Nhìn lại 2025: Hưng Yên nỗ lực để 'không ai bị bỏ lại phía sau'

Vùng đất Hưng Yên hôm nay hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi như đất đai màu mỡ, hệ thống giao thông kết nối liên vùng ngày càng hoàn thiện, thủ phủ công nghiệp năng động của khu vực cùng 54km bờ biển mở ra không gian phát triển kinh tế biển.

Những lợi thế ấy đang tạo nền tảng vững chắc để Hưng Yên bứt phá, hướng tới mục tiêu trở thành tỉnh giàu mạnh. Tuy nhiên, song hành với khát vọng phát triển nhanh và bền vững, tỉnh luôn trăn trở về giải pháp để “không ai bị bỏ lại phía sau”, không còn hộ nghèo trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Người Đông Tảo chăn nuôi gà theo hướng hữu cơ, tận dụng những sản phẩm có từ tự nhiên làm thức ăn cho gà. Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN

Trao “cần câu” - cách làm bền vững

Xác định giảm nghèo không chỉ là hỗ trợ trước mắt mà quan trọng hơn là tạo sinh kế lâu dài, Hưng Yên đã kiên trì lựa chọn cách làm “trao cần câu” cho người nghèo. Nhiều mô hình sinh kế phù hợp điều kiện từng địa phương, nhóm đối tượng được triển khai đồng bộ gắn với hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ ban đầu về giống, vốn.

Những năm trước, gia đình bà Tạ Thị Biên (thôn Kệ Châu 3, phường Sơn Nam) là một trong những hộ nghèo của địa phương. Bà Biên chia sẻ, tháng 10/2024, bà nhận được hỗ trợ bò từ chương trình của Hội Nông dân xã. Đây thực sự là “phao cứu sinh” giúp gia đình có thêm động lực vực lại kinh tế. Sau hơn 1 năm được gia đình bà chăm sóc, con bò đã phát triển tốt và đang trong giai đoạn sinh sản.

Năm 2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã trao mô hình sinh kế nuôi gà lai Đông Tảo với 1.200 con giống cùng một phần thức ăn chăn nuôi, tổng trị giá trên 51 triệu đồng cho 30 hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và khuyết tật tại thị xã Mỹ Hào (cũ). Cùng với đó, 2.100 con vịt giống và thức ăn chăn nuôi đã được hỗ trợ cho 30 hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Ân Thi (cũ). Hoạt động này mở ra cơ hội cải thiện thu nhập ngay tại gia đình cho phụ nữ.

Những mô hình sinh kế đó không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn khơi dậy niềm tin, ý chí vươn lên thoát nghèo của mỗi gia đình. Tỉnh luôn truyền đi thông điệp: Hỗ trợ đúng, trúng, nhưng không làm thay; giúp người nghèo có kiến thức, kinh nghiệm trong lao động sản xuất, chủ động vươn lên, không trông chờ, ỷ lại vào sự trợ giúp của Nhà nước và xã hội.

Đặc biệt năm 2025, tỉnh tập trung triển khai chương trình "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên địa bàn. Kết quả: 4.374 hộ được hỗ trợ khởi công xây dựng, sửa chữa nhà ở, trong đó, tỉnh Hưng Yên (cũ) hỗ trợ 1.367 hộ, tỉnh Thái Bình (cũ) hỗ trợ 3.007 hộ; góp phần hoàn thành chương trình theo đúng kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh. Ngoài ra, địa phương còn hỗ trợ hộ nghèo khám, chữa bệnh, khắc phục rủi ro đột xuất, phát triển sản xuất và hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, học giỏi.

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Thơm (thôn Văn Ổ, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) nhận hỗ trợ kinh phí để xây nhà mới. Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN

Nhiều chính sách đặc thù hướng tới người nghèo, đối tượng yếu thế tiếp tục được triển khai như: Nâng mức trợ cấp xã hội hằng tháng, mở rộng đối tượng thụ hưởng, nâng mức hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế. Các dịch vụ thiết yếu y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, thông tin, tín dụng ưu đãi... được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận và thụ hưởng đầy đủ.

