Mực nước hồ thủy điện Đắk Ka về ngưỡng an toàn

Ngày 9/8, ông Lê Viết Thuận, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông khẳng định, mực nước hồ thủy điện Đắk Ka (xã Đắk Ru, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông) đã về mức ổn định, an toàn. Lực lượng chức năng và đơn vị chủ đầu tư đang túc trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý nếu có tình huống xấu xảy ra.
Chú thích ảnh
Xả nước xuống hạ du hồ thủy điện Đắk Ka. Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN

Công trình thủy điện Đắk Ka có công suất 12MW, do Công ty Thủy điện Đắk Ka làm chủ đầu tư và đang trong giai đoạn hoàn thiện, chưa được đưa vào vận hành, khai thác. Trong các ngày từ 6 – 8/8, tổng lượng mưa đo được tại một số điểm xung quanh hồ thủy điện Đắk Ka dao động từ 300 – 700mm, làm cho mực nước trên các sông suối chảy về hồ lên nhanh.

Do lượng nước đổ về hồ tăng mạnh (có thời điểm trên 150m3 mỗi giây), cửa van tràn của hồ thủy điện không vận hành được nên mực nước trên hồ lên rất nhanh. Đến rạng sáng 8/8, mực nước đã dâng cao bằng mặt đập và tại một số vị trí đã bắt đầu tràn qua, nguy cơ vỡ đập rất cao. 

Trước tình hình đó, đơn vị chủ đầu tư và ngành chức năng tỉnh Đắk Nông đã triển khai nhiều biện pháp cấp bách để đảm bảo tính mạng, tài sản của người dân cũng như an toàn công trình. Đầu tiên, Đắk Nông đã kêu gọi, hỗ trợ gần 200 hộ dân khu vực hạ du hồ thủy điện di dời tài sản về nơi an toàn và không để người dân lưu trú trong nhà rẫy. Song song với đó, đơn vị chủ đầu tư cho phá đường ống áp lực để tháo nước lòng hồ; đắp bao cát trên đỉnh đập để ngăn nước tràn qua; triển khai gia cố thân đập, chống xói lở.

Nhằm phòng ngừa tình huống mưa lũ kéo dài, mực nước về hồ tiếp tục tăng mạnh gây vỡ đập, đơn vị chủ đầu tư cũng khoan lỗ sẵn trên thân đập tại một số vị trí để sẵn sàng cho nổ mìn trong trường hợp khẩn cấp; triển khai lực lượng xử lý tình trạng kẹt của van tràn xả lũ. Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, đến trưa 9/8, mực nước hồ thủy điện Đắk Ka đã rút gần 2 mét so với trưa 8/8. Nước trong hồ đang tiếp tục được tháo qua đường ống áp lực và qua van tràn phía trên van xả (do van xả bị kẹt, không vận hành được). Tốc độ xả bình quân khoảng 80m3 mỗi giây, mực nước trong hồ đang giảm khoảng 1cm mỗi giờ và đang ở mức thấp hơn đỉnh đập gần 3 mét.

Cũng theo ông Lê Viết Thuận, ưu tiên hàng đầu hiện nay là khắc phục sự cố van tràn xả lũ của hồ thủy điện. Lượng mưa trong ngày 9/8 đã giảm nhiều so với các ngày trước đó nhưng thời tiết đang diễn biến phức tạp, mưa to đến rất to vẫn có thể xảy ra trong vài ngày tới. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng liên quan, chính quyền địa phương tập trung túc trực 24/24h để xử lý các sự cố phát sinh; đồng thời chỉ đạo đơn vị chủ đầu tư tập trung nhân lực, vật lực xử lý sự cố van xả tràn và chủ động các phương án khắc phục, bảo vệ thân đập trong trường hợp mưa lớn, nước lũ tràn về nhiều và mực nước hồ thủy điện dâng cao.

Trước đó, tối 8/8, đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông do ông Nguyễn Bốn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát tại hiện trường, phối hợp với đoàn công tác của tỉnh Bình Phước thống nhất một số giải pháp cấp bách để đảm bảo an toàn công trình, tính mạng và tài sản của người dân. Việc thực hiện các biện pháp xả nước khẩn cấp, gia cố bờ đập, chủ động phương án nổ mìn tại một số vị trí được thống nhất và triển khai ngay sau đó.

Ngọc Minh - Hưng Thịnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm Thành phố liên tiếp có mưa lớn, ngập cục bộ.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.