Ngày hội 'Sắc đỏ Tây Đô': Kết nối dòng máu Việt

Ngày 30/6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện phối hợp với Ban Tổ chức “Hành trình Đỏ” Trung ương và Thành Đoàn Cần Thơ tổ chức Lễ hưởng ứng Hành trình đỏ “Sắc đỏ Tây Đô” và “Tôn vinh người hiến máu tiêu biểu” lần thứ 9 năm 2022.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong phong trào hiến máu tình nguyện, nhằm vận động và tuyên dương cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tình nguyện viên và người dân cùng tham gia hiến máu tình nguyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thực Hiện, được phát động từ năm 1999, đến nay, phong trào hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ phát triển mạnh mẽ trong nhân dân, các trường học, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và doanh nghiệp trên địa bàn. Số lượng đơn vị máu tiếp nhận không chỉ đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị cho nhân dân thành phố mà còn điều phối cả ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Hiến máu hiện nay không còn là phong trào chung mà trở thành nhiệm vụ của các cấp, ngành và trách nhiệm của toàn xã hội. Mỗi năm, số lượng máu tiếp nhận điều tăng.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, thành phố đã tiếp nhận 22.016 đơn vị máu (đạt 50,01% chỉ tiêu). Trong tháng 6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp đã tổ chức 29 điểm tuyên truyền, tổ chức tiếp nhận máu trên 2.000 đơn vị máu. Riêng trong Ngày hội "Sắc đỏ Tây Đô" dự kiến tiếp nhận khoảng 500 đơn vị máu đảm bảo đủ lượng máu phục vụ cấp cứu và điều trị.

Phong trào hiến máu tình nguyện tại thành phố Cần Thơ có những bước phát triển nhanh và được nhiều cơ quan, đơn vị cùng nhiều người dân tích cực hưởng ứng. Điển hình như: Gia đình bà Tô Tuyết Trang (quận Thốt Nốt) có ba người tham gia hiến máu được 55 lần. Gia đình ông Trần Phúc Huỳnh (huyện Cờ Đỏ) có 5 người tham gia hiến máu 40 lần. Gia đình ông Trần Hữu Phước (huyện Phong Điền) có ba người tham gia hiến máu 30 lần. Ông Phạm Phú Vinh (quận Ninh Kiều) đã tham gia hiến máu 28 lần. Ông Nguyễn Hoài Sang (quận Ninh Kiều) đã hiến máu 27 lần...

Tuy nhiên, một số thời điểm nhất định trong năm, tại thành phố Cần Thơ, tình trạng thiếu máu cho công tác điều trị vẫn còn, đặc biệt trong thời gian đại dịch COVID-19 bùng phát và lây lan trong cộng đồng. Trong năm 2021, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã chi viện, cung cấp cho Bệnh viện Huyết học -Truyền máu Cần Thơ 10.000 đơn vị máu.

Năm 2022, chương trình "Hành trình Đỏ" lần thứ 10 sẽ được tổ chức tại 46 tỉnh, thành (từ ngày 2/6 đến ngày 30/7), dự kiến tiếp nhận khoảng 120.000 đơn vị máu. Đến nay, 13 địa phương tổ chức "Hành trình Đỏ". Ban Tổ chức đã tiếp nhận được trên 10.000 đơn vị máu. Đây thực sự là món quà vô giá dành tặng cho người bệnh.

Theo ông Bạch Quốc Khánh, Viện Trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức "Hành trình Đỏ" Trung ương, qua 9 năm tổ chức (từ năm 2013-2021), với thông điệp kết nối dòng máu Việt, chương trình đã trở thành chiến dịch truyền thông vận động và tổ chức hiến máu có quy mô lớn nhất Việt Nam. "Hành trình Đỏ" đã khắc phục triệt để tình trạng khan hiếm máu trong điều trị người bệnh vào mỗi dịp hè, góp phần nâng cao nhận thức cho hàng triệu người dân về hiến máu tình nguyện, về bệnh tan máu bẩm sinh; đào tạo phát triển được hàng nghìn tình nguyện viên vận động hiến máu tình nguyện tại các địa phương, giúp các trung tâm truyền máu tập huấn thành công mô hình tiếp nhận máu với số lượng lớn trong một ngày đề phòng thảm họa thiên tai, dịch bệnh cần truyền máu với số lượng lớn.

Dịp này, để kịp thời động viên các tập thể, cá nhân và hộ gia đình đã có thành tích tham gia hiến máu nhiều lần, Trung ương Hội Chữ thập đỏ, UBND thành phố và Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ đã tôn vinh, tặng Bằng khen, Giấy khen cho 64 cá nhân và hộ gia đình.

Thu Hiền (TTXVN)
Hà Nội có thêm 1 điểm hiến máu cố định tại Bệnh viện Nông nghiệp
Hà Nội có thêm 1 điểm hiến máu cố định tại Bệnh viện Nông nghiệp

Ngày 23/6, điểm hiến máu cố định tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp (Ngọc Hồi, Thanh Trì) đã chính thức đi vào hoạt động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN