Trực tiếp tập 4 vòng giấu mặt The Voice Kids 2017

10 thí sinh tài năng tiếp theo trong vòng Giấu mặt sẽ cùng tranh tài ở tập 4. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh của các HLV sẽ càng kịch tính hơn khi hiện tại ai cũng có trong tay những giọng ca "khủng" và tiếp tục muốn mang về những "chiến binh" mạnh mẽ khác. Vì thế, họ đã chuẩn bị cho mình những "chiến thuật" riêng để chiêu dụ thí sinh.

Nếu như ở những tuần trước, các HLV đều mang giọng hát của mình ra để lấy lòng thí sinh thì tuần này HLV Vũ Cát Tường và Soobin Hoàng Sơn sẽ mang đến những món quà bất ngờ.

HLV Vũ Cát Tường thể hiện tài năng để chinh phục thí sinh.

Soobin Hoàng Sơn sẽ xứng danh "hoàng tử kẹo" khi chuẩn bị cho mình những cây kẹo ngọt, dễ thương để tặng các bé, riêng Vũ Cát Tường cô sẽ trổ tài âm nhạc bằng cách mang trống lên ghế nóng, không chỉ đánh trống mà cô còn hát rap để gây ấn tượng với thí sinh mà mình tranh giành.


Đây sẽ là một trong những điểm nhấn thú vị khiến khán giả sẽ phải cười nghiêng ngả, vì khi Vũ Cát Tường bán ráp cùng trống cực hay thì 3 HLV còn lại chỉ biết lắng nghe và hiểu rằng cơ hội mất đi thí sinh tiềm năng rất lớn. Và liệu với mòn quà vô cùng đặc biệt này Vũ Cát Tường có chinh phục được thí sinh đang đứng trên sân khấu.

Chưa dừng lại ở đó, tập 4 vòng Giấu mặt sẽ vô cùng màu sắc, mỗi cá tính âm nhạc cùng câu chuyện của mình sẽ đưa khán giả đến với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.


Trong đó, sự xuất hiện một "thiên thần" 9 tuổi sở hữu giọng hát ngọt ngào trong sáng khi thể hiện ca khúc "Giấc mơ của tôi" sẽ "đốn tim" tất cả người xem. Hay cậu bé "soái ca" hát "Mái đình làng biển", rồi cô bé dân ca hát cải lương... Tất cả sẽ khiến người xem phải "điêu đứng" và các HLV sẽ phải ra sức tranh giành, góp phần tạo nên sự hấp dẫn trong tập 4.

Danh sách thí sinh các đội tính đến hết tập 3:


Đội Soobin Hoàng Sơn

Đội Hương Tràm - Tiên Cookie

Đội Vũ Cát Tường

Lê Kim Ngân

Vũ Thị Thảo Vy

Nguyễn Lê Minh Nguyên

Nguyễn Duy Linh

Lê Thanh Ngân

Phạm Lê Quốc Hưng

Trần Nam Khánh

Hà Phương Linh

Vũ Tiến Dũng

Nguyễn Phi Long

Nguyễn Trần Phương Trúc

Nguyễn Phi Khang

Trần Tuyết Đan Lê

Lê Châu Như Ngọc

Nguyễn Tâm Hào

Huỳnh Nguyễn Gia Hân

Trần Thị Hồng Thư

Lương Phương Linh

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Trần Minh Thư

Nguyễn Vũ Phương Anh


Trần Ngọc Gia Hân

Đặng Đình Tâm


Trần Xương Nhi

Hoàng Thị Thu Hà


Nguyễn Khả Vy

Đào Nguyễn Hải Bình



Tập 4 chính thức bắt đầu với phần thi của thí sinh nhí có giọng hát cải lương rất ngọt, được thừa hưởng từ niềm đam mê của ông nội: Cô bé Bùi Mộng Thơm, 14 tuổi, đến từ Đồng Nai. Ca khúc Mộng Thơm chọn là "Còn thương rau đắng mọc sau hè". Khuôn mặt xinh xắn, giọng hát ngọt ngào, cách nhấn nhá đi vào lòng người; cô bé khiến HLV Soobin Hoàng Sơn trong khi nghe phải thốt lên "Anh thích lắm ấy", nhưng đã không bấm chọn vì có lẽ thấy không phù hợp với team của mình.

Tuy nhiên, ở câu cuối của của ca khúc, cả HLV Vũ Cát Tường và Tràm- Tiên đều bấm chọn.

Bùi Mộng Thơm với "Còn thương rau đắng mọc sau hè".

Sau khi được hỏi và được HLV Hương Tràm đề nghị, Mộng Thơm đã hát một câu cải lương tuyệt vời, khiến các HLV phải bật dậy khỏi ghế nóng.

HLV Hương Tràm chia sẻ, dù biết với dòng nhạc này, sẽ rất khó để thí sinh chọn về đội mình, nhưng vì quá trân trọng giọng ca ngọt ngào và quá yêu tình yêu của cô bé nhỏ với nhạc dân tộc, nên vẫn bấm chọn và muốn sở hữu bằng được thí sinh này.

HLV Cát Tường thì khăng khăng mình rất muốn sở hữu cô bé, "Tường rất là thương con, con hãy về đây".

Hai HLV nữ tranh nhau quyết liệt, không ai chịu nhường; nên HLV Soobin đã phải lên để "gỡ rối". Và dù ban đầu ở nhà Mộng Thơm đã định chọn team Tràm- Tiên, nhưng cuối cùng trên sân khấu, với tấm chân tình của HLV Vũ Cát Tường, cô bé đã chọn về team của HLV này.






Cô bé thứ 2, đến từ Hải Phòng, Nguyễn Ngọc Châu Linh, 10 tuổi, khá cá tính khi chọn ca khúc "Radio" của Hồ Hoài Anh. Cô bé tâm sự mình muốn về team của Vũ Cát Tường.

Nhỏ bé, nhưng đầy nội lực và có tố chất rất tốt trên sân khấu, cô bé đã chinh phục HLV Soobin và Tràm- Tiên. HLV Soobin đã lao lên sân khấu ngay khi cô bé kết thúc ca khúc để tặng... hoa.

Cô bé Nguyễn Ngọc Châu Linh với"Radio"

HLV Cát Tường chia sẻ cô bé mở khẩu miệng quá rộng, nên đôi chỗ bị bẹt khi lên cao, nhưng sẽ dễ dàng khắc phục được.

HLV Soobin chia sẻ, đã bị rung động bởi giọng hát của cô bé và khi quay lại thì càng bị rung động bởi nụ cười rất xinh của cô bé.

HLV Tiên Cookies chia sẻ, cô bé hát quá tốt, quá nội lực, nhất là lại chọn ca khúc quá khó, dòng R&B. HLV Hương Tràm lên tiếng ngay rằng một cô bé có thể hát quá chắc một ca khúc R&B như vậy thật tuyệt vời. HLV Tiên Cookies cũng tha thiết: "Cô vô cùng muốn có con".

Nhưng cô bé đã bị chinh phục bởi HLV Soobin và quyết định về team của Sibun.




Cô bé thứ 3, Bùi Bích Vy, 11 tuổi, đến từ Đồng Nai, đã thử sức mình nhiều lần ở sân khấu của Nhà Văn hoá thiếu nhi tỉnh, nhưng vẫn đầy hồi hộp khi đến với sân khấu lớn này. Cô bé chọn ca khúc "Về với đông" khá sâu lắng. Dù chỉ 11 tuổi, nhưng khả năng điều chỉnh trong ca khúc, đảm bảo cả kỹ thuật và cảm xúc của Bích Vy thật sự đáng nể. HLV Tràm- Tiên đã bấm chọn cô bé. Và đến phút cuối, thì HLV Vũ Cát Tường cũng bấm chọn.

Bùi Bích Vy với"Về với đông

HLV Tiên Cookies chia sẻ, ca khúc rất lãng mạn, tình cảm thế này là sở trường của mình. Giọng hát cao, sáng, khoẻ của cô bé sẽ có thể phát huy được ở những ca khúc pop ballad.

HLV Cát Tường chia sẻ, mình bấm chọn là để ủng hộ và với ca khúc này, thày của Cát Tường là Hồng Nhung đã từng hát rất tốt, nên có thể giúp nhiều cho cô bé.

HLV Hương Tràm cảm phục vì cô bé dám hát ca khúc quá khó này và còn thiếu 1 chút tinh tế khi hát, nhưng điều này Hương Tràm có thể mang đến cho cô bé.

Vì cũng đã thần tượng HLV Hương Tràm từ đầu, nên Bích Vy không ngần ngại chọn về team Tràm- Tiên.