Quyết tâm cao hơn nữa vì sự tiến bộ xã hội

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tỷ lệ hộ nghèo của Hưng Yên tiếp tục được kéo giảm. Đến tháng 12/2025, toàn tỉnh còn 0,9% hộ nghèo. Dù con số này không cao so với mặt bằng chung của cả nước, song với một tỉnh có nhiều lợi thế phát triển như Hưng Yên đây vẫn là nỗi trăn trở lớn của lãnh đạo tỉnh.

Ngày 14/12/2025, trong buổi tiếp xúc cử tri tại xã Kiến Xương, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, tỉnh Hưng Yên cần có nhiều giải pháp mạnh mẽ hơn nữa để tiến tới không còn hộ nghèo. Tổng Bí thư yêu cầu, tỉnh quan tâm sâu sắc hơn tới chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là những người nghèo không nơi nương tựa, không còn sức khỏe lao động, trẻ em bị nhiễm chất độc da cam, người khuyết tật… Việc chăm lo, nuôi dưỡng các đối tượng này thể hiện sự văn minh, tiến bộ của xã hội.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định rõ nhiệm vụ giảm nghèo bền vững là một trong những mục tiêu quan trọng. Mục tiêu này hoàn toàn có cơ sở khi năm 2025, thu ngân sách của tỉnh đạt xấp xỉ 85.000 tỷ đồng, nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về thu ngân sách.

Theo ông Trần Quốc Văn, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đông đảo cử tri đều bày tỏ mong muốn tỉnh sớm không còn hộ nghèo. Để đạt được mục tiêu này đòi hỏi quyết tâm chính trị rất lớn, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân.

Chú thích ảnh
Người dân Đông Tảo đầu tư máy móc hiện đại, đóng gói sản phẩm để đưa đi tiêu thụ cả thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN

Chia sẻ về lộ trình giảm nghèo, ông Trần Quốc Văn cho biết, đến cuối năm 2026, tỉnh phấn đấu giảm còn 0,8% hộ nghèo; đến năm 2030, hướng tới không còn hộ nghèo. Giải pháp then chốt của địa phương là tiếp tục phát triển kinh tế mạnh mẽ, nhất là kinh tế công nghiệp, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu ngân sách để tỉnh từng bước tự chủ, giảm phụ thuộc vào điều tiết của Trung ương. Khi tự chủ được ngân sách, tỉnh sẽ chủ động dành nguồn lực chăm lo cho người nghèo. Với những người già cô đơn, không nơi nương tựa, không có khả năng thoát nghèo, tỉnh thực hiện chế độ bảo trợ xã hội. Với những hộ nghèo có sức lao động, tỉnh hỗ trợ vốn, công nghệ, dạy nghề để người dân tự vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cùng chung quan điểm, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa nêu rõ, trên địa bàn tỉnh vẫn còn một bộ phận người dân có đời sống kinh tế khó khăn, thu nhập thấp, sinh kế thiếu ổn định, việc làm và nhà ở còn thiếu. Thời gian qua, tỉnh đã ban hành nhiều quyết sách kịp thời, đúng quy định, nhân văn nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, nhất là người nghèo, người yếu thế.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhấn mạnh, năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh là 2,25%; đến cuối năm 2025, giảm còn 0,3%. Với những kinh nghiệm, cách làm đã được kiểm chứng, Hưng Yên hoàn toàn có cơ sở và điều kiện để tiếp tục kéo giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, tiến tới mục tiêu không còn hộ nghèo như kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực đến quyết tâm chính trị mạnh mẽ, có thể thấy Hưng Yên đang đi đúng hướng, bền bỉ để thực hiện mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau” trong tiến trình phát triển.

Bài và ảnh: Mạnh Khánh (TTXVN)
Phục dựng tái hiện, hồi sinh Phố Hiến (Hưng Yên) gắn với hệ sinh thái du lịch sáng tạo
Phục dựng tái hiện, hồi sinh Phố Hiến (Hưng Yên) gắn với hệ sinh thái du lịch sáng tạo

Ngày 20/12, tại Hưng Yên, Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh phối hợp với UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội thảo khoa học - thực tiễn: phục dựng, tái hiện, hồi sinh di sản Phố Hiến gắn với kiến tạo hệ sinh thái du lịch sáng tạo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN