Hồ thủy điện Hoà Bình thiếu nước nghiêm trọng

Hồ thủy điện Hòa Bình hiện đang thiếu nước nghiêm trọng, khi mực nước trong hồ ở mức 87,15m, cao hơn mực nước chết 7m.

Với dung tích nước trong hồ chỉ còn lại 813 triệu m3, lượng điện sản xuất được chỉ tương đương 150 triệu kWh. Nếu mực nước trong hồ tiếp tục xuống thấp, kế hoạch sản xuất điện trong những tháng tới sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Phía hạ lưu thủy điện Hòa Bình, nước cạn trơ đá ở hai bên bờ sông. 
Chú thích ảnh
Bên trong hồ xả thủy điện Hòa Bình.
Chú thích ảnh
Thủy điện Hòa Bình nhìn từ trên cao.
Chú thích ảnh
Phía thượng lưu, mực nước trong hồ thủy điện Hòa Bình xuống thấp kỷ lục. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Mực nước ở hồ thủy điện chỉ cách mực nước chết 7m. 
Trọng Đạt (TTXVN)
Mực nước hồ thủy điện Hòa Bình chỉ đạt 89% trung bình nhiều năm
Mực nước hồ thủy điện Hòa Bình chỉ đạt 89% trung bình nhiều năm

Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình cho biết, hiện nay, tình hình thủy văn hết sức bất lợi, lượng nước tích của các hồ cuối năm trên lưu vực sông Đà đều thiếu hụt kỷ lục. Điều này dẫn đến hồ chứa thủy điện Hòa Bình không thể tích được đến mực nước dâng bình thường vào cuối năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN