, robot và tự động hóa. Chuỗi hoạt động đào tạo, workshop, bootcamp và cố vấn chuyên môn cũng được triển khai xuyên suốt cuộc thi.
Khu vực trưng bày các dự án của sinh viên trong cuộc thi Bách khoa Innovation lần thứ 8 năm 2025.
Cuộc thi nhận hồ sơ đăng ký đến hết ngày 17/5/2026. Thí sinh có thể đăng ký tại địa chỉ https://bk-innovation.hcmut.edu.vn/