Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào

Chiều 4/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp đồng chí Khamphanh Sit Thi Dampha, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án nhân dân tối cao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đang ở thăm Việt Nam theo lời mời của đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Nhiệt liệt chào mừng đồng chí Chánh án Khamphanh Sit Thi Dampha sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng, gìn giữ và phát triển mối quan hệ đồng chí, anh em đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào; ủng hộ việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Tòa án nhân dân tối cao hai nước. Chủ tịch nước nhấn mạnh, hệ thống tòa án có vai trò quan trọng trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người ở mỗi quốc gia.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào Khamphanh Sit Thi Dampha đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, mối quan hệ đồng chí, anh em giữa Việt Nam và Lào đã hình thành và phát triển từ lâu đời. Trong suốt thời kỳ hai dân tộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất, mối quan hệ gắn bó truyền thống giữa hai dân tộc Việt - Lào đã có những chuyển biến mới về chất và ngày càng phát triển.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang vui mừng khi thấy, trên tinh thần Thỏa thuận hợp tác đã ký vào năm 2008, Tòa án nhân dân tối cao hai nước thường xuyên trao đổi đoàn công tác các cấp, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động tư pháp, xét xử, đẩy mạnh hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, hợp tác đào tạo cán bộ... Chủ tịch nước đánh giá cao những thành tựu mà hệ thống Tòa án nhân dân Lào đã đạt được trong quá trình cải cách và phát triển trong thời gian qua.

Nhấn mạnh trong bối cảnh Việt Nam và Lào đang triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội lần thứ X Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nỗ lực xây dựng Nhà nước pháp quyền, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Tòa án nhân dân tối cao của Việt Nam và Lào tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác nhằm mang lại những lợi ích cụ thể, thiết thực cho cả hai hệ thống Tòa án nhân dân Việt Nam và Lào, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của mỗi nước cũng như thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác truyền thống, hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Để Tòa án nhân dân tối cao của Việt Nam và Lào hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trên cương vị Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị ngành Tòa án hai nước cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp theo hướng ngày càng đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới. Trên tinh thần này, Chủ tịch nước cho rằng sự hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm giữa Tòa án nhân dân tối cao hai nước có vai trò rất quan trọng.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng Tòa án nhân dân tối cao Lào được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất - phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam; đồng chí Chánh án, các đồng chí lãnh đạo, các đơn vị của Tòa án nhân dân tối cao Lào được trao tặng các phần thưởng cao quý khác.

Qua đồng chí Chánh án Khamphanh Sit Thi Dampha, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chuyển lời thăm hỏi, chúc sức khỏe đến đồng chí Bounnhang Vorachith, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và các nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào anh em.

Đồng chí Chánh án Khamphanh Sit Thi Dampha trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dành thời gian tiếp đoàn và có những đánh giá tốt đẹp về kết quả các lĩnh vực hợp tác Lào - Việt thời gian qua nói chung, giữa Tòa án nhân dân tối cao hai nước nói riêng.


Báo cáo với Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nội dung chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao Tòa án nhân dân tối cao Lào, đồng chí Chánh án Khamphanh Sit Thi Dampha cho biết, thời gian qua, hệ thống Tòa án hai nước thường xuyên triển khai hoạt động trao đổi đoàn các cấp, qua đó hai bên chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến công tác tư pháp, xét xử của tòa án, tổ chức các khóa bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực công tác khác. Tại cuộc hội đàm vào sáng 4/1, hai bên đã tổng kết những kết quả hợp tác thời gian qua, thống nhất kế hoạch triển khai hợp tác năm 2018 và những năm tiếp theo.

Đặc biệt, Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2017 đã kết thúc thành công tốt đẹp với nhiều hoạt động hợp tác phong phú. Hòa chung bầu không khí của hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước, ngành Tòa án Lào và Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhận thức về mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam đã được các thế hệ lãnh đạo tiền bối gây dựng, vun đắp và phát huy, truyền lại cho các thế hệ mai sau.

Đồng chí Chánh án Khamphanh Sit Thi Dampha trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước Việt Nam đã quyết định trao tặng những phần thưởng cao quý cho Tòa án nhân dân tối cao Lào; khẳng định đây là phần thưởng vô giá đối với ngành Tòa án Lào đúng vào dịp kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Tòa án nhân dân tối cao Lào.

Chiều 4/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào Khamphanh Sit Thi Dampha. Nhân dịp năm mới 2018, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc Chánh án Khamphanh Sit Thi Dampha và các thành viên trong Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án nhân dân tối cao Lào lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công; khẳng định Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa ngành Tòa án hai nước. 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào Khamphanh Sit Thi cảm ơn Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian tiếp đoàn, chuyển lời hỏi thăm và lời chúc tốt đẹp của Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou tới Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào Kham Phanh Sit Thi Dam Pha. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tại cuộc tiếp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào đã thông báo kết quả hội đàm diễn ra sáng cùng ngày giữa hai ngành Tòa án hai nước và phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Tại hội đàm, hai bên đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2017 vừa qua. Chánh án Khamphanh Sit Thi Dampha bày tỏ sự cảm ơn chân thành và sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, trong đó có Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam đã luôn dành cho Toà án nhân dân tối cao Lào sự giúp đỡ chí tình. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao những kết quả đạt được trong quan hệ hợp tác giữa ngành Tòa án hai nước; đồng thời cho rằng, kết quả đó sẽ góp phần tô thắm thêm quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào. Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hệ thống Tòa án hai nước tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác nhằm mang lại những lợi ích cụ thể, thiết thực cho cả hai hệ thống Tòa án nhân dân Việt Nam và Lào, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của mỗi quốc gia. 

Cụ thể, hai bên cần tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong bối cảnh nền tư pháp và pháp luật Việt Nam đang có những cải cách sâu rộng; tiếp tục trao đổi đoàn và trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ chuyên môn song song với việc đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực. Cùng với đó là thúc đẩy quan hệ giữa các tòa án chuyên trách và các tòa án địa phương giữa hai nước. 

Điểm qua những kết quả nổi bật trong quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời thăm hỏi và mong sớm đón Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou sang tham dự Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 26 (APPF-26) sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 1/2018 tại Hà Nội.

Đức Dũng (TTXVN)
Lan tỏa tinh thần Năm đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào
Lan tỏa tinh thần Năm đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào

Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2017 đã thành công tốt đẹp, thực sự trở thành ngày hội lớn, sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của nhân dân hai nước và là mốc son trong quan hệ Việt Nam-Lào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN