Các cửa ngõ, nhà ga tại TP Hồ Chí Minh vẫn thông thoáng sau kỳ nghỉ Tết
Chiều 16/2 (mùng 5 Tết), người dân ở các tỉnh bắt đầu quay trở lại TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, các tuyến cửa ngõ, nhà ga, bến xe... đều rất thông thoáng, không đông đúc hay ùn tắc như mọi năm.
Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên người dân TP Hồ Chí Minh về các tỉnh đón Tết giảm, kéo theo lượng người dân trở lại TP Hồ Chí Minh sau Tết cũng giảm đáng kể. Tại các bến xe miền Đông (cũ), sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn... lượng người đổ về thành phố không đông, các phương tiện di chuyển khá thông thoáng. Đặc biệt, người dân trở về TP Hồ Chí Minh rất chấp hành việc đeo khẩu trang để phòng dịch COVID-19.
Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên người dân về bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh) không đông như các năm trước. Nhiều người tay xách, nách mang đồ đạc trở lại TP Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ Tết Tân Sửu. Chiều 16/2, bên trong bến xe miền Đông vắng hơn rất nhiều so với năm ngoái.Trong khi đó, tại sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách rất nghiêm túc đeo khẩu trang phòng dịch khi trở lại TP Hồ Chí Minh.
Trở lại TP Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều gia đình còn trang bị khá kỹ càng cho các con để phòng dịch COVID-19.
Sân bay Tân Sơn Nhất không đông đúc như các năm trước.Hành khách đi xe buýt từ các nhà ga, sân bay, bến xe... năm nay khá thưa thớt.
Quốc lộ 13 thông thoáng trong chiều mùng 5 Tết. Tuyến đường Phạm Văn Đồng (quận Bình Thạnh) khá thông thoáng trong khi những năm trước, tuyến đường này xảy ra kẹt xe cục bộ do lượng người từ sân bay Tân Sơn Nhất đổ về các quận, huyện khá đông sau kỳ nghỉ Tết.Trên các tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ 13... hướng từ các tỉnh miền Trung, miền Bắc vào TP Hồ Chí Minh cũng không đông xe.Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong, phụ trách bến phà Cát Lái cho biết, trong ngày 16/2 (mùng 5 Tết), lượng khách từ Đồng Nai về TP Hồ Chí Minh qua phà ước đạt khoảng 62.000 lượt, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái.
Đến 17 giờ ngày 16/2, lượng phương tiện đổ về phà Cát Lái không đông nên không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông phía đầu bến huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) như mọi năm.
Chùm ảnh: Mạnh Linh - Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Chiều 18/9, dù trời đã nắng ráo, nước lũ từ Phú Thọ đổ về tràn qua đê sông Bùi, gây ngập nhiều thôn, xóm ở xã Xuân Mai (TP Hà Nội), khiến hàng nghìn người dân phải hối hả chạy lũ.
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều cánh đồng hoa tại Tây Tựu, phường Tây Tựu (Hà Nội) ngập sâu. Người dân phải lội nước, vận hành máy bơm liên tục để cứu những diện tích hoa có khả năng phục hồi.
Từ ngày 17 - 19/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị tổ chức chuỗi hoạt động “Trăng thu Biên cương” năm 2026 tại Đặc khu Côn Đảo.
Những mô hình voi, hổ cùng cổng làng Mông Phụ, cây đa cổ thụ được tạo hình công phu, tái hiện các biểu tượng và truyền thuyết gắn với vùng đất Sơn Tây – Đường Lâm, đưa lịch sử xứ Đoài đến gần hơn với người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Dù mưa đã dứt từ chiều 17/9, nhưng đến sáng 18/9, Quốc lộ 32 đoạn qua xã Hoài Đức (Hà Nội) vẫn ngập sâu. Nước chưa kịp rút khiến nhiều phương tiện giao thông chết máy khi lưu thông qua tuyến huyết mạch phía Tây Thủ đô.