Cử tri Hưng Yên kiến nghị nhiều vấn đề 'nóng' với đại biểu Quốc hội

Cần quyết liệt giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề, khu công nghiệp; xử lý dứt điểm các vi phạm trong quản lý đất đai, xây dựng nông thôn mới cần thiết thực hơn... là những vấn đề nổi bật mà cử tri Hưng Yên kiến nghị với các đại biểu Quốc hội.

Sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, từ ngày 21/11 đến nay, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Hưng đã tiếp xúc cử tri.

Tại các buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo với cử tri khái quát kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh... 

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng và các đại biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Ân Thi. Ảnh: baohungyen.vn

Cử tri huyện Khoái Châu phản ánh trên địa bàn đang tồn tại nhiều bất cập như: hệ thống thủy nông bị ách tắc dòng chảy do rác thải, ảnh hưởng lớn đến việc tưới tiêu, cơ quan chức năng cần tăng cường nạo vét các kênh mương thủy lợi nội đồng; về chế độ, chính sách cho Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng thôn, đội ngũ công an viên đã nghỉ công tác. Tình trạng nước thải khu vực chăn nuôi; sản xuất, tái chế nhựa trong khu dân cư, rác thải trên sông Từ Hồ - Sài Thị đang ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất. Cử tri cũng nêu vấn đề cần siết chặt công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản; xây dựng nông thôn mới phải thiết thực, tránh chạy theo thành tích phong trào; vấn đề quản lý thuốc bảo vệ thực vật...

Chú thích ảnh
Các đại biểu dự buổi tiếp xúc cử tri huyện Văn Lâm. Ảnh: baohungyen.vn

Cử tri huyện Văn Lâm đề nghị Nhà nước cần tăng cường công tác quản lý đào tạo đại học, tránh đào tạo tràn lan dẫn đến sinh viên tốt nghiệp không có việc làm; cần thu hồi những dự án treo từ nhiều năm không hoạt động gây lãng phí đất, xử lý nghiêm những dự án gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, cử tri mong muốn cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường khu công nghiệp, một số làng nghề ô nhiễm nặng ảnh hưởng tới sức khỏe người  dân...

Chú thích ảnh
Các đại biểu với cử tri huyện Yên Mỹ. Ảnh: baohungyen.vn

Cử tri huyện Yên Mỹ kiến nghị các cấp có thẩm quyền khi phê duyệt các dự án đầu tư vào địa bàn cần phù hợp với quy hoạch, sớm bố trí kinh phí đầu tư các tuyến đường gom dọc các tuyến Quốc lộ 5, Quốc lộ 39, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; có kế hoạch bố trí kinh phí cho các xã thực hiện quy hoạch đô thị loại IV và loại V; chú trọng trùng tu, tôn tạo các di tích đã xuống cấp; quan tâm tới chính sách an sinh xã hội tại các xã có khu công nghiệp sau khi người dân nhường đất cho các dự án…

Cử tri huyện Ân Thi kiến nghị tỉnh Hưng Yên quan tâm xử lý ô nhiễm môi trường trong hệ thống thủy lợi tuyến sông Bắc Hưng Hải do ảnh hưởng nước thải công nghiệp từ kênh Trần Thành Ngọc của huyện Mỹ Hào; tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực chăn nuôi nhỏ lẻ, cần quy hoạch di chuyển các trang trại chăn nuôi ra xa khu dân cư. Mặt khác, tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học; thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, có cơ chế hợp lý trong xử lý đất dôi dư.
 
Cử tri thành phố Hưng Yên nêu nhiều vấn đề đang được dư luận quan tâm như: Công tác quản lý đất đai; hỗ trợ nhân dân giải phóng mặt bằng dự án trong Khu đại học Phố Hiến; đồng thời kiến nghị cơ quan chức năng về việc hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp chưa được nạo vét thường xuyên gây khó khăn cho sản xuất tưới tiêu, hệ thống thoát nước đô thị cần được cải tạo để tránh ngập úng tại nhiều đường phố khi mưa lớn; cần siết chặt quản lý hoạt động cung cấp nước sạch; đẩy nhanh tiến độ lắp đặt đường ống thu gom nước thải tại các tuyến đường của thành phố Hưng Yên, vì việc thi công kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự đô thị và an toàn giao thông...

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã trả lời, giải đáp một số kiến nghị của cử tri và nhân dân; đồng thời ghi nhận, tiếp thu những vấn đề khác để chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Mai Ngoan (TTXVN)
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp xúc cử tri tại tỉnh Lào Cai
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp xúc cử tri tại tỉnh Lào Cai

Ngày 23/11, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV tại các huyện Si Ma Cai và Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN