Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp xúc cử tri tại Lai Châu

Ngày 8/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu do Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm trưởng đoàn đã tiếp xúc cử tri tại huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển với các cử tri của huyện Tân Uyên tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Tại buổi tiếp xúc, cử tri nêu nhiều ý kiến tập trung vào các nội dung như: Tiến độ thi công tuyến cao tốc nối Lào Cai - Lai Châu, dự án sân bay Tân Uyên có thực hiện nữa không; xem xét chế độ chính sách công nhân Xí nghiệp chè Than Uyên giai đoạn từ năm 1978 đến năm 1995; việc cử lực lượng Công an chính quy xuống làm Công an xã có đảm bảo tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy; trên địa bàn vùng núi công chức, viên chức có cần thiết phải có chứng chỉ tiếng Anh, tiếng dân tộc thiểu số...

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Tân Uyên đạt được. Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân phát huy lợi thế khai thác tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế. Huyện cũng cần chú trọng thực hiện việc áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tìm cây trồng có lợi thế phù hợp với địa phương để giúp người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị các cấp chính quyền ở huyện Tân Uyên cần quan tâm đến đời sống cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, nhân dân; thực hiện tốt các chế độ, chính sách, đảm bảo quyền lợi chính đáng hợp pháp của người dân…

Tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Quốc hội đã trả lời một số ý kiến, kiến nghị cử tri liên quan đến vấn đề như: Chế độ chính sách, tiến độ đường cao tốc Lào Cai - Lai Châu; các ý kiến còn lại được  các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện trả lời và tổng hợp trình lên các cấp, ngành xem xét, giải quyết…

Cũng tại buổi tiếp xúc, ông Tống Thanh Bình, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu thông báo tới cử tri về một số nội dung trong Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua một số dự án luật và cho ý kiến vào một số dự án luật; thảo luận các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước hằng năm và giữa kỳ (trong đó kết hợp thảo luận các báo cáo về kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; đánh giá giữa kỳ việc thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 và các công trình trọng điểm quốc gia); công tác tư pháp; chất vấn và trả lời chất vấn; tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn trước phiên chất vấn và trả lời chất vấn…

Việt Hoàng (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.