Clip ca khúc "Về với đông":



Thí sinh thứ 4, cậu bé nông dân vườn Thanh Long Bình Thuận, Đặng Hữu Lâm. Cậu bé chọn ca khúc "Mái đình làng biển" để dự thi. Giọng hát quá cao, quá nội lực khiến HLV Soobin và HLV Tràm- Tiên phải bấm chọn ngay từ câu hát đầu tiên. HLV Soobin còn đứng lên vì quá phấn khích. Dù khá gầy gò, lại là người miền Nam, nhưng có lẽ cũng ít người miền Bắc hát vượt nổi Hữu Lâm trong ca khúc đậm chất Bắc này. Tới phút cuối, không thể đừng được, HLV Cát Tường đã bấm chọn trong nốt cao chói vói của Hữu Lâm.

HLV Soobin ngay lập tức lao lên sân khấu ôm cậu bé. HLV Tiên Cookies chia sẻ cậu bé rất nghệ sĩ, hát quá hoàn hảo, chuyên nghiệp, trên sân khấu mà không hề quan tâm tới ai, chi quan tâm tới hát.

Đặng Hữu Lâm với"Mái đình làng biển".

HLV Soobin chế ngay một câu hát để năn nỉ cậu bé về với mình "Người về đây, về đây..." và hứa sẽ làm cậu bé "sáng lắm luôn".

HLV Cát Tường hỏi và khi biết cậu bé chưa từng học thanh nhạc và nốt cao của cậu bé là bẩm sinh thì vô cùng sững sờ.

Khi được các HLV yêu cầu thử sức với ca khúc tiếng Anh, thì cũng ngay lập tức, Hữu Lâm thể hiện một mặt "rất khác" của mình.

HLV Cát Tường khẳng định cậu bé có tố chất của một divo và tha thiết mong cậu bé về với mình và cô sẽ có đường hướng riêng cho cậu bé.

Nhưng rồi Đặng Hữu Lâm đã lao xuống ôm Soobin, về với team của Sibun "không vì lý do gì".




Với cá tính mạnh mẽ và năng động, mơ ước trở thành mộ ca sĩ- cầu thủ, cậu bé đất Thanh Hoá 11 tuổi, Nguyễn Ngọc Trọng là thí sinh tiếp theo dự thi với ca khúc "Giấc mơ Chapi" của nhạc sĩ Trần Tiến. Bị yếu ở nốt thấp, nên Ngọc Trọng nhanh chóng bị "khớp" trong ca khúc đầy biến hoá này và đã thể hiện không thật sự tốt. Tuy nhiên, nốt cao của Ngọc Trọng là có tiềm năng, nên phút cuối HLV Cát Tường đã quyết định bấm chọn.

Ngọc Trọng và "Giấc mơ Chapi".

HLV Hương Tràm chia sẻ, cậu bé có thể hát được tốt hơn nếu biết cách điều tiết, sắp xếp giọng hát của mình.

HLV Cát Tường chia sẻ, cậu bé còn khá nhiều khuyết điểm cần phai chỉnh sửa và Cát Tường sẽ giúp cậu bé hoàn thiện mình cả về tính cách lẫn âm nhạc.

Clip "Giấc mơ Chapi":



Cô bé tự tin và cá tính, Nguyễn Thuỷ Tiên, 14 tuổi, đến từ TP Hồ Chí Minh, mê dòng nhạc K-pop; chọn thể hiện một ca khúc của Lê Cát Trọng Lý: "Nhiều người ôm giấc mơ".

Ngay từ câu hát đầu tiên, cô bé đã khiến team Tràm- Tiên phải bấm chọn và đầy hài lòng với sự lựa chọn của mình khi quay lại, bắt gặp một cô bé tự tin, đáng yêu đến thế. Đây quả thật là một giọng ca còn nhiều tiềm năng để khai phá. Phút cuối cùng, HLV Cát Tường cũng bấm chọn.

Thuỷ Tiên với "Nhiều người ôm giấc mơ".

Tiên Cookies chia sẻ, đây là thí sinh mình thích nhất từ đầu tới giờ, thể hiện không chút lỗi nào, như biểu diễn, khiến mình được thưởng thức như xem ca sĩ.

HLV Hương Tràm chia sẻ, cô bé có duyên trên sân khấu, thể hiện rất đáng yêu.

HLV Cát Tường thì ấn tượng với mái tóc dài của cô bé.

HLV Soobin dù không chọn, nhưng lại khuyên cô bé về với team Cát Tường. Tuy nhiên, cô bé đã chọn về team Tràm- Tiên không chút băn khoăn.




Một thí sinh lớn tuổi nữa, 14 tuổi, đến từ Thanh Hoá, Nguyễn Huy Hoàng với ca khúc "Hồ trên núi". Cậu bé hát quá tốt, giọng đầy nội lực và biến hoá, nhưng lại là một màu sắc không thiếu trong chương trình, nên chỉ có HLV Soobin bấm chọn ngay từ đầu.

Huy Hoàng với "Hồ trên núi".

HLV Hương Tràm mong thí sinh sẽ có sự bứt phá hơn, nhất là ở phần cuối ca khúc.

HLV Soobin chia sẻ, sẽ giúp cậu bé biết tiết chế, không bùng nổ ngay từ đầu. HLV Soobin chia sẻ, cậu bé có phong cách biểu diễn rất đáng yêu.

Clip "Hồ trên núi":



Thí sinh tiếp theo, từng thi siêu mẫu nhí, Nguyễn Võ Ngọc Giàu, 9 tuổi, đến từ TP Hồ Chí Minh, với ca khúc "Giấc mơ của tôi". HLV Cát Tường và Soobin cùng bấm chọn đồng thời. Gần cuối ca khúc, đội còn lại cũng quyết định bấm chọn cô bé có giọng ca lảnh lót này.

HLV Cát Tường khẳng định dòng nhạc này là của mình, cô bé hát điệp khúc tốt, nhưng đoạn đầu hơi "khớp".

Nguyễn Võ Ngọc Giàu với "Giấc mơ của tôi".

HLV Tiên Cookies chia sẻ thích cô bé ở nhiều điểm, ngoài giọng hát con cả trang phục dễ thương.

HLV Soobin khen cô bé biết cách xử lý sân khấu, biết đẩy xa gần mic để hát cho tốt và mong cô bé về với team của mình.

Cô bé "mẫu nhí" quyết định chọn về team Tràm- Tiên. Và như vậy team Tràm- Tiên đã sở hữu 13 thí sinh.




Thí sinh tiếp theo, 13 tuổi, đến từ Bình Định, Nguyễn Minh Nhật, có hoàn cảnh đáng thương khi người mẹ bị bệnh rất nhiều năm, không thể đồng hành cùng cậu bé trong hành trình The Voice Kids được. Cậu bé chọn ca khúc khá khó "Ngẫu hứng sông Hồng" dự thi và đã không may mắn được chọn.

Minh Nhật đã không may mắn được đi tiếp với cuộc thi.

Clip "Ngẫu hứng sông Hồng":



Thí sinh cuối cùng, cô bé Dương Ngọc Ánh, 11 tuổi, đến từ Bắc Giang,  với ca khúc "Hello". Cô bé lên khấu, mang theo cả niềm đam mê âm nhạc của người bố, người đã hy sinh niềm đam mê của mình và dồn hết cho cô con gái cưng.

HLV Vũ Cát Tường và Soobin đã cùng bấm chọn cô bé. Và cuối cùng là team Tràm- Tiên cũng không thể cầm lòng mà bấm chọn.

Dương Ngọc Ánh, thí sinh ấn tượng nhất tập 4.

Cô bé trổ tài bắt chiếc giọng 3 miền khiến các HLV "phát cuồng" và thách thức Soobin làm gì để thuyết phục cô bé về với team của mình, khiến Soobin cũng phải bối rối và đành "mang tấm thân" ra để thuyết phục và khẳng định muốn sở hữu "Thiên thần" này.

Các HLV đều ra sức thuyết phục cô bé, HLV Hương Tràm gọi cô bé là "sư tử nhỏ" đằng sau chiếc đầm trắng.

HLV Cát Tường thuyết phục còn chưa đủ, quyết định trổ tài đánh trống để tha thiết mời chào cô bé, thậm chí còn trổ tài hát "chế" để kêu gọi cô bé.

Cuối cùng, cô bé hoạt ngôn và tự tin đã quyết định về với team Vũ Cát Tường.




Tập 5  vòng Giấu mặt sẽ lên sóng lúc 21 giờ tối 9/9/2017, trên sóng VTV3, Đài truyền hình Việt Nam.

PT/ Báo Tin Tức
Vén màn bí mật về chuyện cực khoái của phái nữ
Vén màn bí mật về chuyện cực khoái của phái nữ

Nếu các đấng mày râu vẫn đinh ninh rằng phụ nữ sẽ nhanh chóng cảm thấy hưng phấn khi làm “chuyện ấy”, có thể họ phải nghĩ lại bởi kết quả nghiên cứu cho thấy trong khi chỉ có 18,4% chị em khi được hỏi cho biết chỉ cần quan hệ tình dục đơn thuần là đã đủ khoái cảm thì có tới 37% phụ nữ chia sẻ rằng kích thích “cô bé” là cần thiết để đạt được cảm giác cực khoái trong lúc làm “chuyện yêu".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN