Thủy điện Thác Bà chủ động điều tiết lũ

Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà đang theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ trên thượng nguồn để chủ động việc điều tiết lũ.

Tính đến 15h30 phút, ngày 6/8/2024, mực nước tại hồ Thác Bà đã rút dần nhưng vẫn còn 22 ngôi nhà và 14 xưởng gỗ bị ngập, ảnh hưởng. Công tác khắc phục và thống kê thiệt hại đang được huyện Yên Bình chỉ đạo các xã và thị trấn tiếp tục thực hiện khẩn trương. Do lũ trên thượng nguồn về lớn nên mức xả của hồ Thủy điện Thác Bà những ngày qua là cao nhất (kể từ năm 1996 đến nay). Quá trình xả lũ đã gây ngập úng, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, thủy sản và sản xuất của người dân các xã Vĩnh Kiên, Yên Bình, Hán Đà, Đại Minh và thị trấn Yên Bình. Hiện Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà đang theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ trên thượng nguồn để chủ động việc điều tiết lũ. Việc xả lũ để điều tiết nước hồ thủy điện vẫn đang được tiếp tục nên vẫn chưa có thống kê cụ thể.

Chú thích ảnh
Do lũ trên thượng nguồn về lớn nên mức xả của hồ Thủy điện Thác Bà những ngày vừa qua là cao nhất tính từ năm 1996 đến nay.
Chú thích ảnh
Quá trình xả lũ tại hồ Thác Bà đã gây thiệt hại, ảnh hưởng đối với 49 nhà dân.
Chú thích ảnh
Những người dân sinh sống tại thị trấn Thác Bà đã chứng kiến nhiều lần xả lũ nhưng lần này là mức nước lớn nhất.
Chú thích ảnh
Đến thời điểm 9h ngày 6/8, mực nước hồ Thác Bà ở mức 57,41m, giảm hơn so với lúc 3h ngày 5/8 là 0,14 m.
Chú thích ảnh
Đến chiều ngày 6/8, mực nước tại hồ Thác Bà đã rút dần nên còn lại 22 ngôi nhà và 14 xưởng gỗ bị ngập, ảnh hưởng.
Chú thích ảnh
Đến chiều ngày 6/8, xã Vĩnh Kiên còn 8 xưởng sản xuất bị ảnh hưởng do hồ thủy điện Thác Bà xả lũ.
Chú thích ảnh
Một xưởng gỗ tại thị trấn Thác Bà sau khi nước rút.
Chú thích ảnh
Người dân tổ 4 thị trấn Thác Bà vận chuyển gỗ đến nhà xưởng sau khi nước rút.
Chú thích ảnh
Sau khi nước rút, ông Vũ Văn Hùng ở tổ 4 thị trấn Thác Bà mang những tấm ván bóc bị ướt ra phơi tại sân xưởng gỗ của gia đình.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà cho biết công ty đang theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ trên thượng nguồn để chủ động việc điều tiết lũ.
Chú thích ảnh
Đối với công trình Thủy điện Thác Bà 2 đã bị đổ trôi 1 cần cẩu xích thi công hố móng vai trái; cần cẩu trục MC 12 tấn hiện đang ngập trong nước và bị vỡ đê đất quây thượng lưu và hạ lưu vai trái.
Chú thích ảnh
Biển cấm tắm tại khu vực nước chảy siết được Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà cắm phía dưới bờ đập.
Tuấn Anh (TTXVN)
Thủy điện Thác Bà: Theo dõi chặt chẽ tình hình để chủ động điều tiết lũ
Thủy điện Thác Bà: Theo dõi chặt chẽ tình hình để chủ động điều tiết lũ

Ngày 6/8, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà cho biết, do lũ trên thượng nguồn về lớn nên mức xả của hồ Thủy điện Thác Bà những ngày qua là cao nhất, kể từ năm 1996 đến nay. Vì vậy, quá trình xả lũ đã gây ngập úng, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, thủy sản và sản xuất của người dân các xã Vĩnh Kiên, Yên Bình, Hán Đà, Đại Minh và thị trấn Yên Bình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN