Chủ động chống rét, bảo vệ đàn vật nuôi

Trước thông tin về các đợt rét đậm, rét hại diễn ra trong những ngày đầu tháng 2, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Dương đã có hướng dẫn, các địa phương chủ động các biện pháp chống rét, bảo vệ đàn gia súc, gia cầm, vật nuôi, hạn chế thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra.

Chú thích ảnh
Chủ động phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Theo dự báo từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, từ chiều 7/2, khu vực Bắc Bộ; trong đó có Hải Dương, trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 9 – 12 độ C.

Theo Phòng Kinh tế thành phố Chí Linh, ngày 5/2, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương đã có công văn về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại; trong đó có nội dung cần tăng cường tuyên truyền cảnh báo thời tiết, diễn biến rét đậm, rét hại, kiến thức phòng, chống rét, dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thuỷ sản và hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu và cây trồng khác để người dân biết và áp dụng…

Ông Nguyễn Văn Thái, Trưởng phòng Kinh tế thành phố Chí Linh cho biết, hiện địa phương có tổng đàn gà khoảng 2,1 triệu con. Theo người chăn nuôi tại các xã Bắc An, Lê Lợi, Hoàng Hoa Thám (thành phố Chí Linh), để ứng phó với thời tiết rét đậm, rét hại, người chăn nuôi chủ động giữ ấm cho đàn vật nuôi bằng những cách: gia cố, che chắn kỹ chuồng trại, quan tâm bổ sung thức ăn, nước uống cho đàn gia cầm, tiêm phòng đầy đủ, quét dọn chuồng trại và phun khử trùng để bảo đảm chuồng trại sạch sẽ.

Ông Nguyễn Văn Thống, xã Bắc An có hơn 20 năm chăn nuôi gà đồi cho biết, những ngày rét, ưu tiên hàng đầu là giữ đủ ấm cho con gà. Hiện nay, trại gà của gia đình ông Thống đang nuôi 3.000 con gà dưới 1 tháng tuổi. Những ngày rét, bạt phải quây kín suốt ngày. Cùng với đó, ông đốt củi ủ ấm và ban đêm thắp thêm hệ thống đèn sưởi. Để gà tăng sức đề kháng, ngay từ khi tái đàn, ông đã tiêm đầy đủ các loại vaccine để bảo đảm sức đề kháng cho đàn gà.

“Chi phí để bảo vệ cho đàn gà những đợt rét đậm rét hại này rất cao, gấp 3-4 lần so với ngày thường, chủ yếu là củi đốt, dùng đèn sưởi. Người chăn nuôi cũng vất vả hơn, túc trực chuồng trại để luôn đảm bảo giữ ấm cho đàn vật nuôi. Nếu gà gặp mưa lạnh, gà rất dễ bị bệnh, thiệt hại tăng hơn”, ông Thống cho biết.

Một trong những kinh nghiệm để kiểm soát dịch bệnh cho đàn gà, theo ông Thống là việc giảm mật độ chăn nuôi. Gia đình ông có 4 chuồng trại nhưng vài năm gần đây thay vì nuôi dày, ông chỉ nuôi 2 lứa/năm, mỗi lứa 3.000 gà và mỗi chuồng chỉ khoảng 1.500 con. Chi phí đầu vào tăng, tốn công chăm sóc nên ông Thống mong muốn cơ quan quản lý vừa kiểm soát chặt chẽ vật tư đầu vào, kết nối tiêu thụ để mong giá bán cao, bù đắp chi phí.

Trong công văn gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương đề nghị tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản; chống rét cho mạ xuân, khuyến cáo nông dân không gieo trồng trong những ngày rét đậm, rét hại, không chăn thả trâu, bò khi nhiệt độ xuống thấp...

Các địa phương chủ động bố trí nguồn lực tại chỗ để kịp thời phục vụ phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho vật nuôi, thuỷ sản và cây trồng. Kịp thời hỗ trợ vật tư, kinh phí cho các hộ nghèo, gia đình chính sách để gia cố, che chắn chuồng trại, ao nuôi, vườn cây giống, nhất là mạ Xuân và mua thức ăn tinh cho đàn gia súc ăn cỏ, phân bón tăng sức chống chịu lạnh cho cây trồng.

Công văn nêu: "Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình trạng thiệt hại về người và cây trồng, vật nuôi bị chết nhiều do chủ quan, lơ là, không thực hiện đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng chống đói, rét (nhất là rét đậm, rét hại), dịch bệnh cho người dân, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn".

Hiện nay, tỉnh Hải Dương có tổng đàn trâu ước trên 5.400 con; đàn bò đạt trên 14.200 con; đàn lợn khoảng 462.000 con (riêng đàn lợn thịt ước khoảng 317.000 con); đàn gia cầm đạt 17,8 triệu con. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương, trước, trong và sau Tết, các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở động vật được kiểm soát có hiệu quả; dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ không ghi nhận báo cáo về bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở động vật...

Mạnh Minh (TTXVN)
Thời tiết ngày 8/2: Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại
Thời tiết ngày 8/2: Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 8/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi có gió giật cấp 6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN