Sẽ mở rộng sử dụng thiết bị thông minh thay thế loa phường

Trong quá trình triển khai thí điểm thiết bị thông minh, Sở Thông tin Truyền thông (TTTT) Hà Nội cần theo dõi, ghi nhận ý kiến phản hồi của người dân để báo cáo về kết quả thí điểm và đề xuất phương án triển khai nhân rộng.
Sẽ mở rộng sử dụng thiết bị thông minh thay thế loa phường ảnh 1

Hệ thống loa phường tại Hà Nội.

Tại Hội nghị giao ban trực tuyến Thường trực Thành ủy – HĐND – UBND với lãnh đạo các quận, huyện vào ngày 13/12,bà Phan Lan Tú, Giám đốc Sở TTTT Hà Nội cho biết, Sở đang thí điểm cung cấp thiết bị thông minh tại 250 hộ gia đình trên địa bàn 5 phường thuộc 3 quận. Trong đó, có 2 phường thuộc quận Ba Đình, 2 phường thuộc quận Hoàn Kiếm và 1 phường quận Cầu Giấy; mỗi phường thực hiện tại 50 hộ gia đình.

“Bước đầu, người dân phản hồi tích cực với các thiết bị này. Các thiết bị thông minh kết nối 3G, 4G, wifi... sẽ được thành phố sử dụng để thay thế hệ thống loa phường tại các quận nội thành”, bà Phan Lan Tú cho biết.

Mới đây, UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn số 6039/UBND-KGVX thực hiện Quyết định số 5133/QĐ-UBND ngày 1/8/2017 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Đề án "Sắp xếp lại và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Đài truyền thanh phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội".

Sau 3 tháng thực hiện Đề án, các quận, huyện, thị xã đã nghiêm túc rà soát, sắp xếp lại hệ thống loa truyền thanh theo chỉ đạo của UBND Thành phố. Để bảo đảm thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ Đề án, UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở TTTT chủ động phối hợp, đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu Thành ủy ban hành văn bản chỉ đạo về đẩy mạnh thông tin cơ sở trong tình hình mới.

UBND các quận, huyện tiếp tục sắp xếp hệ thống loa truyền thanh phường, xã, thị trấn, bảo đảm các yếu tố sau sắp xếp theo yêu cầu của Đề án; không xin cơ chế đặc thù riêng; phối hợp Sở TTTT đánh giá toàn diện kết quả việc sắp xếp, làm căn cứ báo cáo UBND thành phố quyết định phương án chính thức; xem xét kỹ trước khi phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp Đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã, nhất là các dự án có quy mô lớn hoặc xây mới, trừ trường hợp thực sự cần thiết và phải có ý kiến của thống nhất của các sở, ngành. Cùng với đó, các địa phương phải bảo quản, bảo dưỡng hệ thống loa, cụm loa thuộc địa bàn quản lý (bao gồm loa, cụm loa hiện đang duy trì và tạm dừng hoạt động).

XC/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trung Quốc tăng cường ứng phó và phòng ngừa khẩn cấp với thiên tai

Trung Quốc tăng cường ứng phó và phòng ngừa khẩn cấp với thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp nước này cho biết, sẽ phân bổ thêm nguồn lực cho công tác quản lý tình trạng khẩn cấp nhằm củng cố năng lực phòng ngừa và ứng phó với các tình huống khẩn cấp, giúp người dân tự bảo vệ tốt hơn trước rủi ro. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh nóng lên toàn cầu và hiện tượng thời tiết El Nino đã làm gia tăng tần suất xảy ra bão, mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất, đặt ra những thách thức mới cho công tác quản lý tình trạng khẩn cấp.