Những dấu hiệu nhận biết sớm trẻ tự kỷ

Một số dấu hiệu sớm của trẻ tự kỷ là đến giai đoạn 1 tuổi, trẻ vẫn không bập bẹ nói, không biết giao tiếp, chỉ tay, vẫy tay...
Chú thích ảnh
Tạo sân chơi cho trẻ bị tự kỷ. Ảnh: BV

Theo Bệnh viện Nhi Trung ương, tự kỷ là rối loạn phát triển lan tỏa xuất hiện sớm ở trẻ nhỏ và kéo dài với các dấu hiệu ở 3 lĩnh vực như: Giảm tương tác xã hội, giảm giao tiếp, có hành vi bất thường.

Trẻ mắc chứng tự kỷ được phân thành các nhóm như: Tự kỷ điển hình xuất hiện trước 3 tuổi ở cả 3 lĩnh vực tương tác xã hội, giao tiếp, có hành vi bất thường; tự kỷ không điển hình xuất hiện sau 3 tuổi, không có  đủ cả 3 lĩnh vực trên; tự kỷ chức năng cao là những trẻ mắc thể này thường biết chữ số sớm, trí nhớ máy móc tốt nhưng kém giao tiếp và tương tác xã hội. Đặc biệt hội chứng phân rã ở trẻ nhỏ là trẻ trong trạng thái bình thường ở giai đoạn trước 3 – 4 tuổi, sau đó xuất hiện các dấu hiệu tự kỷ mức nặng.

Những trẻ có nguy cơ cao mắc chứng tự kỷ thường là các trẻ khi còn trong bụng mẹ, mẹ bị nhiễm một số loại virus; khi sinh bị ngạt, sang chấn não, can thiệp sản khoa, sinh non; bị khuyết tật tâm thần, tổn thương hệ thần kinh bẩm sinh; có các tình trạng nhiễm sắc thể bất thường. Ở những trẻ gia đình ít quan tâm, trẻ xem tivi nhiều làm mức độ tự kỷ nặng thêm; tuy nhiên, đây không phải là nguyên nhân gây tự kỷ.

Các bác sĩ khuyến cáo, cha mẹ cần nhận biết các triệu chứng tự kỷ sớm ở trẻ (trước 24 tháng tuổi) gồm các biểu hiện như: 

- Khi 12 tháng tuổi trẻ vẫn không bập bẹ nói.

- Trẻ không có cử chỉ khi đã 12 tháng tuổi như: Chỉ tay, vẫy tay, bắt tay, nhìn mắt người khác, cười đáp lại người khác.

- Trẻ không nói được từ đơn khi đã 16 tháng tuổi.

- Trẻ không tự nói câu có 2 từ trở lên khi 24 tháng tuổi.

- Trẻ mất kỹ năng ngôn ngữ và giao tiếp ở bất kỳ lứa tuổi nào.

Khi trẻ có các dấu hiệu trên cha mẹ cần đưa trẻ đi thăm khám chuyên khoa để được sàng lọc, đánh giá và chẩn đoán, có biện pháp can thiệp kịp thời, phù hợp.

TN/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Sốt rét tiếp tục là gánh nặng y tế của châu Phi

Sốt rét tiếp tục là gánh nặng y tế của châu Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, dù đạt được một số tiến bộ trong phòng, chống sốt rét, châu lục này vẫn đối mặt với gánh nặng bệnh tật lớn, khiến mục tiêu loại trừ căn bệnh này trên toàn châu Phi vào năm 2030 khó đạt được. Trong bối cảnh đó, Guinea Xích đạo đang mở rộng chương trình phòng, chống sốt rét trên toàn quốc, dựa trên những kết quả tích cực tại đảo Bioko.

Công trình y tế trọng điểm giúp nâng cao năng lực khám, chữa bệnh

Công trình y tế trọng điểm giúp nâng cao năng lực khám, chữa bệnh

Ngày 20/10, tại phường Xuân Đỉnh, UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố và Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức Lễ gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) và ra mắt Khoa Quốc tế.