Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á: Đoàn quân của HLV Park Hang-seo tự tin đối đầu ‘Bầy voi chiến’

Sau nhiều ngày chờ đợi, trận đấu của đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan ở bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á đã cận kề.

Chú thích ảnh
Kết quả của trận đấu này được nhận định sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành bại của cả đội tuyển Việt Nam lẫn đội tuyển Thái Lan. Ảnh: TTXVN.

Hôm nay (27/8), các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng sắp tới trên đất Thái Lan.

Vấn đề chấn thương của các cầu thủ đang khiến HLV Park Hang-seo quan tâm nhiều bởi vai trò, tầm quan trọng của những cầu thủ này quá lớn trong hệ thống chiến thuật của đội tuyển. Do đó, trong danh sách hội quân của đội tuyển Việt Nam lần này cũng xuất hiện 2 cầu thủ đang bị chấn thương là Trần Đình Trọng và Phan Văn Đức. Hai cầu thủ này đang được bác sĩ Choi Ju Young điều trị, nhằm tạo điều kiện tối đa khi ở cùng với đội tuyển, đảm bảo cho việc chăm sóc, tập luyện phục hồi.

Bên cạnh chấn thương, nhiều cầu thủ đang thi đấu với mật độ dày cũng là điều ông Park lo ngại. Do đang bận đá trận bán kết lượt về liên khu vực AFC Cup 2019 với Altyn Asyr tại Turkmenistan, nên các cầu thủ của Hà Nội FC như: Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Kiên, Hùng Dũng sẽ hội quân muộn hơn các đồng đội khác. Còn lại, 21 cầu thủ đã lên tập trung.

Chú thích ảnh
Thầy trò HLV Park Hang-seo quyết hạ "Bầy voi chiến" một lần nữa trên đất Thái. Ảnh: TTXVN.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ lên đường sang Bangkok, Thái Lan vào ngày 1/9. Ngày 5/9, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với Thái Lan trong trận mở màn vòng bảng thứ 2 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Để chuẩn bị cho chiến dịch Vòng loại World Cup 2022, đội bóng Xứ sở Chùa vàng đã có những thay đổi, trong đó đáng chú ý nhất là ở vị trí HLV trưởng, ông Akira Nishino đến từ Nhật Bản. Ông thầy người Nhật Bản được kỳ vọng bởi từng giúp đội tuyển xứ Hoa anh đào tiến sâu tại World Cup 2018. Trận tiếp đón Việt Nam là trận đấu ra mắt của chiến lược gia Akira Nishino trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Thái Lan.

Chia sẻ thêm với báo giới, HLV Akira Nishino cho biết, các tuyển thủ rèn luyện ở J-League là những cá nhân quan trọng nhất để mang về thành công cho đội tuyển Thái Lan. Ban huấn luyện sẽ xây dựng một lối chơi mới xung quanh các ngôi sao lớn nhất của tuyển Thái Lan đang chơi ở Nhật Bản là Chanathip Songkrasin, Thitipan Puangchan hay Theerathon Bunmathan.

Chú thích ảnh
“Messi Thái” Chanathip Songkrasin là mắt xích quan trọng trong lối chơi của Thái Lan. Ảnh: AFC.

Đáng chú ý nhất trong đội hình Thái Lan là cầu thủ có biệt danh “Messi Thái” Chanathip Songkrasin. Tại J-League 1 mùa này, Chanathip chơi trung bình 86,06 phút/trận, ghi 4 bàn thắng và góp 6 lần kiến tạo. Là một tiền vệ công, sự có mặt của cầu thủ này giúp Thái Lan sở hữu sự đột biến vô cùng lợi hại.

Đội tuyển Việt Nam đã trải qua nhiều giải đấu lớn. Bản lĩnh và lối chơi mà thầy Park Hang-seo xây dựng đang rất tốt cho các cầu thủ Việt Nam. Cách đây vài tháng, tuyển Việt Nam đã từng đánh bại Thái Lan với tỷ số 1 - 0 ở trận bán kết King’s Cup 2019 tại Buriram. Đây được xem là động lực để các học trò HLV Park Hang-seo tự tin, dù sẽ phải làm khách ở trận đấu được dự báo đầy khó khăn trước Thái Lan trong trận mở màn.

Kết quả của trận đấu này được nhận định sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành bại của cả đội tuyển Việt Nam lẫn đội tuyển Thái Lan, thậm chí là các đội bóng còn lại trong bảng G. Đây là một bảng đấu “tử thần” thực sự, bởi những đội còn lại của bảng đấu là UAE, Indonesia và Malaysia, trình độ gần như ở mức tiệm cận nhau, thì chỉ một cú sảy chân cũng có thể định đoạt tất cả.

- Trong 10 năm từ 2009 - 2019, đội tuyển Việt Nam chỉ có 4 trận đấu chính thức với Thái Lan. Việt Nam thua Thái Lan đến 3 trận và chỉ thắng được 1 trận.

- 4 năm trước, đội tuyển Việt Nam từng thất thủ trước Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018 trong cả 2 lượt đi và về. Thái Lan khi ấy dưới thời Kiatisak lần đầu tiên và duy nhất đại diện Đông Nam Á vào đến giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2018 rồi mới bị loại.
Minh Đăng/Báo Tin tức
Thầy trò HLV Park Hang-seo tự tin sẽ đánh bại Thái Lan một lần nữa trên sân đối thủ
Thầy trò HLV Park Hang-seo tự tin sẽ đánh bại Thái Lan một lần nữa trên sân đối thủ

HLV Park Hang-seo tiếp tục trao cơ hội cho nhiều cầu thủ mới trong đợt tập trung đội tuyển để đối đầu Thái Lan tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, diễn ra trên sân Thammasat vào ngày 5/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN