Tăng tốc thi công cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Sáng 27/9, tại tỉnh Lạng Sơn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng Đoàn công tác của Chính phủ và tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng đã kiểm tra dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng (Lạng Sơn) và cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng).

pham-gia-tuc-27092026.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc kiểm tra thực địa cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Ảnh: TTXVN phát.

Sau khi kiểm tra thực tế, tại công trường tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, thuộc địa phận thôn Tân Việt, xã Văn Lãng (Lạng Sơn), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, hai tuyến cao tốc này giữ vị trí chiến lược, quan trọng kết nối vùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng. Sau khi hoàn thành, đưa vào khai thác các dự án sẽ giúp đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, thương mại, giao thương hàng hóa, thu hút khách du lịch.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu, cấp ủy, chính quyền địa phương hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng, nhà thầu, doanh nghiệp dự án, cơ quan, đơn vị liên quan tập trung giải quyết khó khăn, hoàn thành giải phóng mặt bằng tại các vị trí, khu vực còn lại trong tháng 10/2026, để tăng tốc thi công, phấn đấu thông tuyến hai dự án cao tốc này trước Tết Nguyên đán 2027.

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc cùng đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng và tỉnh Cao Bằng tặng quà động viên cán bộ, công nhân xây dựng tại công trường. Ảnh: TTXVN phát.

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc cùng đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng và tỉnh Cao Bằng tặng quà động viên cán bộ, công nhân xây dựng tại công trường. Ảnh: TTXVN phát.

Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án bố trí, tăng cường máy móc, nhân lực tranh thủ thời gian, thời tiết thuận lợi, ít mưa để hoàn thành các hạng mục còn lại của cả hai dự án cao tốc; thi công đồng bộ tất cả các hạng mục để khi hoàn thành, thông tuyến đảm bảo đủ điều kiện theo quy định, đưa vào khai thác...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ lưu ý, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ hai dự án cao tốc trọng điểm trên địa bàn, tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh tiến độ, triển khai hiệu quả Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119 - 1120 và đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2 - 1089 thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc)...

Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, đoạn từ km 45, nối với cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, thuộc xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn đã cơ bản hoàn thiện các hạng mục sẵn sàng đưa vào khai thác thương mại. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN.
Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, đoạn từ km 45, nối với cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, thuộc xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn đã cơ bản hoàn thiện các hạng mục sẵn sàng đưa vào khai thác thương mại. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN.

Theo báo cáo của nhà đầu tư dự án, toàn tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng đã bàn giao trên 600 ha, đạt hơn 99% theo ranh giới giải phóng mặt bằng bước thiết kế kĩ thuật. Trên tuyến chính, mặt đường cơ bản đã được bàn giao. Những vướng mắc chủ yếu tập trung tại tuyến nhánh, đường gom, đường ngang, đường hoàn trả chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng phần đất bổ sung, một số nút giao. Nhà thầu đã triển khai 118 mũi thi công. Tổng giá trị thực hiện đạt khoảng 78% giá trị hợp đồng thiết kế và thi công.

Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng (khởi công tháng 4/2024) dài gần 60 km, gồm tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng dài hơn 43 km và tuyến kết nối cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam, dài khoảng 16 km. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 11.800 tỷ đồng. Theo kế hoạch, giai đoạn phân kỳ (quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17 m) hoàn thành trong năm 2026. Giai đoạn hoàn chỉnh quy mô 6 làn xe, bề rộng nền đường 32,25 m được triển khai sau khi hoàn thành các hạng mục của giai đoạn phân kỳ.

Đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Ảnh: TTXVN phát.

Đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Ảnh: TTXVN phát.

Dự án tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có tổng chiều dài hơn 121 km (qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn khoảng 52,5 km, địa bàn tỉnh Cao Bằng khoảng 69,6 km), do UBND tỉnh Cao Bằng là cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức triển khai dự án. UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đoạn qua địa bàn tỉnh có chiều dài khoảng 52,5 km.

Giai đoạn 1 (khởi công tháng 1/2024) quy mô cao tốc 4 làn xe, dài hơn 93 km (tỉnh Lạng Sơn 52 km, tỉnh Cao Bằng hơn 41 km), dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác trong năm 2027. Giai đoạn 2 mở rộng (khởi công tháng 8/2025), dự kiến hoàn thành trong năm 2028. Tổng mức đầu tư toàn dự án trên 26.180 tỷ đồng. Hiện cả hai giai đoạn của dự án về đã cơ bản đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Nhà thầu triển khai hơn 130 mũi thi công. Sản lượng giai đoạn 1 đạt trên 79%; giai đoạn 2 đạt khoảng 34%.

Vũ Văn Đạt/TTXVN

Dành cho bạn

Sự kiện nổi bật tuần từ 21-26/9

Sự kiện nổi bật tuần từ 21-26/9

Trong tuần từ ngày 21-26/9, nhiều hoạt động quan trọng diễn ra với những quyết sách, chỉ đạo, vấn đề đáng chú ý trong đời sống kinh tế - xã hội và công tác quản lý, điều hành, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Việt Nam có thể đóng góp thực chất vào hợp tác đa phương

Việt Nam có thể đóng góp thực chất vào hợp tác đa phương

Thông điệp về khôi phục lòng tin, tôn trọng luật pháp quốc tế và duy trì đối thoại giữa các quốc gia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 81 có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với căng thẳng địa chính trị, xung đột và bất ổn về kinh tế. Đây là nhận định của ông Bryon Wilfert, cựu Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Canada-Việt Nam và hiện là cố vấn cấp cao của Hội đồng Thương mại Canada-Việt Nam, khi trao đổi với phóng viên TTXVN tại Canada về bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại LHQ.

Thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ

Thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã ký Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 26/9/2026 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại tại Thông báo số 139-TB/VPTW ngày 8/8/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng.

Nhìn thẳng vào điểm nghẽn để khơi thông bộ máy

Nhìn thẳng vào điểm nghẽn để khơi thông bộ máy

Hơn một năm cả nước thực hiện vận hành chính quyền địa phương hai cấp và tinh gọn bộ máy, hệ thống chính trị nước ta đã khẳng định bước đi đúng đắn, đưa chủ trương của Đảng gắn kết thực chất với đời sống nhân dân. Nhưng để mô hình này phát huy hiệu lực hơn nữa, cần tiếp tục khơi thông những điểm nghẽn về cán bộ, dữ liệu, nguồn lực và cơ chế phối hợp mà kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư mới đây đã chỉ ra.

Cụ thể hóa hợp tác chiến lược Việt Nam-Canada

Cụ thể hóa hợp tác chiến lược Việt Nam-Canada

Ngay sau khi Việt Nam và Canada nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ Công Thương Việt Nam đã triển khai các cuộc làm việc với cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và tập đoàn công nghệ của Canada nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và năng lượng để từng bước chuyển những định hướng ở cấp cao thành chương trình hợp tác cụ thể.