Sẽ trích quỹ từ việc bán khẩu trang để ‘bảo vệ Blouse trắng’

Dự án khẩu trang mang thông điệp 5K và bảo vệ Blouse trắng sắp triển khai nhằm kêu gọi người dân thực hiện đeo khẩu trang hàng ngày, tạo thói quen phòng dịch bệnh, và mong muốn gây quỹ hỗ trợ các y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng phòng dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền người dân đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19, Dự án khẩu trang mang thông điệp 5K và bảo vệ Blouse trắng (5K bao gồm: Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế) sắp triển khai rộng rãi với nhiều mục đích ý nghĩa.

Dự án do Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp với Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Công ty Big Cổ phần Big Sky tổ chức nhằm kêu gọi người dân thực hiện đeo khẩu trang hàng ngày, mong muốn tạo nên thói quen chủ động ngăn ngừa và phòng chống dịch COVID-19 cũng như các loại bệnh dịch khác để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân gia đình và cộng đồng.

Việc đeo khẩu trang sẽ được kêu gọi cùng với thông điệp Vì sức khỏe Việt Nam kèm hashtag #BaoveBlousetrang.

Không chỉ nâng cao ý thức cộng đồng trong phòng chống dịch, dự án khẩu trang Vì sức khỏe Việt Nam và bảo vệ Blouse trắng còn đồng thời là sự tri ân những người anh hùng áo trắng nơi tuyến đầu dịch bệnh ngày đêm bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và góp phần tạo công ăn việc làm cho người lao động trong ngành dệt may.

Trong khuôn khổ dự án, Công đoàn Y tế Việt Nam sẽ ký kết với các đơn vị dệt may cam kết trích 1.000 đồng/chiếc đối với khẩu trang vải kháng khuẩn và 100 đồng/chiếc đối với khẩu trang y tế mang thông điệp của Dự án được bán ra. Nguồn quỹ thu được từ dự án sẽ dành để hỗ trợ các đối tượng nằm trong chương trình bảo vệ Blouse trắng.  Dự án đặt mục tiêu bước đầu thu hút ít nhất 5 triệu người dùng tiềm năng đến từ hệ thống công đoàn Việt Nam 1000 doanh nghiệp tổ chức tham gia dự án tiêu thụ 5 triệu khẩu trang mang thông điệp, qua đó sẽ gây quỹ hỗ trợ cho 1.000 nhân viên y tế có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

 

Tạ Nguyên/báo Tin tức
Người dân TP Hồ Chí Minh thờ ơ không đeo khẩu trang khi ra đường
Người dân TP Hồ Chí Minh thờ ơ không đeo khẩu trang khi ra đường

Mặc dù dịch COVID-19 đang được kiểm soát tốt, TP Hồ Chí Minh vẫn yêu cầu người dân khi ra đường và ở các khu công cộng vẫn phải đeo khẩu trang. Tuy nhiên, nhiều người dân thơ ơ, không nghiêm túc thực hiện quy định này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN