AFC cấm Iran tổ chức các trận bóng đá quốc tế

Ngày 17/1, Liên đoàn bóng đá Iran (FFIRI) thông báo đã nhận được công văn từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) về việc tổ chức các trận đấu bóng đá quốc tế tại nước này.

Chú thích ảnh
Đội tuyển bóng đá nam Iran. Ảnh: thethaovanhoa.vn

Thông báo của FFIRI cho biết: “Liên đoàn bóng đá Iran hôm nay đã nhận được công văn từ AFC về quyết định tổ chức các trận đấu thuộc khuôn khổ Champions League châu Á có sự tham dự của các đội Iran ở những quốc gia trung lập”. 

Theo thông báo, một cuộc họp đặc biệt đã được tổ chức để giải quyết vấn đề nêu trên và BLĐ của 4 đội bóng Iran tham gia sân chơi châu lục sẽ được tham vấn ý kiến. Những đội bóng này gồm Persepolis, Esteghlal, Sepahan và Shahr Khodro.

Thông báo cho biết thêm: “Quan điểm cuối cùng của liên đoàn và các đội bóng Iran sẽ được công bố trong những ngày tới”. Theo FFIRI, AFC không nêu lý do cho lệnh cấm nêu trên. Trong khi đó, người phát ngôn của FFIRI khẳng định Iran sẵn sàng cho công tác tổ chức các trận đấu quốc tế và đưa ra những cam kết về bảo đảm an ninh cho AFC, cũng như kêu gọi tổ chức này có quan điểm rõ ràng những cáo buộc không có chứng cớ.

Anh Hiển (TTXVN)
AFC khuyến cáo cổ động viên Việt Nam không vi phạm quyền thương mại
AFC khuyến cáo cổ động viên Việt Nam không vi phạm quyền thương mại

Thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chiều 15/1, trước sự việc rất nhiều cổ động viên Việt Nam mặc áo, đội mũ và sử dụng các dụng cụ cổ vũ có gắn logo của các công ty, doanh nghiệp không sở hữu quyền thương mại tại Vòng chung kết U23 châu Á 2020 khi vào sân trong 2 trận đấu vừa qua của đội tuyển U23 Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã cảnh báo sẽ không chấp nhận các cổ động viên vào sân nếu tiếp tục vi phạm quyền thương mại của giải đấu này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN