Nông dân xã Hiệp Thuận (Hà Nội) tất bật vào mùa hái dâu tằm, thu về hàng chục triệu đồng

Những ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4, người dân xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) nằm bên dòng sông Đáy, vùng đất nổi tiếng trồng dâu, tất bật vào mùa hái quả.


Xã Hiệp Thuận là một trong những địa phương trồng nhiều dâu tằm. Thời điểm này, dọc dòng sông Đáy, những người nông dân đang hối hả thu hoạch dâu chín.

Thời gian thu hoạch chỉ kéo dài trong khoảng 3 - 4 tuần, vì vậy việc trẩy dâu khá gấp rút; phải huy động tất cả người nhà, thậm chí thuê thêm nhiều người làm để kịp thu hoạch bán cho thương lái. Công việc bắt đầu từ 7 giờ sáng cho đến chiều tối.

Công việc hái dâu  đòi hỏi sự khéo léo, nếu không dâu sẽ bị dập nát. Người hái dâu phải nhẹ tay đẩy ngược cuống quả dâu lên để hái.

Mỗi ngày, trung bình một người hái liên tục trong vòng 10 tiếng được khoảng 20 - 25 kg dâu.

Ông Năm (một hộ trồng dâu) chia sẻ: “Hằng ngày mọi người ra vườn dâu từ 7 giờ sáng cho đến chiều tối mới về; trưa mang cơm đi ăn ngay tại vườn khoảng 15 phút rồi lại hái tiếp. 

Hái dâu nhiều khiến đôi bàn tay người nông dân loang màu.

Những trái dâu thời điểm này chín đều, căng mọng rất hấp dẫn.

Chị Lan, chủ một vườn dâu tại xã Hiệp Thuận cho biết, vườn nhà chị mỗi ngày cần 3 đến 4 công nhân để hái dâu.


Năm nay dâu được giá hơn năm trước, giá bán buôn dao động từ 15.000 – 20.000 đồng/kg.

Sau khi thu hái, dâu sẽ được để dưới bóng râm..

... và sau đó sẽ được đóng vào các thùng, các thương lái chờ đưa đi tiêu thụ.

Những trái dâu vừa hái chín mọng. Những trái dâu không chỉ dùng ăn ngay mà có thể ngâm làm nước uống giải nhiệt cho mùa hè.




Lê Phú/Báo Tin tức
Hà Nội tăng cường thanh, kiểm tra các doanh nghiệp nợ BHXH, đảm bảo quyền lợi người lao động
Hà Nội tăng cường thanh, kiểm tra các doanh nghiệp nợ BHXH, đảm bảo quyền lợi người lao động

Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội ngày 10/4, bà Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội cho biết: Tình trạng nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), trả lương không đúng thang bảng lương đã ảnh hưởng đến quyền lợi của 632.407 lao động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN