Ký cam kết - xin đừng chỉ là hình thức

Trong nhiều năm qua, để phòng ngừa, hạn chế các vi phạm về quá khổ, quá tải ở tỉnh Gia Lai, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, Công an địa phương rà soát lại toàn bộ doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải và lái xe trên toàn tỉnh. Các đơn vị tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, nhất là triển khai rộng rãi việc ký cam kết chấp hành quy định của pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Chú thích ảnh
Xe vận chuyển mía có dấu hiệu quá khổ, quá tải vẫn ngang nhiên lưu thông trên các tuyến đường. 

Hàng nghìn bản cam kết được ký…

Theo báo cáo của Công an tỉnh Gia Lai, năm 2024, lực lượng Công an đã thực hiện tuyên tuyền, vận động 294 đại lý, cơ sở thu mua, bán nông sản, 438 doanh nghiệp vận tải, 12.797 lái xe, phụ xe cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông, không chở quá khổ, quá tải, không cơi nới thành thùng, đảm bảo điều kiện an toàn kỹ thuật khi tham gia giao thông.

Đặc biệt, bước vào niên vụ mía 2024 - 2025, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các huyện phía Đông, Đông Nam Gia Lai và Nhà máy đường thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp, phát động ký cam kết chấp hành pháp luật. Từ lễ ký kết này đã vận động được hơn 350 doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải và lái xe ký cam kết chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Công tác ký cam kết với các phụ huynh, giáo viên, học sinh cũng được lực lượng Công an các cấp nỗ lực phối hợp thực hiện. Qua đó, trong năm 2024, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với 640 Ban Giám hiệu của các cơ sở giáo dục tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với 373.810 giáo viên, phụ huynh, học sinh trên địa bàn tỉnh. Để công tác ký cam kết thực hiện có hiệu quả, chương trình này được đưa vào tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua theo năm học đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Nhiều học sinh, thanh thiếu niên người đồng bào dân tộc thiểu số vi phạm quy định về pháp luật an toàn giao thông.

Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đánh giá: Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp mà tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn cơ bản được bảo đảm, ý thức chấp hành pháp luật của người dân nói chung và cá nhân, doanh nghiệp vận tải, lái xe, lứa tuổi học sinh được nâng cao, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến các trường hợp này.

… nhưng vẫn còn là hình thức

Tuy nhiên, thực tế theo ghi nhận của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam cho thấy, bên cạnh những tín hiệu tích cực từ những bản cam kết đã được ký thì vẫn còn nhiều địa phương, khu vực, học sinh của các trường học vi phạm. Thậm chí, nhiều trường hợp xe vận chuyển mía “phớt lờ” quy định đã được ký kết, khiến những bản cam kết chỉ còn là hình thức.

Cứ bước vào vụ ép mới, khu vực phía trước cổng Nhà máy Đường Ayun Pa (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thành Thành Công Gia Lai - nằm ở phía Đông Nam tỉnh Gia Lai) luôn chật kín xe chở mía nguyên liệu. Hàng trăm chiếc xe chất đầy mía trên những chiếc thùng đã được gia cố thêm phần thành xe. Nhiều khu vực xe mía tràn ra phía đường Quốc lộ 25 gây cản trở giao thông.

Chú thích ảnh
Xe chở nguyên liệu mía có dấu hiệu quá khổ, quá tải tập trung trước cổng Nhà máy Đường Ayun Pa (Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai).

Theo báo cáo của Công an tỉnh Gia Lai, năm 2024, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản 95.495 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, ra quyết định xử phạt 87.858 trường hợp với số tiền trên 85,2 tỷ đồng. Trong đó, chuyên đề xử lý xe quá khổ, quá tải đã phát hiện, lập biên bản 1.147 trường hợp vi phạm, xử phạt 1.291 trường hợp với số tiền 5,977 tỷ đồng, tước 169 giấy phép lái xe.

Vụ mùa 2024 - 2025, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 151 trường hợp với số tiền 62 triệu đồng, tước 35 giấy phép lái xe. Ngoài ra, yêu cầu 294 đại lý, cơ sở thu mua bán nông sản, 438 doanh nghiệp vận tải, 12.797 lái xe, phụ xe cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông, không chở quá khổ, quá tải, không cơi nới thành thùng, đảm bảo điều kiện an toàn kỹ thuật khi tham gia giao thông.

Có thể thấy, dù công tác ký cam kết đã được lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai thực hiện triển khai quyết liệt, tuy nhiên nhìn vào con số thống kê, tình trạng vi phạm về quá khổ, quá tải vẫn nằm ở mức cao.

Chú thích ảnh
Những bản cam kết được thực hiện hàng năm nhưng chưa phát huy được hiệu quả trong công tác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.

Để công tác ký cam kết không còn hình thức, phát huy hiệu quả của chữ ký trong mỗi bản cam kết, Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai hiệu quả các mặt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trọng tâm là Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2025 và Kế hoạch số 979 của Giám đốc Công an tỉnh. Trong đó, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu, nhất là hợp tác xã, doanh nghiệp vận tải trong việc giám sát, quản lý các lái xe và Ban Giám hiệu các cơ sở giáo dục trong quản lý học sinh không để xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật giao thông.

Công an tỉnh tiếp tục xây dựng kế hoạch xây dựng kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về các nội dung đã ký cam kết; phối hợp với ngành giao thông vận tải tổ chức kiểm soát ngay từ nơi xuất phát, kho hàng, bến bãi. Đối với các trường hợp học sinh sẽ tăng cường kiểm tra vào thời điểm tan học về các hành vi điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, chở quá số người quy định..., gửi thông báo về nhà trường để có biện pháp xử lý phù hợp.

Bài và ảnh: Quang Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố đối tượng lừa đảo đi lao động tại Hàn Quốc

Khởi tố đối tượng lừa đảo đi lao động tại Hàn Quốc

Ngày 17/9, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nghiêm Tiến Lịch (sinh năm 1980, trú tại Tổ 6 La Khê, phường Hà Đông, Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quảng Ninh bắt giữ xe ô tô vận chuyển lượng lớn thực phẩm nhập lậu

Quảng Ninh bắt giữ xe ô tô vận chuyển lượng lớn thực phẩm nhập lậu

Khoảng 8 giờ ngày 17/9, tại khu vực trước ga Hạ Long (phường Việt Hưng, thành phố Quảng Ninh), Đội Quản lý thị trường số 1 - Chi cục Quản lý thị trường thành phố Quảng Ninh đã phát hiện và bắt giữ một xe ô tô vận chuyển số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đồng Nai: Khởi tố vụ án gây chết người và tai nạn liên hoàn

Đồng Nai: Khởi tố vụ án gây chết người và tai nạn liên hoàn

Ngày 16/9, Công an thành phố Đồng Nai cho biết, liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Đặng Văn Trơn, phường Trấn Biên, ngày 9/9/2026, khiến một người tử vong và một người bị thương, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc công ty du lịch về tội trốn thuế

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc công ty du lịch về tội trốn thuế

Chiều 16/9, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Dung, sinh năm 1987, trú tại phường Hà Giang 1 về tội “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự; đồng thời khám xét chỗ ở của Vũ Thị Dung để phục vụ công tác điều tra.

Xét xử 2 đối tượng về tội 'Giết người'

Xét xử 2 đối tượng về tội 'Giết người'

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Văn Khẹt (sinh năm 1981, trú tại phường Liên Hòa) và Nguyễn Quốc Toàn (sinh năm 1983, trú tại phường Bãi Cháy) về tội "Giết người" theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự. Khung hình phạt đối với tội danh này có mức án từ 12 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.