Ngày 16/5 vừa qua, dự án thành phần số 9, xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê TP Hà Nội (Dự án Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê từ đê cấp III trở lên) được gia hạn giấy phép thi công. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội yêu cầu đơn vị thi công lắp đặt các hạng mục đảm bảo an toàn giao thông như: Biển cảnh báo, barie, cọc tiêu, đèn chiếu sáng ban đêm, bố trí người phân luồng giao thông... Tuy nhiên, các đơn vị thi công chưa tuân thủ quy định, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông tại đây.
Video và chùm ảnh phóng viên ghi nhận tại công trường dự án:
Đây là tuyến đường có mật độ giao thông cao, công tác đảm bảo an toàn giao thông tối thiểu đều bị bỏ ngỏ.
Các điểm sụt lún đều không có biển báo, không rào chắn.
Máy móc thi công trên cả phần đường dân sinh đi lại.
Mặt đường tạm gồ ghề, khiến phương tiện chật vật di chuyển.
Dây điện phục vụ công trường dự án được chăng ngay sát đường di chuyển của người dân.
Tuyến đường tạm dài khoảng 300 m, nhưng không được bảo dưỡng thường xuyên.
Đất đá sẵn sàng đổ sập xuống đường lưu thông phía dưới.