Xả nước hồ thủy điện Khe Bố và Chi Khê tại Nghệ An

Bắt đầu từ 22 giờ ngày 3/9, Nhà máy thủy điện Khe Bố (đóng trên địa bàn xã Tam Quang, huyện Tương Dương) và Nhà máy thủy điện Chi Khê (đóng trên địa bàn xã Chi Khê, huyện Con Cuông) cùng lúc xả nước hồ thủy điện. Thời gian xả đến khi hết ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây ra.

Theo đó, hồ thủy điện Khe Bố, lưu lượng xả từ 700 m3/s đến 1.500 m3/s và có thể tăng thêm tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ. Hồ thủy điện Chi Khê, lưu lượng xả từ 600 m3/s đến 1.800 m3/s và có thể tăng thêm tùy thuộc vào lượng nước về hồ.

Nguyên nhân của việc phải cùng lúc xả nước 2 hồ thủy điện là để đảm bảo công tác điều tiết nước trong các hồ được an toàn theo đúng quy trình vận hành.

Trước đó, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và sự điều tiết nước của hồ Bản Vẽ (hồ thủy điện lớn nhất tỉnh Nghệ An, nằm trên địa bàn  huyện Tương Dương), lúc 17 giờ 35 phút ngày 3/9, mực nước hồ thủy điện Khe Bố đạt mức cao trình 64,5m, lưu lượng về hồ 860 m3/s và tiếp tục tăng. Hồ thủy điện Chi Khê vào lúc 10 giờ ngày 3/9 mực nước đạt 37,93m, lưu lượng về hồ 488 m3/s.
          
Việc xả nước các hồ trên đã được Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Nghệ An thông báo đến UBND các huyện, thành phố trong tỉnh, các sở, ngành liên quan và yêu cầu các đơn vị, địa phương thông báo cho người dân, chính quyền các cấp, các đơn vị biết để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản.
          
Cùng với hồ thủy điện Bản Vẽ, hồ thủy điện Khe Bố và Chi Khê là ba hồ thủy điện lớn nhất tỉnh Nghệ An. Toàn tỉnh Nghệ An có 18 hồ thủy điện đang vận hành khai thác, tất cả đều nằm ở các huyện miền núi trong tỉnh.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.