Đóng điện dự án trạm biến áp 500kV Quảng Trị và đường dây đấu nối

Chiều ngày 17/12, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện thành công Dự án Trạm biến áp 500kV Quảng Trị và đường dây đấu nối (Quảng Trị - rẽ Vũng Áng - Đà Nẵng).
Chú thích ảnh
Phóng viên TTXVN trao đổi với cán bộ nhân viên trên công trường xây dựng dự án trạm biến áp 500kV Quảng Trị. Ảnh: BNEWS/TTXVN

Dự án trạm biến áp 500kV Quảng Trị và đường dây đấu nối do EVNNPT làm chủ đầu tư, CPMB thay mặt EVNNPT quản lý, điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 2 tiếp nhận vận hành.

Trạm biến áp 500kV Quảng Trị được xây dựng trên địa bàn xã Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị cách đường dây 500kV Vũng Áng - Đà Nẵng hiện hữu khoảng 2,5 km về hướng Đông Bắc. Trạm có cấp điện áp truyền tải 500kV và 220kV, công suất máy biến áp gồm 2 máy biến áp 500kV công suất 2x900MVA được lắp ngoài trời, giai đoạn đầu lắp trước 1 máy biến áp công suất 900MVA.

Đường dây 500kV đấu nối trạm biến áp 500kV Quảng Trị được đấu nối vào đường dây 500kV Đà Nẵng - Hà Tĩnh và Đà Nẵng - Vũng Áng hiện hữu, gồm nhánh A dài khoảng 3,1 km và nhánh B dài khoảng 2,8 km.

Đường dây 220kV đấu nối trạm biến áp 500kV Quảng Trị được đấu nối vào đường dây 220kV Đông Hà - Huế và đường dây Đông Hà - Phong Điền hiện hữu, gồm nhánh A dài khoảng 3,2 km và nhánh B dài khoảng 2,9 km.

Theo Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung, quá trình triển khai dự án bên cạnh các yếu tố thuận lợi như: Dự án nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên liên tục của các cấp chính quyền địa phương tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo EVNNPT cùng sự ủng hộ của nhân dân có dự án đi qua nên đã bàn giao mặt bằng dự án đáp ứng được tiến độ. 

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong giai đoạn thi công khi thời tiết khu vực trong năm 2025 thường xuyên mưa lớn cản trở tiến độ thi công song với sự nỗ lực của CPMB cùng các nhà thầu tham gia thi công, dự án đã hoàn thành đóng điện đáp ứng được tiến độ đề ra.

Sau khi hoàn thành, dự án đảm bảo cung cấp điện cho phụ tải khu vực; giải tỏa công suất nhà máy điện trong khu vực vào hệ thống lưới điện quốc gia; nâng cao độ tin cậy, an toàn cung cấp điện cho lưới điện khu vực.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.