Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp xúc cử tri tại tỉnh Lào Cai

Ngày 23/11, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV tại các huyện Si Ma Cai và Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
Chú thích ảnh
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại hội nghị.

Tại các buổi tiếp xúc cử tri của 2 huyện, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã thông báo những kết quả quan trọng của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai cũng đã lắng nghe và ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của cử tri đối với Quốc hội về các vấn đề như: Phát triển cơ hạ tầng giao thông nông thôn, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng giáo dục, sáp nhập địa giới hành chính…

Về việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII, cử tri đề nghị cần khảo sát, đánh giá thực trạng các thôn, bản, tổ dân phố khu vực vùng cao do đặc điểm sinh sống, truyền thống văn hóa đặc thù để có phương án sắp xếp, sáp nhập hợp lý; thực hiện chế độ, chính sách, quản lý, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ công an chính quy được bổ nhiệm là Trưởng công an xã...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp ý kiến cử tri gửi các cơ quan, bộ, ngành Trung ương, địa phương xem xét giải quyết theo thẩm quyền và trả lời cử tri bằng văn bản.

Chú thích ảnh
Cử tri huyện Bắc Hà chất vấn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Phát biểu tại các cuộc tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của huyện Si Ma Cai và huyện Bắc Hà đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị các địa phương cần tập trung vượt mọi khó khăn để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm 2018 và những năm tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị các huyện tiếp tục tăng cường đảm bảo, củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ biên giới là cơ sở tạo môi trường phát triển kinh tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu lãnh đạo huyện cần tiếp tục quan tâm đến xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của nhân dân; thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của nhân dân để từ đó phát huy vai trò của người dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, cải thiện và bảo vệ môi trường. 

Tin, ảnh: Quốc Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.