Đóng điện dự án nâng công suất trạm biến áp 500kV Hòa Bình

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Ban Quản lý dự án Truyền tải điện (NPTPMB) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan đã đóng điện thành công dự án nâng công suất Trạm biến áp 500kV Hòa Bình.

Dự án nâng công suất trạm biến áp 500kV Hòa Bình là công trình năng lượng cấp đặc biệt, nhóm B, do EVNNPT làm chủ đầu tư; Ban Quản lý dự án Truyền tải điện thay mặt chủ đầu tư quản lý, điều hành dự án; Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận vận hành. Công trình được thực hiện tại trạm biến áp 500kV Hòa Bình hiện hữu, thuộc địa phận phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ), nay là phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Công trình có quy mô đầu tư: Thay 2 máy biến áp 500/220/35kV-450MVA hiện hữu bằng 2 máy biến áp 500/220/35kV-900MVA, làm tăng quy mô công suất toàn trạm thêm 900MVA, nâng tổng công suất của trạm lên 1.800MVA.

Giai đoạn 1 thay máy biến áp AT2 từ 450MVA lên 900MVA; giai đoạn 2 thay máy biến áp AT1 từ 450MVA lên 900MVA, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn tới.

Trong bối cảnh các máy biến áp 450MVA của tạm biến áp 500kV Hòa Bình vận hành nhiều thời điểm quá tải vì vậy việc nâng công suất của trạm biến áp 500kV Hòa Bình sẽ góp phần đảm bảo an toàn vận hành cũng như tăng cường năng lực truyền tải điện từ các nguồn thủy điện lớn, nhỏ ở khu vực Tây Bắc, bảo đảm cấp điện ổn định cho tỉnh Phú Thọ, Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu phụ tải tăng cao. Đây là dự án cấp bách, giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Theo Ban Quản lý dự án Truyền tải điện, quá trình thi công dự án gặp nhiều thách thức do thi công trong điều kiện chật chội; các thiết bị tại trạm biến áp 500kV Hòa Bình đang mang điện; các nhà máy thủy điện trong khu vực được huy động tối đa công suất để tối ưu chi phí nên việc đăng ký cắt điện gặp khó khăn. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của EVNNPT, sự hỗ trợ của các cấp điều độ, Công ty Truyền tải điện 1, Đội Truyền tải điện Hòa Bình, máy biến áp AT2 của trạm biến áp 500kV Hòa Bình đã được nâng công suất thành công.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.