Sa Pa thu hút du khách đến du xuân, nghỉ dưỡng dịp Tết

Theo thống kê của Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai), trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão (từ 20/1-26/1/2023), thị xã đón khoảng 88.000 lượt du khách trong và ngoài nước, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2022.

Chú thích ảnh
Hội Xuân Mở cổng trời ghi dấu ấn với du khách mỗi mùa Tết đến (ảnh minh họa)

Thời tiết nắng ấm tuyệt đẹp trong những ngày đầu năm mới Quý Mão đã thu hút lượng lớn khách lựa chọn Khu du lịch quốc gia Sa Pa là nơi du xuân và nghỉ dưỡng. Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Sa Pa Hoàng Thị Vượng cho biết, theo thông tin từ các doanh nghiệp, từ ngày mùng 3-5 Tết (tức 24/1-26/1/2023), tỷ lệ lấp phòng đạt 95%, tập trung chủ yếu ở phân khu trung, cao cấp tại khu vực trung tâm.

Riêng các điểm du lịch cộng đồng, công suất phòng bình quân đạt 50%, trong đó tập trung đông nhất là xã Tả Van và Mường Hoa từ ngày 3-8 Tết (tức 24/1-29/1/2023) đạt trên 90%.

Bà Siriporn (45 tuổi, đến từ Thái Lan) là một trong những vị khách nước ngoài có kỳ nghỉ dưỡng trọn vẹn trong dịp Tết tại Sa Pa. Gia đình bà đến Sa Pa từ ngày 21/1/2023 (tức 30 Tết) và các thành viên đều rất phấn khởi khi được trải nghiệm không khí rét lạnh xứ ôn đới cùng nhiều lễ hội truyền thống bản địa.

Bà Siriporn cho biết, bà mong muốn có một chuyến du lịch tới Sa Pa từ lâu và quyết định lựa chọn thăm vùng đất này đúng vào dịp Tết cổ truyền của Việt Nam. “Trong những ngày qua, tôi đã cùng gia đình và bạn bè đi cáp treo lên đỉnh Fansipan ngắm phong cảnh hùng vĩ nơi đây; trải nghiệm phong tục đón Tết dân tộc, tham gia lễ hội Xuân tại các bản làng và có được rất nhiều bức ảnh tuyệt đẹp về thiên nhiên, đời sống và con người ở Sa Pa”, bà Siriporn chia sẻ.

Để phục vụ nhu cầu sử dụng dịch vụ của du khách, các nhà hàng, cơ sở lưu trú tại thị xã Sa Pa đều mở cửa đón khách từ rất sớm. Ngoài ra, từ trước Tết, các phòng, ban của thị xã đã ký cam kết với các đơn vị dịch vụ không tăng, ép giá du khách. Với số lượng du khách tăng cao, lực lượng chức năng của thị xã đã tích cực thực hiện công tác phân luồng, đảm bảo giao thông thông suốt.

Trong thời gian này, hàng loạt các sự kiện của Lễ hội mùa Xuân “Sa Pa - Vùng đất muôn sắc hoa” được thị xã Sa Pa tổ chức dịp này đã mang đến cho nhân dân và du khách những trải nghiệm thú vị, hấp dẫn.

Cùng với các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao mừng Đảng, mừng Xuân mới, thị xã đã tổ chức Ngày hội văn hóa dân gian tại các bản làng với 7 lễ hội đặc trưng như: Lễ quét làng của dân tộc Xa Phó, Lễ Cấp sắc dân tộc Dao đỏ, Lễ hội Xòe của người Tày, Lễ hội Róong Pọoc của người Giáy, Lễ hội Hát giao duyên và Pút tồng tại các xã Tả Phìn, Tả Van, Ngũ Chỉ Sơn... Tại Khu du lịch cáp treo Fansipan Sa Pa cũng diễn ra Lễ hội Khèn hoa và Hội Xuân mở cổng trời.

Chuỗi sự kiện Lễ hội mùa Xuân đã và đang tạo sản phẩm du lịch hấp dẫn, quảng bá hình ảnh Sa Pa với những nét văn hóa truyền thống độc đáo trong dịp đầu năm mới Quý Mão.

Hương Thu (TTXVN)
Khách du lịch đến Bình Thuận tăng cao trong dịp Tết
Khách du lịch đến Bình Thuận tăng cao trong dịp Tết

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, trong dịp Tết Quý Mão, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn ra sôi động. Lượng khách đến tỉnh trong những ngày đầu năm mới tăng cao. Toàn tỉnh ước đón khoảng 140.000 lượt khách, tăng 64,7% so cùng kỳ năm ngoái, doanh thu ước đạt 310 tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN