Bệnh viện Trung ương Huế lập kỷ lục rút ngắn thời gian ghép tim xuyên Việt

Chiều 29/11, Bệnh viện Trung ương Huế thông tin, đơn vị vừa thực hiện thành ca ghép tim thứ 14 mang lại sự sống cho một bệnh nhân bị mắc bệnh cơ tim giãn, suy tim giai đoạn cuối.
Chú thích ảnh
Hiện tại, bệnh nhân tự ăn uống vận động tại giường, các xét nghiệm đều trong giới hạn bình thường.

Thành công này giúp bệnh viện lập kỷ lục rút ngắn thời gian ghép tim xuyên Việt chỉ 4 giờ 5 phút tính từ thời điểm nhận tim, vận chuyển và tim đập lại khỏe mạnh trong lồng ngực người bệnh.

Sau gần 2 ngày được ghép tim, bệnh nhân tự ăn uống vận động tại giường, các xét nghiệm đều trong giới hạn bình thường.

Trước đó, sáng 27/11, ngay khi nhận được thông tin từ Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia có người cho chết não tại Bệnh viện Quân Y 103, Bệnh viện Trung ương Huế đã cử ê-kíp bác sĩ lập tức khởi hành đi Hà Nội.

Chiều cùng ngày, sau khi có kết luận chẩn đoán chết não lần 3, được sự đồng ý của gia đình bệnh nhân và điều phối của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, Bệnh viện Quân Y 103, các ê-kíp của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp lấy các tạng hiến tặng gồm tim, phổi, gan, 2 quả thận.

Quả tim được điều phối vận chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế để ghép cho một bệnh nhân 23 tuổi, mắc bệnh cơ tim giãn, suy tim giai đoạn cuối với chức năng tim rất thấp EF 12%, chờ ghép từ năm 2018.

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, các bác sĩ chạy đua với thời gian, vượt qua trở ngại về không gian để đưa trái tim an toàn về ghép cho bệnh nhân, không được phép sai sót, chậm trễ. Bệnh viện tiến hành thay đổi kỹ thuật bằng thực hiện miệng nối ưu tiên để cho tim đập lại sớm trước, sau đó mới hoàn thiện các miệng nối còn lại khi tim đã đập. Qua đó rút ngắn tối đa thời gian thiếu máu của tim, có ý nghĩa trong phục hồi chức năng của tim sau mổ. 5 giờ sau phẫu thuật, bệnh nhân đã được rút ống nội khí quản, chức năng tim 62%.

Chú thích ảnh
Ca ghép tim thứ 14 tại Bệnh viện Trung ương Huế, là ca ghép tim xuyên Việt thứ 13.

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và tích cực hỗ trợ trong suốt quá trình điều phối của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, Ban Giám đốc Bệnh viện Quân Y 103 cùng sự phối hợp nhịp nhàng giữa các ê-kíp lấy tạng, sự hỗ trợ của các chiến sĩ Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội và Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, hãng hàng không Vietnam Airlines, trái tim được vận chuyển về Trung tâm tim mạch Bệnh viện Trung ương Huế kịp thời trong “giờ vàng”.

Đây là ca ghép tim thứ 14 tại Bệnh viện Trung ương Huế, là ca ghép tim xuyên Việt thứ 13. Trong chưa đầy một tháng, Bệnh viện thực hiện hai ca ghép tim xuyên Việt, 4 ca ghép giác mạc từ mô, tạng người cho chết não.

Trải qua 130 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Bệnh viện Trung ương Huế có quy mô hơn 5.000 giường bệnh, với trang thiết bị hiện đại, đội ngũ cán bộ y tế giỏi, được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp.

Theo lộ trình xây dựng trung tâm y học cao cấp của Thừa Thiên - Huế, ghép tạng đã trở thành thường quy và là lĩnh vực đi đầu không thể thiếu. Bệnh viện Trung ương Huế phát huy hiệu quả vai trò hạt nhân của trung tâm y tế chuyên sâu tại thành phố Huế.

Tin, ảnh: Tường Vi (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).