Tesco và Uniqlo 'ăn nên làm ra' trong đại dịch COVID-19

Tesco - nhà bán lẻ lớn nhất của Anh và Fast Retailing - công ty chủ sở hữu chuỗi cửa hàng bán quần áo của Nhật Bản Uniqlo ngày 14/1 công bố kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2020, bất chấp đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ảnh hưởng đến nhiều ngành kinh doanh khác. 
Chú thích ảnh
Một cửa hàng Uniqlo tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: KYODO/TTXVN

Tesco thông báo doanh số bán hàng dịp Giáng sinh vừa qua của hãng đã đạt mức kỷ lục nhờ nhu cầu mua sắm hàng hóa trực tuyến bùng nổ trong giai đoạn các biện pháp phong tỏa được áp đặt để ứng phó với dịch bệnh. Trong 19 tuần tính tới ngày 9/1, tổng doanh số bán hàng của Tesco tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, lên 19,9 tỷ bảng Anh (27,2 tỷ USD). Trong đó, dịch vụ bán hàng trực tuyến tăng hơn 80%, đạt gần 1 tỷ bảng Anh khi các khách hàng lựa chọn phương thức mua hàng giao tại nhà hoặc đến cửa hàng lấy hàng đã đặt qua mạng. 

Báo cáo cho biết Tesco đã chi tổng cộng 810 triệu bảng Anh cho các khoản mục liên quan đến dịch COVID-19 trong năm 2020 như cho nhân viên nghỉ phép, thuê nhân viên tạm thời, đầu tư trực tuyến và thực hiện các biện pháp an toàn và bảo đảm y tế mới. 

Trong khi đó, Fast Retailing thông báo lợi nhuận trước thuế theo quý của hãng đã vượt mức trước khi dịch bệnh bùng phát nhờ kết quả kết quả kinh doanh tích cực tại thị trường Trung Quốc. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế của hãng bán lẻ này trong 3 tháng tính đến hết tháng 11/2020 đạt 113,1 tỷ yen (1,09 tỷ USD), tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Fast Retailing vẫn được xem là một trong những nhà bán lẻ mạnh trong đại dịch COVID-19, mặc dù công ty này ngay từ đầu dịch đã chịu ảnh hưởng rất lớn do hoạt động sản xuất và kinh doanh phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc. Chỉ riêng tại Trung Quốc đại lục, Fast Retailing vận hành 800 cửa hàng Uniqlo, tương đương số lượng cửa hàng Uniqlo tại Nhật Bản.

Lan Phương   (TTXVN)

Dành cho bạn

Điện lực miền Bắc dồn lực đầu tư xây dựng 4 tháng cuối năm

Điện lực miền Bắc dồn lực đầu tư xây dựng 4 tháng cuối năm

Bốn tháng cuối 2026, Tổng công ty Điện lực miền Bắc yêu cầu các ban chuyên môn và đơn vị tập trung cao độ cho đầu tư xây dựng, rà soát toàn bộ danh mục dự án, xác định rõ các công trình trọng tâm và gắn tiến độ từng dự án với trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị.

Thúc đẩy hợp tác Việt - Hàn trong lĩnh vực chip bán dẫn và điện tử

Thúc đẩy hợp tác Việt - Hàn trong lĩnh vực chip bán dẫn và điện tử

Ngày 15/9,  gần 30 doanh nghiệp đã tham dự tọa đàm "Gặp gỡ các doanh nghiệp bán dẫn - điện tử Hàn Quốc" do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức. Giá trị của tọa đàm không nằm ở số lượng danh thiếp được trao trong ngày, mà ở những dự án, hợp đồng và mối liên kết được tiếp tục sau cuộc gặp. Đây là một kênh kết nối trực tiếp để doanh nghiệp hai nước cùng tìm kiếm cơ hội mới, góp phần làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

New Zealand chọn Việt Nam ra mắt giống táo cao cấp

New Zealand chọn Việt Nam ra mắt giống táo cao cấp

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, giống táo cao cấp Joli do Công ty T&G của New Zealand phát triển vừa được đưa ra thị trường Việt Nam, đánh dấu lần đầu tiên giống táo này được giới thiệu tới người tiêu dùng trên thế giới.